Học và làm theo gương Bác Hồ ở Trường Đại học Chính trị
Đồng chí Trung tướng, PGS, TS. Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen đạt giải Nhất cho Đội tuyển Ô-lym-pic Tiểu đoàn 7 trong Hội thi Ô-lym-pic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Nhà trường năm 2015.
Tích cực triển khai

Để việc học tập và làm theo lời Bác có hiệu quả, đi vào chiều sâu, Đảng ủy nhà trường chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên, chiến sỹ dưới nhiều hình thức, sát thực tiễn đơn vị. Việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương gương người tốt, việc tốt được tuyên truyền, cổ động thường xuyên trên bảng tin, bảng ảnh, pa-nô, hệ thống truyền thanh, bản tin thi đua, trang web, tạp chí của trường. Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác còn kết hợp với các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật, viết tin, bài về gương điển hình tiên tiến; tổ chức tốt hoạt động báo công, tuyên thệ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử K9; tổ chức các chương trình liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”, “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”; giao lưu văn học, nghệ thuật “Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong các tác phẩm văn học nghệ thuật”; tham gia Hội thi Ô-lym-pic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các cấp, góp phần tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…  

Các đơn vị trong trường đã gắn việc làm theo lời Bác dạy với việc đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành như “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”...

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình, đội ngũ giảng viên giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh nghiêm túc, chặt chẽ đồng thời triển khai thành lập Tổ bộ môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức”. Hằng năm, các đơn vị trong trường đã tổ chức học tập, nghiên cứu nghiêm túc các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đưa các nội dung học tập vào nội dung kiểm tra nhận thức chính trị. 

Trong hai năm 2013, 2014, Nhà trường đã tổ chức hai hội thảo khoa học: “Thư gửi Hội nghị chính trị viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và hiện thực” và “Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - Giá trị lịch sử và hiện thực”. Hai hội thảo đã thu hút nhiều tham luận của các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu và cán bộ, giảng viên, học viên đang công tác, học tập tại Nhà trường. Sau hội thảo, Thường vụ Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện lời dạy của Bác trong “Thư gửi Hội nghị chính trị viên” năm 1948 gắn với thực hiện các chuẩn mực đạo đức. Để đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo, lớp lớp cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường luôn khắc ghi lời Bác dạy: “Đối với bộ đội, chính trị viên phải công bình như một người anh, thân thiết như một người chị, hiểu biết như một người bạn”, từ đó luôn cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, từng bước hình thành nhân cách của người chính trị viên.

Kết quả

Từ ngày tái lập (11-2008) đến nay, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho học tập, công tác và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, song mọi cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Nhà trường luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác “dù khó khăn đến mấy cũng thi đua dạy tốt, học tốt”, không ngừng cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, tô thắm thêm truyền thống “trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt”.

Đối tượng đào tạo của Trường không ngừng được mở rộng, Nhà trường luôn nỗ lực hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy, quản lý và học tập luôn được đổi mới. Các khoa giáo viên đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tất cả các hình thức dạy học, chú trọng các hình thức dạy học thực hành. Qua đó, kết quả giáo dục đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, chất lượng các khóa đào tạo học viên, đào tạo chính trị viên tốt nghiệp ra trường có những bước tiến mới, được các đơn vị trong toàn quân đánh giá cao.

Bên cạnh hoạt động giáo dục đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học từng bước đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Thời gian qua, cán bộ, giảng viên Nhà trường đã chủ trì nghiên cứu 3 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 23 đề tài khoa học cấp ngành, 33 đề tài cấp trường; nghiên cứu, biên soạn 20 giáo trình, 39 sách tham khảo, 43 tập bài giảng; tổ chức thành công 11 cuộc hội thảo cấp Trường… Kết quả đó đã góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cao tiềm lực, uy tín của Trường. Gắn thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng bộ nhà trường thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, rèn luyện đảng viên.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm từ 82,61% - 94,74%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 84,4% đến 91,11%. Tự hào đóng quân trên miền quê Kinh Bắc, những năm qua cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường đã tích cực tham gia phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện có hiệu quả các hoạt động dân vận, chính sách, kết nghĩa, hoạt động hè tình nguyện... góp phần tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị. Nhà trường đã xây dựng được 52 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng; tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ với tổng số tiền hơn 288 triệu đồng...

Thông qua các phong trào thi đua, việc làm theo, trong cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ nhà trường đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình như: Tập thể Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Phòng Khoa học quân sự, Bộ môn Công tác tổ chức - Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Khoa Triết học, Lớp 1 - Hệ 1, Đại đội 1 - Tiểu đoàn 5... Cá nhân có các đồng chí Nguyễn Văn Chất (Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị), Nguyễn Thanh Sơn (Trợ lý Phòng Chính trị), Nguyễn Thị Lan (nhân viên Phòng Đào tạo), Giàng Văn Đạt (học viên Tiểu đoàn 1)...  Ghi nhận những kết quả đã đạt được, trong các năm 2009, 2010, 2011 Nhà trường được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, đặc biệt năm 2013 được Chính phủ tặng Cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng”...  

Đại tá Phan Công Thủy, Phó Chính ủy trường khẳng định: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của trường đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp, xây dựng được nhiều tập thể và cá nhân điển hình, làm chuyển biến các mặt công tác, thực sự là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy, học, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, Trường vững mạnh toàn diện”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất