Hơn 6,1 tỷ đồng dành cho chương trình “Phiên chợ 0 đồng”

Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.

Đây là năm thứ 2, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khoá XV phối hợp tổ chức thực hiện chương trình. Trước đó, “Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức rất thành công tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao biển tượng trưng số tiền 4 tỷ đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ xây dựng 2 công trình trường học tại tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao biển tượng trưng số tiền 4 tỷ đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ xây dựng 2 công trình trường học tại tỉnh Yên Bái.

Tới dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV; Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái…

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Qua nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã nỗ lực thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh dành 30% nguồn chi ngân sách cho lĩnh vực này, Yên Bái là địa phương thuộc nhóm khá các tỉnh trong vùng về phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số. 

Lĩnh vực y tế cũng đã có nhiều kết quả nổi bật, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. 

Đồng chí Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, các hoạt động xã hội của Quốc hội và các đơn vị, doanh nghiệp chính là động lực giúp các huyện nghèo của tỉnh Yên Bái vươn lên thoát nghèo, giúp cho điều kiện học tập và sinh hoạt của các em học sinh được tốt hơn. Qua hoạt động này, tỉnh Yên Bái cũng sẽ có thêm động lực để vươn lên đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 đúng như di nguyện của Bác Hồ. 

Đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao học bổng và quà cho các em nhỏ.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao học bổng và quà cho các em nhỏ.

Tại chương trình, gần 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái được tặng quà thông qua hình thức phát phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng/phần quà. Tổng trị giá quà tặng hơn 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 50 xe đạp, mỗi xe trị giá 1.750.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức còn hỗ trợ kinh phí 4 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo 2 công trình gồm: Nhà lớp học Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải và Phòng nội trú cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS huyện Văn Chấn.

Ban Tổ chức còn hỗ trợ xây dựng 2 công trình nước sạch trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em huyện Văn Chấn.

Đến với trẻ em vùng cao Yên Bái, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam (do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk) hỗ trợ sữa cho 825 trẻ em tỉnh Yên Bái, kinh phí 486,3 triệu đồng. Quỹ cũng cam kết hỗ trợ sữa cho 250 trẻ em huyện Mù Cang Chải với trị giá gần 148 triệu đồng.

Tổng kinh phí của chương trình “Phiên chợ 0 đồng” cho trẻ em vùng cao và trao quà cho trẻ em khó khăn tỉnh Yên Bái là hơn 6,1 tỷ đồng.

Trao tặng xe đạp cho các em nhỏ.

Trao tặng xe đạp cho các em nhỏ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái nói chung và huyện vùng cao Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn nói riêng cần tăng cường hơn nữa giáo dục chính trị tư tưởng trong nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc nói riêng; đoàn kết các dân tộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp - lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái; đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo chăm lo cho các trẻ em đến trường.

Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; chăm lo sức khỏe cho nhân dân; xây dựng nếp sống văn hóa, loại bỏ hủ tục lạc hậu, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Song song với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền cần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân… 

Ghi nhận sự vào cuộc của các nhà tài trợ dành cho

Ghi nhận sự vào cuộc của các nhà tài trợ dành cho "Phiên chợ 0 đồng".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, những tình cảm đáng quý của các tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em tỉnh nhà, coi đây là nguồn động lực để trẻ em vùng cao cùng gia đình các em tích cực vươn lên, học tập, sinh hoạt tốt hơn. Qua đó, tỉnh Yên Bái quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, có được những bước phát triển mạnh mẽ hơn.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các thầy cô giáo cùng tham gia vào vòng xòe kết đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các thầy cô giáo cùng tham gia vào vòng xòe kết đoàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất