Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam
Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu Nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu trao quà lưu niệm.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu trao quà lưu niệm.


Bày tỏ vui mừng được gặp lại Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu cùng Đoàn sang thăm Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao vai trò, sự ủng hộ chính trị quan trọng và những đóng góp nổi bật của ông Takebe Tsutomu trong suốt những năm qua đối với quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nói riêng.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cảm ơn ông Takebe Tsutomu đã đón tiếp trọng thị và hỗ trợ Đoàn đại biểu Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong chuyến thăm Nhật Bản vừa qua. Chuyến thăm thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động tiếp xúc Lãnh đạo cấp cao và các địa phương của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Hokkaido đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng Nhật Bản, trong đó có Đảng Dân chủ Tự do, quan hệ giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu Nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả của các chương trình hợp tác giữa hai nước mà ông Takebe Tsutomu đóng vai trò quan trọng trong việc liên hệ và thúc đẩy, đặc biệt là Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam, Dự án Trường Đại học Việt Nhật. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu Nghị Việt Nam - Nhật Bản chúc mừng Dự án đã có những bước phát triển hết sức có ý nghĩa, biểu tượng trong hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả của các chương trình hợp tác giữa hai nước mà ông Takebe Tsutomu đóng vai trò quan trọng trong việc liên hệ và thúc đẩy.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả của các chương trình hợp tác giữa hai nước mà ông Takebe Tsutomu đóng vai trò quan trọng trong việc liên hệ và thúc đẩy.

Vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và toàn diện với sự tin cậy chính trị cao, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu Nghị Việt Nam - Nhật Bản nêu rõ, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA lớn thứ nhất, nhà đầu tư và đối tác du lịch thứ ba, đối tác thương mai thứ tư của Việt Nam. Hợp tác lao động đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác địa phương tiếp tục được tăng cường, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước. Cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã ngày càng gia tăng về số lượng, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 2 tại Nhật Bản, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu Nghị Việt Nam - Nhật Bản cho biết, cùng với đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản không ngừng được tăng cường. Hai Bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan chuyên môn và đặc biệt quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tiếp tục phát triển rực rỡ.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa các địa phương hai nước được quan tâm thúc đẩy, là điểm nhấn trọng quan hệ giữa hai nước. Trong các cuộc thăm Nhật Bản vừa qua, Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đều gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo các địa phương của Nhật Bản. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản mong muốn các địa phương hai nước tiếp tục có những kết nối, hợp tác. chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới với mục tiêu tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đề nghị hai Bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, xứng tầm và tạo dấu ấn cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, đồng thời đề nghị ông Takebe Tsutomu ủng hộ và thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản khẳng định Nhóm sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan và phía Nhật Bản trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Vui mừng được đón tiếp nồng nhiệt tại Hà Nội, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu đã ôn lại những kỷ niệm, kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm Nhật Bản vừa qua của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong tháng 9 vừa qua. Chuyến thăm được tổ chức thành công đã góp phần nâng cao niềm tin, thúc đẩy mạnh mẽ nhiều hoạt động hợp tác giữa hai nước, truyền cảm hứng và niềm tự hào cho đông đảo người lao động, học sinh, sinh viên, doanh nhân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam nhấn mạnh, Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác vô cùng quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng vô cùng quan trọng. Các cơ quan Trung ương cũng như các cơ quan địa phương của Nhật Bản sẽ gắng hết sức để thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm cùng Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu và các đại biểu.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm cùng Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu và các đại biểu.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam đề nghị hai Bên tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác giữa các địa phương, tổ chức Lễ hội văn hoá Hokkaido tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023.

Trao đổi một số vấn đề về việc phát triển Trường Đại học Việt - Nhật, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam mong muốn, Trường sẽ đóng góp thiết thực vào hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước. Với những hợp tác thiết thực, hiệu quả trong thời gian qua, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam hy vọng mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển toàn diện và thực chất, với sự tin cậy cao và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất