TP. Hồ Chí Minh: Điểm sáng về kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022
Đồng chí Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp về tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp về tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022.

Thu ngân sách tăng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố lũy kế 7 tháng đầu năm 2022 tăng 20,0% so với cùng kỳ. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 282.965 tỷ đồng, đạt 73,2% dự toán năm và tăng 20,0% so với cùng kỳ.

Thực hiện vốn đầu tư tại một số công trình trọng điểm

Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên: tính chung khối lượng toàn tuyến đến nay đạt gần 90%. Dự kiến dự án hoàn thành vào cuối năm 2023, đầu năm 2024. Công tác vận hành, chạy thử vào đầu năm 2024 và sau đó là vận hành thương mại.

Dự án tuyến đường sắt Metro số 2: hiện tại vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng do ảnh hưởng thiếu nguồn vốn từ việc vốn vay ODA chưa được gia hạn.

Dự án đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh: có tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng, đi qua 4 địa phương là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Dự án có chiều dài 76,34 km, được chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Trong tháng 7-2022, TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng dự án gồm các chuyên gia về kỹ thuật giao thông, kinh tế giao thông, pháp lý... giúp Ban chỉ huy thực hiện dự án, đảm bảo việc khởi công sớm vào tháng 6-2023.

Với trọng tâm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2022, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công định kỳ hằng tháng; lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng thời gian, đồng thời tăng cường cải tiến hệ thống quản lý đầu tư công.

Cấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tính từ ngày 1-1-2022 đến ngày 20-7-2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố là 2,43 tỷ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ. Singapore dẫn đầu với 70 dự án, vốn đăng ký đạt 115,9 triệu USD; kế đến là Nhật Bản 39 dự án, vốn đăng ký đạt 42,0 triệu USD; Hàn Quốc với 58 dự án, vốn đăng ký 35,5 triệu USD.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7-2022 tăng. Ước tính tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 53,2% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, chỉ số IIP trên địa bàn thành phố tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố tháng 7 không biến động nhiều so với tháng 6. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7-2022 ước đạt 100.320 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 139,8% so với cùng kỳ. Ước tính 7 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 656.119 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, tăng cao ở tất cả các ngành.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 7 ước đạt 8.494 tỷ đồng, chiếm 8,5% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 1,9% so với tháng trước. Ước tính 7 tháng đầu năm 2022, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 48.871 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ.

Du lịch, lữ hành tháng 7 ước đạt 809 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. Ước tính 7 tháng đầu năm 2022, doanh thu ngành du lịch, lữ hành đạt 4.292 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,65% trong tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 72,4% so với cùng kỳ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm

Phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm.

Y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục

Tình hình bệnh sốt xuất huyết trong tháng 7 còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm và tử vong đều tăng cao so với cùng kỳ; bệnh Tay chân miệng số ca cộng dồn từ đầu năm có tăng so với cùng kỳ nhưng không có trường hợp tử vong.

Tình hình bệnh Covid-19: Tổng số liều vắc xin đã tiêm là 22.196.347 liều, bao gồm 8.519.587 liều 1; 7.584.049 liều 2; 685.773 liều bổ sung; 4.507.561 liều nhắc lại lần 1; 899.377 liều nhắc lại lần 2. Trong đó, 20.104.57 liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên; 1.546.931 liều cho trẻ 12-17 tuổi và 544.899 liều cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Vệ sinh an toàn thực phẩm: trong tháng 7-2022, Thành phố đã kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm phục vụ Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - TP. Hồ Chí Minh; chuẩn bị tổ chức “Hội chợ du lịch quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh; hỗ trợ đảm bảo an toàn thực phẩm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; triển khai kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố cũng đang xem xét đề án xây dựng Phố ẩm thực Phan Xích Long, quận Phú Nhuận; hoàn chỉnh Phương án tổ chức phố đi bộ và khu ẩm thực đêm tại tuyến đường Hà Tôn Quyền, Phường 4 và Phường 6, Quận 11.

Thành phố đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 chính thức trong 2 ngày 7 và 8-7-2022. Thành phố tổ chức 158 điểm dự thi, với hơn 85.000 thí sinh dự thi, huy động hơn 13.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi. Công tác đảm bảo trẻ mầm non đến trường và tuyển sinh đầu cấp 1, cấp 2 cũng đã có kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1-7-2022.

Văn hóa, thể dục thể thao, trật tự an toàn xã hội

Hoạt động văn hóa - nghệ thuật: trong tháng 7-2022, Thành phố đã có nhiều hoạt động lễ hội sự kiện như Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022) tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghĩa trang Hàng Dương; Tổ chức Lễ công bố và trao tặng giải thưởng “Cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021” với chủ đề “Chung một niềm tin chiến thắng” tại nhà hát thành phố.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hiện Liên đoàn Thể thao dưới nước TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng quy mô lớp tập huấn chương trình phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước.

Công viên bến Bạch Đằng về đêm.

Công viên bến Bạch Đằng về đêm.

Giải quyết việc làm

Trong tháng 7-2022, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho 26.790 lượt lao động, trong đó tạo việc làm mới cho 11.986 lượt lao động. Từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho 189.751/300.000 lượt người (đạt 63,25% kế hoạch năm, tăng 11,14% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó tạo việc làm mới là 84.742/140.000 lượt lao động (đạt 60,53% kế hoạch năm, tăng 9,67% so với cùng kỳ năm 2021).

Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Trong tháng, đã tiếp nhận 15.113 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 17.850 người lao động đủ điều kiện. Nâng tổng số đã tiếp nhận từ đầu năm đến nay là 77.523 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 74.217 người lao động đủ điều kiện, tiếp nhận 247.966 lượt trường hợp người lao động đến thông báo về tìm kiếm việc làm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất