Mít-tinh trọng thể tại Hà Nội và Viêng Chăn kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào
Dự buổi lễ có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; nhiều đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và Hà Nội; cùng đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Ðồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước, Trưởng Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước CHDCND Lào; Ðại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Xổm-phon Xỉ-chạ-lơn dự lễ mít-tinh. Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và TP. Hà Nội, cùng đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Buổi Lễ bắt đầu với chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trình diễn, với những bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đọc diễn văn tại lễ mít tinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời và ngày càng phát triển. Đặc biệt, kể từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mối quan hệ đó đã được nâng lên về chất. Hai dân tộc Việt Nam và Lào đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, xây đắp mối tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước.

Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua của hai dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và tự hào về những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân hai nước đã giành được, về mối quan hệ mẫu mực, thủy chung trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử trọng đại cách đây 50 năm - ngày 5-9-1962 khi Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và việc hai nước ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ngày 18-7-1977; đồng thời nêu rõ: Đó là mối quan hệ không giống bất cứ mối quan hệ nào trong lịch sử thế giới đương đại, được xây đắp và nuôi dưỡng bằng công sức, mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam và Lào trong suốt chiều dài lịch sử.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Hiện nay, Việt Nam và Lào đang bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nhân dân hai nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và cùng nhau phấn đấu xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam, đất nước Lào giàu mạnh... Hơn bao giờ, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cần tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình thân thiết, trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm cũng không hề lay chuyển. Việt Nam và Lào sẽ cùng nhau giữ gìn, bảo vệ mối quan hệ đặc biệt đó, như giữ gìn và bảo vệ con ngươi của mắt mình, làm sâu sắc, phong phú thêm và đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, coi đây là tài sản thiêng liêng vô giá, cần trao truyền lại mãi mãi cho các thế hệ mai sau.  

Trong bầu không khí trang trọng và dạt dào tình hữu nghị, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, trân trọng gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh hùng lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm hữu nghị, tình đồng chí anh em thắm thiết nhất; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu, người đã gây dựng và nêu gương trong việc gìn giữ, nâng niu, vun đắp tình hữu nghị vĩ đại và quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Ôn lại hơn nửa thế kỷ liên minh chiến đấu và chiến thắng giữa hai dân tộc, Phó Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít vui mừng nhận thấy, bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của hòa bình, độc lập, xây dựng và phát triển đất nước, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển với hình thức và nguyên tắc mới phù hợp với điều kiện tình hình mới. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, đan xen giữa thời cơ và thách thức, mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam vẫn không ngừng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, toàn diện và hiệu quả ngày càng cao, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, bảo vệ mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam. Mặc cho tình hình có diễn biến thế nào đi chăng nữa, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi thủy chung, trong sáng và thắm thiết. Tình cảm gắn bó yêu thương và mỗi quan hệ đặc biệt vốn đã trở thành truyền thống sẽ tiếp tục được phát huy và kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác; quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tiếp tục được củng cố, vun đắp, không ngừng đơm hoa kết trái, góp phần vào sự nghiệp củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập khu vực và thế giới, vì sự an bình và phồn vinh của các quốc gia dân tộc.  

Đại diện thế hệ trẻ hai nước phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đã dành sự quan tâm đặc biệt, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ hai nước được học tập, rèn luyện và có cơ hội được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam và Lào ngày càng giàu mạnh, nhân dân hai nước ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tuổi trẻ hai nước đã triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể với những hình thức phong phú, sinh động và thiết thực như tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu hữu nghị thanh niên; các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin kinh nghiệm; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; hoạt động thanh niên tình nguyện, hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển… Thông qua những hoạt động cụ thể và thiết thực đó, tuổi trẻ hai nước không chỉ tạo thêm nhiều cơ hội làm giàu thêm kiến thức và kinh nghiệm, mà còn góp phần gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tin cậy giữa thế hệ trẻ hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung. Thế hệ trẻ hai nước nguyện ra sức học tập, làm hết sức mình, có thêm nhiều việc làm mới thiết thực, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, đồng thời góp phần vào việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng căn dặn:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
Việt - Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”.

* Sáng 18-7, tại Thủ đô Viêng Chăn diễn ra lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Dự buổi lễ, có các đồng chí lãnh đạo cấp cao Ðảng và Nhà nước Lào: Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào; Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào; Pa-ni Y-a-thô-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Lào và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng và Nhà nước Lào. Tham dự có Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn.

Trong diễn văn tại lễ mít-tinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, hai nước luôn kề vai sát cánh trong tình đồng chí anh em, yêu mến và tin tưởng sâu sắc, hết lòng vì nhau. Ðó là cội nguồn của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trên thế giới, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng của hai nước. Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn tự hào đã làm hết sức mình đóng góp vào thắng lợi chung của hai nước. Ðồng chí đề nghị hai nước cùng nhau nỗ lực làm cho Năm Ðoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào trở thành dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự hợp tác toàn diện giữa hai nước anh em phát triển, đơm hoa, kết trái, đồng thời góp phần tích cực vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ vui mừng và vinh dự được sang thăm đất nước Lào anh em tươi đẹp và tham dự buổi lễ mít-tinh trọng thể đầy ý nghĩa do Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn tổ chức. Nhân dịp này, thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Anh gửi đến Ðảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em lời chào mừng nồng nhiệt và những tình cảm đoàn kết, hữu nghị thắm thiết nhất.

Ðồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm, kể từ khi hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu trực tiếp gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của hai Ðảng, hai Nhà nước, cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào là mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, rất mực thủy chung, vừa là thành quả cách mạng, vừa là tài sản chung vô giá, vừa là nhân tố đảm bảo thành công của cách mạng mỗi nước, đồng thời là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Ðông-Nam Á và trên thế giới.

Nhân sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quan hệ giữa hai nước, thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Ðảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ quý báu đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trên con đường phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng rằng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, nâng cao hơn nữa vị thế của CHDCND Lào ở khu vực và trên thế giới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất