Báo chí luôn đồng hành cùng sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh với sự sáng tạo, có tính trách nhiệm cao

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Dương Anh Đức, thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo do đồng chí Lê Hồng Sơn, thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày tại Hội nghị nêu rõ, năm 2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, hoạt động báo chí thành phố có nhiều khởi sắc. Báo chí tiếp tục thông tin đậm nét, đầy đủ, kịp thời các hoạt động, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố. Báo chí đã kịp thời phản ánh nỗ lực của các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh; lan tỏa những điển hình, mô hình sáng tạo của hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội; lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt; sự chung sức, đồng lòng và cả nước hướng về Thành phố; tổ chức nhiều diễn đàn, chuyên mục, bài viết về hiến kế phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế. Báo chí chủ động tuyên truyền về chương trình của Ban Tuyên giáo Thành ủy về đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình xây dựng, hình ảnh “Công dân thành phố” góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người thành phố bằng loại hình văn hóa, văn nghệ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khẳng định việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một quyết sách độc đáo của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, đáp ứng mong muốn của người dân trong việc thể hiện tình cảm, khẳng định tấm lòng son sắt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nêu bật quyết tâm, khí thế phấn khởi, tin tưởng, lạc quan của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vào triển vọng phát triển kinh tế đất nước trong năm 2022; tuyên truyền sâu đậm, toàn diện nội dung các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội để đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch; kịp thời phản ánh những đánh giá, nhìn nhận tích cực của chuyên gia, người dân trong nước và báo chí, dư luận quốc tế về các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi kinh tế; lồng ghép với những nhận định lạc quan, tích cực của các tổ chức uy tín quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Báo chí tổ chức nhiều loạt bài tuyên truyền việc tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị là một trong những chủ đề mà Ðảng bộ, chính quyền thành phố đề ra cho năm 2022. Trong đó, báo chí nêu rõ vai trò của chính quyền thành phố quyết tâm đổi mới phương pháp làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính, góp phần tham gia sâu hơn vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách cho thành phố. Báo chí cũng đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động, khơi dậy các tiềm năng nội lực từ gia đình, cộng đồng dân cư... tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương... Báo chí chủ động tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống cháy, nổ; kịp thời tổ chức đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường, nâng cao chất lượng, nội dung các chuyên mục tuyên truyền, giáo dục ở các lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và an sinh xã hội; tăng cường đăng tin, bài nhân rộng các mô hình và gương điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, công tác dân vận và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đối với hoạt động xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo một số hoạt động xuất bản trọng tâm như: tổ chức Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần năm 2022; triển lãm sách kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại Đường Sách thành phố như: Tuần lễ triển lãm sách và các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng; các hoạt động kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I tại Thành phố; Ngày sách Thiếu nhi; Tuần lễ sách kỷ niệm 70 năm Ngày  truyền thống Ngành Xuất bản, In và phát hành sách Việt Nam; triển lãm sách kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; theo sát, nắm bắt các hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn Thành phố; chuẩn bị cho kế hoạch hoạt động của Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão năm 2023 và Hội Sách Quốc tế. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh sau hợp nhất; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xuất bản bám sát đời sống thực tiễn; tăng cường cơ chế phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý về xuất bản; nêu cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị xuất bản… Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí sôi nổi thảo luận làm rõ kết quả tuyên truyền năm 2022; giới thiệu chương trình tuyên truyền trọng tâm về TP. Hồ Chí Minh năm 2023 và đề xuất, kiến nghị lãnh đạo thành phố một số giải pháp hỗ trợ báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.          

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ghi nhận, động báo chí, xuất bản có nhiều khởi sắc và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố; luôn đồng hành cùng Thành phố với sự sáng tạo, có tính trách nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, như: các bài viết về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng còn ít; còn tồn đọng một số vấn đề chưa giải quyết, chưa tìm giải pháp khả thi để thực hiện việc chuyển đổi trong hệ thống báo chí, xuất bản; việc sắp xếp các cơ quan báo chí, xuất bản của Thành phố mới chỉ làm được một phần việc là điều chỉnh thay đổi cơ quan chủ quản…

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nêu rõ, năm 2023 là năm bản lề, tăng tốc phát triển, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ thành phố; đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản cần bám sát chủ đề năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ, chính quyền thành phố đề ra. Chú trọng các phương án, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Nhất là sắp tới khi Quốc hội thông qua nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh sẽ có rất nhiều điểm mới cần báo chí tăng cường truyền thông để các cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cũng đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản cần đầu tư nguồn lực về con người, ứng dụng công nghệ 4.0, nguồn lực tài chính, ngân sách. Đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo thành phố nhanh chóng tham mưu phương án tổ chức ký kết chương trình hợp tác truyền thông giữa TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí, xuất bản năm 2023. Xây dựng và triển khai thực hiện chuyển đổi số theo Chương trình hành động số 22 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham mưu và tổ chức thực hiện các chính sách phù hợp để hỗ trợ hoạt động của cơ quan báo chí, xuất bản trong thực hiện giai đoạn 2 đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố đến năm 2025 và đề án hợp nhất nhà xuất bản của Thành phố. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên… Nghiêm túc thực hiện rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí, xuất bản; khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và nâng cao chất lượng hoạt động và bảo đảm đúng định hướng.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã khen thưởng, biểu dương các tác giả có tác phẩm đoạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - 2022.

Các đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phan Nguyễn Như Khuê trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Giải báo chí Búa Liềm vàng năm 2022.

Các đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phan Nguyễn Như Khuê trao thưởng cho các tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng năm 2022.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất