Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào làm việc tại Tuyên Quang
Đ/c Chẩu Văn Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Đ/c Chẩu Văn Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào, đồng chí Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Chuyến công tác của đồng chí Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn và các đồng chí trong Đoàn tại tỉnh là vinh dự lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy mối quan hệ, tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Đoàn đại biểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình hợp tác với các địa phương của Lào trong thời gian qua. Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang với các địa phương của Lào luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương hai nước, tạo nên sự gắn bó mật thiệt thông qua mối quan hệ giao lưu hữu nghị và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau cùng phát triển, góp phần tăng cường tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Theo đó, đến nay, Trường Đại học Tân Trào đã tiếp nhận 48 học sinh; Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật - công nghệ đã tiếp nhận 30 học sinh từ tỉnh Xiêng Khoảng sang học tập. Tỉnh còn hợp tác với tỉnh Xiêng Khoảng về nông nghiệp, du lịch. Tại tỉnh Phông Sa Lỳ, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh thường xuyên trao đổi kinh nghiệm xây dựng khu vực phòng thủ; củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác. Đến nay, đã có 6 sinh viên của tỉnh Phông Sa Lỳ học tập tại Trường Đại học Tân Trào… 

Đ/c Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn trao đổi tại buổi làm việc.

Đ/c Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đùm bọc, chở che các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào ở và làm việc tại tỉnh trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong hoà bình, Tuyên Quang tiếp tục giúp đỡ các địa phương của Lào, nhất là tỉnh Xiêng Khoảng, Phông Sa Lỳ về giáo dục, phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch… góp phần tô thắm mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua, nhiều lĩnh vực Tuyên Quang trở thành điểm sáng mà các địa phương của Lào có thể học tập, hợp tác cùng phát triển như công tác phát triển đảng viên, tổ chức cán bộ, xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng… Đồng chí giới thiệu khái quát những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng NDCM Lào; quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Ban Tổ chức Trung ương Đảng hai nước trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ gắn bó, keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước thực sự là tài sản vô giá trong chặng đường xây dựng và phát triển của cả hai đất nước Việt Nam - Lào.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về công tác sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; hoạt động của cán bộ thôn, bản; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất