Bình Dương: kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đạt hơn 50% kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2023
Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: H.Hào).

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: H.Hào).

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 của Bình Dương chuyển biến tích cực; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, nhập khẩu tăng nhẹ so với tháng trước; diện tích cây trồng duy trì ổn định; thu, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán; quan tâm chăm cho, thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có công và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm; chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể:

Sản xuất công nghiệp: chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5-2023 ước tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022; lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Thương mại - dịch vụ: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng tăng 14,5% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng tăng 3,1%.

Xuất, nhập khẩu: kim ngạch xuất khẩu ước tăng 17,1% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu giảm 17,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 16,6% so với tháng trước và giảm 10,8% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng, kim ngạch nhập khẩu giảm 13,5% so với cùng kỳ.

Đầu tư công (đến 31-5-2023): giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt 2.261,5 tỷ đồng, đạt 10,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Đầu tư trong nước (đến 15-5-2023): thu hút 4.595 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh. Lũy kế 5 tháng đầu năm, đã thu hút được 24.303 tỷ đồng.

Ngân sách: ước thu mới ngân sách đạt 4.200 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng thu đạt 28.200 tỷ đồng, đạt 42% dự toán HĐND tỉnh. Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 1.400 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng chi đạt 5.700 tỷ đồng, đạt 19% dự toán HĐND tỉnh.

An sinh xã hội, giải quyết việc làm: Trong tháng, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 4.711 lao động, có 4.340 người nhận được việc làm; tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Giáo dục và đào tạo: tập trung ôn tập, thi học kỳ II các cấp; rà soát, chất chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn; phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong dịp hè cho học sinh.

Y tế: chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh; rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất y tế cấp huyện đến năm 2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục hoàn thiện quy định mức chi trong chương trình y tế dân số. Trong tháng, ghi nhận 1.337 ca mắc Covid-19, 114 ca sốt xuất huyết, 91 ca tay chân miệng.

Quốc phòng - an ninh: Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; khẩn trương hoàn thành thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử.

5 tháng đầu năm, Bình Dương đạt hơn 50% chỉ tiêu kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2023

Tại buổi họp báo chiều ngày 7-6, đồng chí Nguyễn Thanh An – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cho biết: Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần trên toàn tỉnh đạt 914,46 triệu đô-la Mỹ, bằng 36% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân của sự sụt giảm này, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), là do trong 3 tháng cuối năm 2022 có sự gia tăng đột biến với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án LEGO tại Bình Dương, với tổng vốn đăng ký 1,32 tỷ USD. Riêng dự án này đã chiếm tới 41% tổng vốn đăng ký mới trong 3 tháng năm 2022.

Với việc thu hút hơn 914 triệu đô-la Mỹ, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký từ đầu năm 2023 (tính đến tháng 5-2023) trên địa bàn tinh Bình Dương có giảm so với cùng kỳ năm 2022 (bằng 36%). Tuy nhiên, nếu xét về số lượng dự án cấp mới (33 dự án) và đăng ký điều chỉnh tăng vốn (11 dự án) thì đều tăng so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 cấp mới 27 dự án và điều chỉnh tăng vốn 11 dự án), điều đó cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục đặt niềm tin vào môi trường đầu tư cùa tinh Bình Dương và tiếp tục đưa ra các quyết định đầu tư mới, mở rộng dự án hiện hữu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh An – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương (ngồi giữa, hàng đầu) tại buổi họp báo (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Nguyễn Thanh An – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương (ngồi giữa, hàng đầu) tại buổi họp báo (Ảnh: H.Hào).

Với tổng cộng hơn 914 triệu đô-la Mỹ, Bình Dương đã đạt hơn 50% kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2023 đề ra (1,8 tỷ đô-la Mỹ). Với tốc độ thu hút đầu tư nước ngoài như hiện tại, Bình Dương tiếp tục đặt kỳ vọng sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho cả năm 2023.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thanh An, UBND tỉnh Bình Dương cũng đề ra nhiều giải nhằm để hút hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới như: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm công khai, minh bạch các hoạt động, tạo thuận lợi tối đa để thu hút đầu tư cả trong nước và ngoài nước. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh; nghiên cứu xây dựng “Sổ tay hướng dẫn đầu tư năm 2023” để hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất