Công nhận Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì thẩm định. Ảnh: Trà Hương

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo kết quả khảo sát, kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1, Trường Chính trị tỉnh đã đạt 6/6 tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu. Trong đó, có 18 chỉ tiêu vượt chuẩn và tiệm cận chuẩn mức 2. Nổi bật như: Về đội ngũ cán bộ, viên chức, trường đã đạt 29/29 chỉ tiêu; về nghiên cứu khoa học có 6/9 chỉ tiêu vượt, có những chỉ tiêu vượt gần 200%; các tiêu chí về cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương... đều đạt và vượt chuẩn so với quy định.

Phát biểu tại cuộc họp thẩm định, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, Trường Chính trị tỉnh nói riêng trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn.

Xuất phát từ quan điểm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ đảng viên.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành nghị quyết về công tác cán bộ; ban hành Đề án số 08 về Trường Chính trị chuẩn, với mục tiêu của đề án là nâng cao chất lượng cán bộ cho Đảng. Song song với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quan điểm đồng thời chỉ đạo xây dựng phấn đấu đạt chuẩn 2 vào năm 2025 (sớm hơn 2 năm so với mục tiêu Đề án của tỉnh).

Hiện nay, qua tự đánh giá, Trường Chính trị tỉnh có 46/64 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 2. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ cho tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh nói riêng để đội ngũ giảng viên đảm bảo đầy đủ các tiêu chí của chuẩn mức 2. Quan tâm, lựa chọn Vĩnh Phúc là nơi chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học cấp bộ, hội thảo khoa học; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn gắn với định hướng phát triển của Vĩnh Phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trà Hương

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại cuộc họp. 

Kết luận buổi họp thẩm định, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đối với việc triển khai Quy định số 11, sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức 1.

Ấn tượng với những tiêu chí nhà trường vượt chỉ tiêu đề ra như chất lượng đội ngũ lãnh đạo; chất lượng đào tạo; nghiên cứu khoa học; văn hóa trường đảng và kỷ luật, kỷ cương, cách thức tổ chức quản lý… đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để Trường Chính trị tỉnh thực sự là trường đảng tại địa phương; nâng cao chất lượng, gắn đào tạo lý luận với nhiệm vụ thực tế địa phương, chú trọng các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; mạnh dạn giao Trường Chính trị tỉnh là 1 trong những đơn vị tổng kết thực tiễn địa phương và chuẩn bị văn kiện phục vụ đại hội Đảng.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh việc thực hiện các tiêu chí không chỉ dừng lại ở chuẩn mức 1 mà còn phải mang tính bền vững, dài hạn trong định hướng, chiến lược phát triển xây dựng nhà trường đạt chuẩn ở các mức độ cao hơn.

Bởi vậy, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhà trường giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, từ đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu công nhận Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1 với tỷ lệ đồng thuận đạt 100%. Với kết quả này, Trường Chính trị tỉnh là trường thứ 3 trong cả nước đạt chuẩn mức 1.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất