Hội thảo "Sơn La với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở"
Toàn cảnh Hội thảo.

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nhà khoa học; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.

Trước khai mạc Hội thảo, các đại biểu đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Quảng trường Tây Bắc.

Các đại biểu dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.

Các đại biểu dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, khẳng định: Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững”. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21-1-2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực; nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" hằng năm trở lên đạt tỷ lệ cao, cơ sở yếu kém giảm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, phát triển đảng viên… được quan tâm, chú trọng; nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có nội dung phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo “Sơn La với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở” nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Đồng chí tin tưởng rằng, với những tư liệu mới, nhận thức mới, những kinh nghiệm từ thực tiễn được trình bày trong các tham luận tại Hội thảo sẽ là những thông tin quý giá, góp phần làm rõ hơn, sâu hơn, có hệ thống và đầy đủ hơn về sự cần thiết, vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời đánh giá đầy đủ và sâu sắc hơn về thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cơ sở ở Sơn La, qua đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo “Sơn La với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở” có 46 bài tham luận của các các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Báo chí Tuyên truyền, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La, tập trung vào các nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hoá”; Quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã đánh giá cao sự phối hợp của Tỉnh ủy Sơn La với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trong tổ chức các nội dung chuẩn bị cho Hội thảo. Đánh giá cao việc tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21-1-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở”. Các tham luận tại Hội thảo đã bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng và có nội dung phong phú cả về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị; có gợi mở từ thực tiễn cơ sở ở tỉnh Sơn La. Đây là những thông tin quý giá, góp phần làm rõ hơn, sâu hơn, có hệ thống và đầy đủ hơn về sự cần thiết, vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất