Đồng hành với người lao động Tiền Giang vượt qua đại dịch COVID-19


Tiền Giang triển khai nhiều chính sách giúp đỡ người lao động sớm ổn định cuộc sống.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, UBND tỉnh Tiền Giang đã đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ bảo đảm quyền của người lao động theo các gói hỗ trợ của Chính phủ và của tỉnh. Đối với lao động khu vực phi chính thức, UBND tỉnh đã hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần cho 2 nhóm người lao động tự do bị mất việc làm, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trong 2 năm diễn ra đại dịch COVID-19, Tiền Giang đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng cho khoảng 2.200 đơn vị sử dụng lao động với khoảng 130.500 người lao động, số tiền 26,5 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 12 đơn vị với 5.190 người lao động, số tiền 26,3 tỷ đồng; hỗ trợ cho trên 18.000 hộ kinh doanh với số tiền trên 54 tỷ đồng; hỗ trợ cho người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với 106.247 lượt người với số tiền hỗ trợ 364,5 tỷ đồng (đang tiếp tục phê duyệt, dự kiến sẽ hỗ trợ 108.240 lượt người, kinh phí 372,1 tỷ đồng); hỗ trợ cho 35.104 người lao động phải ngừng việc với kinh phí 46,8 tỷ đồng (đang tiếp tục phê duyệt, dự kiến sẽ hỗ trợ 36.231 người, kinh phí 48,1 tỷ đồng); hỗ trợ 74 người lao động chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 303,5 triệu đồng (đang tiếp tục phê duyệt, dự kiến sẽ hỗ trợ 84 người, kinh phí 345,6 triệu đồng); hỗ trợ cho 26 viên chức hoạt động nghệ thuật và 193 HDV du lịch với kinh phí 812,4 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn cho trên 34.000 trường hợp là F1, F0 và bổ sung trẻ em với kinh phí trên 46,8 tỷ đồng (đang tiếp tục phê duyệt).

Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 120 lượt người sử dụng lao động vay 127,92 tỷ đồng trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 35.985 lượt người lao động; hỗ trợ cho 217.452 người lao động tự do với kinh phí 326,1 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ trên 98%. Đối với hỗ trợ cho người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đã hỗ trợ bổ sung trên 2.900 người lao động mang thai và trên 36.000 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động. 96% người lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ và số còn lại tỉnh sẽ nhanh chóng phê duyệt, giải ngân, chi trả nhằm sớm giúp người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và chung sức phòng, chống dịch COVID-19.

Song song với thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động, thực hiện chủ trương của Chính phủ, tỉnh đã có nhiều giải pháp giải quyết việc làm rất thiết thực, bảo đảm tốt nhất quyền của người lao động.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức tư vấn cho 12.200 lượt người lao động, giới thiệu việc làm cho khoảng 2.700 lượt người, tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm (định kỳ, phiên trực tuyến, phiên lưu động, phiên chuyên đề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp) với sự tham gia trực tiếp của 35 lượt doanh nghiệp để kết nối người lao động với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giúp người lao động sớm tìm được việc làm ổn định nguồn thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong điều kiện bình thường mới.

Trong thời gian tới, tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác dự báo thị trường lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động nói chung và đặc biệt là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhằm giúp người lao động tái hòa nhập vào thị trường lao động sớm nhất có thể.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất