Hậu Giang: Lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh phát biểu tại Lễ phát động lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh phát biểu tại Lễ phát động lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”. Ảnh: Trường Sơn.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết: Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, tiếp tục tô đậm truyền thống, đạo lý “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta; là chương trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của quý Mạnh Thường Quân đối với tỉnh Hậu Giang.

Theo đồng chí Đồng Văn Thanh, mặc dù được cả hệ thống chính trị quan tâm, huy động tối đa nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, đến nay Hậu Giang vẫn còn 9.736 hộ nghèo, 7.426 hộ cận nghèo, đặc biệt, toàn tỉnh hiện còn hơn 1.400 hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Vì thế, tỉnh cần lắm sự sẻ chia, sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp giúp họ vươn lên, ổn định cuộc sống, giúp họ có chỗ nơi để “an cư lạc nghiệp”.

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang; Chào mừng đại hội mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2024-2029), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người có công, gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Công trình này là thành quả đóng góp, hỗ trợ từ nhiều nguồn, của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho công tác an sinh xã hội của tỉnh, đặc biệt có sự quan tâm hỗ trợ, động viên sâu sắc của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, một người con ưu tú của quê hương Hậu Giang; sự hỗ trợ chân tình, có giá trị cả vật chất lẫn tinh thần từ TP. Hải Phòng, nơi đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đang công tác – đồng chí Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nhận biểu trưng từ các nhà tài trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nhận biểu trưng từ các nhà tài trợ. Ảnh: Trường Sơn.

Lãnh dạo tỉnh Hậu Giang nhận biểu trưng từ các nhà tài trợ.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang nhận biểu trưng từ các nhà tài trợ. Ảnh: Trường Sơn.

Theo đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã nhận 20,5 tỷ đồng của 5 nhà tài trợ; các đơn vị cấp huyện đăng ký xây dựng 400 căn trị giá 20 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xây dựng 100 căn trị giá 5 tỷ đồng; tổng kinh phí vận động đến nay được 910 căn, trị giá 45,5 tỷ đồng.

Rất mong thời gian tới quý lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ kinh phí cho Hậu Giang xây dựng và hoàn thành 490 căn còn lại của chương trình, với tổng trị giá 24,5 tỷ đồng.

Để xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết” hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ, tạo sức lan tỏa tích cực, Tôi đề nghị sau Lễ phát động hôm nay, các xã, phường, thị trấn sẽ trao đổi, thống nhất với các hộ gia đình được hỗ trợ, sớm triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, giúp người dân an tâm, ổn định cuộc sống.

Đối với các gia đình được hỗ trợ nhà “Đại đoàn kết” nên cố gắng hỗ trợ thêm nguồn lực trong quá trình xây dựng, về vật chất cũng như ngày công lao động, sớm hoàn thành công trình nhà ở, để yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với các địa phương, tiếp tục triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, quan tâm chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, từng bước giúp họ ổn định cuộc sống - đồng chí Đồng Văn Thanh chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ, mạnh thường quân trong chương trình.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân trong chương trình. Ảnh: Trường Sơn.

Trải qua gần 20 năm thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, Hậu Giang đã có những bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) liên tục tăng và cao hơn bình quân cả nước, năm 2021 đạt 3,28%, cao hơn 0,72% so với mức bình quân của cả nước (cả nước tăng trưởng 2,56%); năm 2022 đạt 13,94%, mức cao nhất kể từ khi thành lập tỉnh, đứng thứ tư cả nước, tăng 5,92% so với bình quân cả nước (cả nước tăng trưởng 8,02%); đặc biệt 6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế vươn lên đứng đầu cả nước đạt 14,21%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, thu nội địa tăng bình quân 1.000 tỷ đồng/năm, tăng 20,45%. Công tác chăm lo cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân”. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất