Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì cuộc họp lần thứ ba Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản
Các đại biểu tham dự cuộc họp lần thứ ba Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Các đại biểu tham dự cuộc họp lần thứ ba Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

 Dự cuộc họp có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, thành viên Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Cùng dự cuộc họp có các đồng chí phó chủ tịch, đại biểu Quốc hội thành viên Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản; lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Ban Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai…

Góp phần thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực

Báo cáo kết quả hoạt động của Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan, Phó Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam và Nhật Bản khi hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất với sự tin cậy chính trị cao trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình thịnh vượng ở châu Á; giao lưu cấp cao diễn ra thường xuyên. Cuộc hội đàm trực tuyến cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (tháng 2-2023); chuyến thăm Việt Nam của nguyên Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh NSHN Nhật - Việt Nikai Toshihiro (tháng 5-2023) và các cuộc tiếp xúc nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản (tháng 5-2023) tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại song phương có nhiều tiến triển mới, Nhật Bản tiếp tục là nước cung cấp viện trợ ODA thứ nhất, nhà đầu tư và đối tác du lịch thứ 3, đối tác thương mại thứ 4 của Việt Nam. Hai Bên đã phối hợp tổ chức thành công diễn đàn kinh tế cấp cao, các hội thảo về hợp tác thương mại nhằm thúc đẩy, tăng cường kết nối hai nền kinh tế và hợp tác thực chất giữa danh nghiệp, người dân hai nước.

Hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh với nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, phong phú và đa dạng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, được tổ chức ở cả Nhật Bản và Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản đã được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động, hình thức đa dạng, phong phú, thể hiện được tính đặc thù của ngoại giao nghị viện, linh hoạt và mềm dẻo. Qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực.

Các hoạt động của Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản có sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân, với sự tham dự của đại diện các cơ quan đầu mối đối ngoại như Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Hình thức hoạt động của Nhóm đa dạng, linh hoạt, kết hợp tổ chức thảo luận, trao đổi về các nội dung liên quan đến hoạt động của Quốc hội, góp phần tăng cường quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.

Các thành viên của Nhóm đều giữ cương vị cao tại các cơ quan Trung ương và địa phương nhưng luôn quan tâm, dành thời gian đóng góp ý kiến và tham gia tích cực các hoạt động, là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công chung trong triển khai kế hoạch hoạt động của Nhóm.

Thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới

Tại Hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio nhấn mạnh, hoạt động của Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam lên tầm cao mới. Đại sứ Yamada Takio mong muốn, trên cơ sở các thành tựu mà thế hệ trước đã vun đắp, các thành viên nhóm sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược tin cậy, thân thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tin tưởng khả năng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam là không có giới hạn, Đại sứ Yamada Takio khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác để đưa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam – Nhật Bản tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí Thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí Thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

 Thay mặt Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản đánh giá cao kết quả hoạt động của Nhóm trong thời gian qua, nổi bật là các hoạt động như phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hiệp hội Luật sư Nhật Bản tổ chức Hội thảo Sự hỗ trợ pháp lý của luật sư Việt Nam và Nhật Bản để tạo điều kiện tốt hơn cho đầu tư quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Bên cạnh đó, các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu, tiếp xúc nhân dịp 50 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao, trong khuôn khổ các chuyến thăm của Ngài Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh NSHN Nhật - Việt và Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP một lần nữa khẳng định vai trò của các nghị sĩ và hai nhóm NSHN thực sự là cầu nối quan trọng trong xây dựng quan hệ giữa lãnh đạo hai nước. Đồng thời phối hợp nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân với các hình thức đa dạng được tổ chức ở cả Nhật Bản và Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản; luôn trân trọng sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Nhật Bản hiện cũng là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như hợp tác đầu tư, thương mại, ODA, du lịch, hợp tác lao động, giáo dục... Quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với sự tin cậy chính trị cao.

Với những tình cảm tốt đẹp và nền tảng là sự tin cậy chính trị cao giữa hai nước, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai mong muốn các bên cùng nhau nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản với Liên minh NSHN Nhật Bản - Việt Nam, giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Về kế hoạch hoạt động của Nhóm trong 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai cho biết, Nhóm sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của hai nước tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao xứng tầm và tạo dấu ấn cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Đồng thời thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các chuyến thăm, giao lưu, tiếp xúc giữa các Nghị sĩ trẻ, nữ Lãnh đạo và nữ Nghị sĩ…

Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai tin tưởng các thành viên Nhóm, với các lĩnh vực hoạt động rất đa dạng, trên cương vị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương có mối quan hệ chặt chẽ với phía Nhật Bản, thường trực các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội sẽ phát huy truyền thống, kế thừa thành công của Nhóm NSHN các nhiệm kỳ trước, tiếp tục tích cực, chủ động triển khai và tham gia các hoạt động của Nhóm, của cơ quan, địa phương trong quan hệ hợp tác với đối tác Nhật Bản, nhất là triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ở Trung ương và địa phương; tiếp tục có những đóng góp tích cực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất