40 năm quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng Bác
Phục vụ nhân dân vào Lăng viếng Bác.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, với lòng kính yêu vô hạn, đời đời nhớ ơn Người, thể theo nguyên vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người trên Quảng trường Ba Đình.

Để phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với công tác y tế, công tác bảo đảm kỹ thuật rất được chú trọng. Ngay sau khi Bác mất, một bộ phận cán bộ, bác sĩ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật Việt Nam đã cùng chuyên gia Liên Xô (trước đây) nghiên cứu triển khai thực hiện tốt nhất những công việc đầu tiên để giữ gìn thi hài Bác. Những năm 1969-1975, trong điều kiện đất nước có chiến tranh, với muôn vàn khó khăn, thử thách, song đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã sát cánh cùng chuyên gia Liên Xô bảo đảm tốt các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm, môi trường, phục vụ giữ gìn thi hài Bác và bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài của Người.

Mùa Xuân năm 1975, chuẩn bị khánh thành công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 4-1975 một bộ phận cán bộ, nhân viên kỹ thuật được tách ra từ Đoàn 259b, Bộ Tư lệnh Công binh (đơn vị tham gia xây dựng Lăng), với tên gọi “Bộ phận chạy máy” - tiền thân của Đoàn 195 thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 18-7-1975, “Bộ phận chạy máy” chính thức bước vào thực hiện nhiệm vụ vận hành thiết bị kỹ thuật công trình Lăng phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức lễ viếng Bác. Ngày 18-7 trở thành ngày truyền thống của Đoàn 195.

Quá trình xây dựng, trưởng thành, cùng với sự phát triển nhiệm vụ trong từng giai đoạn, tổ chức biên chế của đoàn cũng được bổ sung, kiện toàn cho phù hợp. Là đơn vị kỹ thuật, Đoàn 195 được giao nhiệm vụ: Quản lý số lượng, chất lượng, sự đồng bộ hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc công trình Lăng và các công trình liên quan; vận hành hệ thống thiết bị bảo đảm môi trường phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kỹ thuật, kiến trúc công trình do đoàn quản lý theo phân cấp.

40 năm qua (18-7-1975 - 18-7-2015), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thường vụ, Đảng ủy Đoàn 969 và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các đơn vị trên địa bàn đóng quân…, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn 195 luôn kiên định, vững vàng về lập trường tư tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, bám máy, bám công trình, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng và các công trình liên quan, bảo đảm thông số nhiệt độ, độ ẩm, môi trường phục vụ công tác y tế, tổ chức lễ viếng Bác, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lễ chào cờ trước Lăng Bác và các sinh hoạt chính trị, văn hóa trong khu vực luôn được Đoàn 195 hoàn thành xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống của Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đoàn 195 luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng bộ đoàn được Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 tin tưởng, lựa chọn chỉ đạo làm điểm nhiều nội dung về công tác xây dựng đảng.

Ghi nhận những thành tích của đơn vị, Đoàn 195 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, cùng nhiều phần thưởng cao quý; được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh… tặng nhiều cờ, bằng khen.

Vinh dự, tự hào được trực tiếp làm nhiệm vụ bên Lăng Bác, góp phần giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn 195 tiếp tục nêu cao trách nhiệm chính trị, tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng.

Đại tá Phạm Văn Hiếu
Chính ủy Đoàn 195

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất