Dân vận khéo về bảo vệ môi trường ở Nghĩa Lộ, Yên Bái
Hội viên phụ nữ xã Nghĩa Phúc (Nghĩa Lộ, Yên Bái) vệ sinh đường làng ngõ xóm

Bắt tay vào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới cũng là lúc chi hội phụ nữ thôn bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo “Vệ sinh môi trường khu vực nông thôn 3 sạch “sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp” và câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường”. Hoạt động theo hương ước, quy ước của thôn và định kỳ vào ngày 13 hàng tháng, chị em hội viên phụ nữ trong thôn đã tập trung dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, khu vực chăn nuôi… Đến nay sau gần 4 năm triển khai, đường làng ngõ xóm của thôn đều xanh sạch đẹp, 100% hộ gia đình trong thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 99% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi đạt chuẩn, số hộ nghèo giảm theo từng năm, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng lên.

Thực hiện phong trào xây dựng mô hình dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường do hội phụ nữ xã phát động, chi hội phụ nữ bản Chao Hạ 1 cũng đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Tuyến đường phụ nữ tự quản về môi trường”.  Mô hình đã thu hút 66 hội viên phụ nữ trong thôn tham gia, hoạt động theo quy tắc hàng tháng các thành viên phân công nhau tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm, tập kết và xử lý rác thải đúng nơi quy định theo ngày.  Bà Hà Thị Vân - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lợi cho biết: “Từ khi có các mô hình, câu lạc bộ này đi vào hoạt động, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp hơn rất nhiều. Khách du lịch đến đây cũng đông hơn. Bà con nhân dân rất phấn khởi”.

Khác với Nghĩa Lợi, Nghĩa An là xã nằm trong lộ trình cán đích nông thôn mới đầu tiên của thị xã Nghĩa Lộ vào năm 2017. Để về đích đúng lộ trình, trong 19 tiêu chí nông thôn mới, xã Nghĩa An xác định tiêu chí số 17 về môi trường là tiêu chí khó thực hiện nhất. Do đó, cùng với các giải pháp được triển khai, Đảng ủy, chính quyền xã Nghĩa An đã chú trọng xây dựng mô hình dân vận khéo gắn với thực hiện các nội dung trong tiêu chí môi trường. Trong đó lấy trọng tâm vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước tiêu chí 3 sạch. Cụ thể mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động, gương mẫu thực hiện quy hoạch nhà ở, bếp ăn, chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh, nhà tắm của gia đình mình để nhân dân học tập. Ông Vi Ngọc Chình, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An phấn khởi nói: Với những cách làm năng động, đến nay cả 8 thôn, bản trong xã đã vận động được người dân tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm theo chu kỳ 10 ngày/lần và thực hiện tốt việc vệ sinh, dọn dẹp nhà ở của mình. Môi trường làng, bản ngày càng được cải thiện.

Thực hiện phong trào xây dựng mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực môi trường, 7/7 xã, phường đã xây dựng được mô hình này ở địa phương mình và phát huy hiệu quả rất tích cực. Với sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã vận động nhân dân các tổ dân phố, thôn bản, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn xây dựng công trình chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu hợp vệ sinh, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải, đào hố rác theo quy định… Ông Lò Văn Vy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: Đến nay toàn thị xã có 39 mô hình dân vận khéo về lĩnh vực môi trường. Các mô hình dân vận khéo về môi trường hoạt động hiệu quả đã nâng hộ khu vực nông nghiệp nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh lên trên 67%; 95% hộ dân cư được dùng nước hợp vệ sinh. Nhiều mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực môi trường mang lại hiệu quả thiết thực như: xã Nghĩa An với mô hình “Vận động nhân dân xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, công trình vệ sinh đảm bảo”; Tổ 7 (phường Tân An) với mô hình “đoạn đường tự quản vệ sinh môi trường tại tổ dân phố; thôn bản Xa (xã Nghĩa Lợi) với mô hình “Vệ sinh môi trường khu vực nông thôn 3 sạch “sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp” và câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường”. Thị đoàn Nghĩa Lộ với 7 mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại 7 xã, phường, Hội phụ nữ với mô hình “5 không, 3 sạch”.

Với những cách làm năng động, sáng tạo trong thực hiện phong trào xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo gắn với thực hiện tiêu chí môi trường, nhiều mô hình hay được duy trì đã góp phần cùng thị xã Nghĩa Lộ bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp như: duy trì có hiệu quả hoạt động của gần 100 thùng rác công cộng đặt tại các cơ quan, đơn vị, trường học và trụ sở các xã, phường. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm đầu tư xây dựng chuồng trại, xử lý chất thải đảm bảo kỹ thuật, tránh làm ô nhiễm môi trường. Các hộ gia đình ở các tuyến đường đã tuân theo giờ thu gom rác trong ngày theo quy định. Các hộ gia đình thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp bố trí hố đựng rác ở vị trí hợp lý, sử dụng được lâu dài và thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh…


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất