Kết quả cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ở một số đảng bộ tỉnh, thành phố.

Phú Thọ: Ngày 31-8, Hội nghị tổng kết Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng được tổ chức trang trọng tại huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

Hưởng ứng Cuộc thi do Ban Tổ chức Trung ương phát động, toàn tỉnh đã có 18/18 huyện, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tham gia với 5.332 bài dự thi. Các đơn vị đã chọn ra 187 bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để chấm vòng sơ khảo tại tỉnh. Ban Giám khảo của tỉnh đã chọn ra 21 bài để chấm vòng 2. Kết quả, có 16 cá nhân đoạt giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích); 12 tập thể đoạt giải, trong đó, giải Nhất thuộc về Đảng bộ Công an tỉnh, 2 giải Nhì thuộc về Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ thành phố Việt Trì.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Cuộc thi đã thu hút được đông đảo các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh, từ các xã miền núi, nông thôn đến thành phố; thành phần tham gia đa dạng, bao gồm cán bộ, công chức, giáo viên, bác sỹ, nông dân, công nhân, người nghỉ hưu, thanh niên, lực lượng vũ trang, nhất là các đảng viên lão thành. Nhìn chung các bài thi đã bám sát nội dung câu hỏi, nhiều bài có sự đầu tư nghiên cứu, sưu tầm tài liệu công phu, trình bày đẹp… thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, niềm tự hào và tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên với Đảng quang vinh và với Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Cuộc thi có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, có  tác dụng thúc đẩy toàn đảng bộ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Điện Biên: Phần lớn các bài dự thi đều trả lời đủ 5 câu hỏi của Ban tổ chức Cuộc thi. Nội dung mỗi bài dự thi là sự phản ánh hết sức sinh động, phong phú thực tiễn công tác tổ chức xây dựng đảng. Các bài dự thi đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam, công tác tổ chức xây dựng đảng đã và đang góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 80 năm qua. Nhiều bài thể hiện sự đầu tư thời gian, sự tìm tòi, sáng tạo với tinh thần nghiêm túc, khoa học của người tham gia dự thi. Một số bài viết có độ dài gần 80 trang trên giấy A4, đặc biệt có bài viết tay gần 50 trang của một bí thư chi bộ thuộc bản vùng cao mặc dù ở nơi khó khăn nhưng vẫn dày công sưu tầm, thể hiện tâm huyết của mình với sự phát triển của Ngành. Có những bài được trình bày công phu trên nền giấy đẹp, có ảnh minh họa về thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, khẳng định những đóng góp quan trọng của Ngành trong 80 năm qua. Hầu hết các bài dự thi đều trả lời khá đầy đủ các dấu mốc lịch sử qua các kỳ hội nghị, đại hội của Đảng từ năm 1930 đến nay. Nhiều bài đã khắc họa những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng trong sáng, trung thực, tận tụy và say mê với công việc trong đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Một số đơn vị có nhiều bài dự thi như: Đảng bộ huyện Mường Ảng có 52 bài; Đảng bộ huyện Tuần Giáo có 26 bài; Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh có 111 bài; Đảng bộ Công an tỉnh có 43 bài; Đảng bộ Dân-Chính-Đảng tỉnh có 41 bài. Ban Giám khảo vòng sơ khảo Cuộc thi đã đánh giá nghiêm túc, khách quan và chọn ra 10 bài tiêu biểu gửi dự thi vòng chung khảo ở Trung ương. Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 5 giải cho tập thể (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích); 11 giải cho cá nhân (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích).

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì việc tham mưu, tổ chức triển khai Cuộc thi ở một số đảng bộ, một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh còn chậm và nhiều lúng túng; một số đơn vị không có bài dự thi. Đối tượng dự thi chưa rộng khắp, đầu tư thời gian cho tìm hiểu, sưu tầm còn ít. Chất lượng bài dự thi của một số đơn vị chưa cao, còn hình thức, nội dung còn sơ sài, chung chung, chưa bám sát yêu cầu, nội dung câu hỏi.

Nhìn chung, Cuộc thi đã khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong Ngành, tạo sự chuyển biến mạnh về ý thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, về truyền thống của Ngành, về những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; gắn Cuộc thi với việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Từ đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức xây dựng đảng tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Bình Thuận: Các cấp uỷ đều nhận thức được ý nghĩa của Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống 80 năm của Ngành, nâng cao lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức xây dựng đảng các cấp đối với sự nghiệp xây dựng Đảng. Đồng thời, qua Cuộc thi tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng.

Trên tinh thần đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành kế hoạch triển khai đến các đảng bộ trực thuộc, lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi chung khảo cấp tỉnh. Cuộc thi tiến hành 2 vòng: Vòng sơ khảo từ ngày 10-11-2009 đến 30-4-2010 ở các cấp uỷ trực thuộc tỉnh; vòng chung khảo cấp tỉnh từ ngày 1-5-2010 đến ngày 31-7-2010. Thời gian này, các cấp uỷ trực thuộc đang khẩn trương tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhưng vẫn chỉ đạo các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi, điển hình là Huyện uỷ Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, Thành uỷ Phan Thiết, Thị uỷ La Gi, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Kết thúc vòng sơ khảo có 35 bài thi đạt kết quả cao được gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để dự thi vòng chung khảo cấp tỉnh. Nhiều bài thi có nội dung phong phú, hình ảnh sinh động và trình bày khá đẹp, chứng tỏ các thí sinh đã nghiên cứu, sưu tầm và đầu tư nhiều công sức để tham gia Cuộc thi. Qua kết quả chấm chung khảo, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã chọn 10 bài có chất lượng tốt nhất để trao giải và gửi về Ban Tổ chức Trung ương dự thi vòng chung khảo cấp Trung ương, điển hình là Đảng uỷ Công an tỉnh có 3/3 bài dự thi đều đạt giải cao.

Đảng bộ Công an Trung ương: Ngày 28-7, Ban tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương đã họp đánh giá kết quả cuộc thi. Theo Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng, Trưởng ban Tổ chức, Cuộc thi đã thu hút đông đảo đội ngũ cấp ủy, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, tổ chức cán bộ và bảo vệ lực lượng các cấp tích cực hưởng ứng.

Với hơn 2 nghìn bài dự thi, hầu hết đều trả lời đủ 5 câu hỏi, đặc biệt nhiều bài làm rất công phu, có hình ảnh, tư liệu dẫn chứng phong phú, hình thức đẹp. Hàng chục bài viết dài hàng trăm trang, có bài trên một nghìn trang, có bài đầu tư như một công trình khoa học.

"Hầu hết các bài dự thi đều thể hiện sâu sắc nhận thức về truyền thống 80 năm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đề xuất được các tiêu chuẩn, phẩm chất tiêu biểu của cán bộ làm công tác này và nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ trong Đảng bộ Công an Trung ương" - Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng nhận xét.

Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, là một trong những hoạt động thiết thực của Đảng bộ Công an Trung ương tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai cuộc thi, trong đó giải Nhất thuộc về Đảng bộ Tổng cục XDLL CAND. Ngoài ra, 11 cá nhân có bài dự thi xuất sắc được giải, trong đó giải Nhất thuộc về Thượng tá Phan Xuân Tuy, Bí thư Chi bộ Bộ môn Pháp luật, Đảng bộ Học viện ANND. 15 bài tiêu biểu được lựa chọn gửi dự thi chung khảo cấp Trung ương

Bắc Giang: Hưởng ứng Cuộc thi, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Kết quả có 2.244 bài dự thi gửi về. Một số đơn vị có nhiều bài dự thi như: Lạng Giang 671 bài, Lục Nam 278 bài, Việt Yên: 260 bài, Sơn Động 261 bài... Kết quả, giải tập thể (không có giải Nhất); giải Nhì: Đảng uỷ Công an tỉnh; giải Ba: Huyện uỷ Lạng Giang, Lục Nam, Sơn Động và 5 giải Khuyến khích. Về cá nhân, giải Nhất đồng chí Ngô Thanh Hải, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Ngoài ra còn có 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã lựa chọn và gửi 10 bài về Ban Tổ chức Trung ương để dự thi.

TP Hồ Chí Minh: Sáng 10-9, Ban tổ chức Thành uỷ đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đến dự có oồng chí Huỳnh Thị Nhân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành uỷ. Sau hơn một năm phát động, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên. Ban tổ chức đã nhận được 134 bài dự thi của 11 đơn vị, quận, huyện trên toàn thành phố. Phát biểu tại buổi lễ trao giải, đồng chí Võ Tiến Sĩ - Phó ban Tổ chức Thành uỷ, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi cho biết: Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ở giải cá nhân có 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền, cán bộ phường Bình Thuận, quận 7 đạt giải Nhì cá nhân. Ban Tổ chức Quận uỷ quận 7 và Công an thành phố đồng đoạt giải Nhì tập thể. Không có giải Nhất ở cả giải tập thể và cá nhân.

Nghệ An: Sau gần 8 tháng triển khai Cuộc thi, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An đã tổng kết và trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Cuộc thi nhận được sự tham gia nhiệt tình của các đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ. Theo báo cáo của các đơn vị, có 13.279 bài tham gia từ cơ sở được các cấp uỷ lựa chọn, chấm điểm, tổng kết, trao giải và chọn bài gửi đi dự thi ở tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã nhận được 61 bài từ các đơn vị gửi về và đã trao giải Nhất tập thể cho Đảng uỷ Đại học Vinh, giải Nhì cho Đảng uỷ Công an tỉnh; giải Nhất cá nhân cho đồng chí Nguyễn Khánh Chi, Học viên Cao học 16 - Đại học Vinh; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chọn 10 bài xuất sắc để gửi tham gia dự thi ở cấp Trung ương.

Thái Nguyên: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và xây dựng kế hoạch, triển khai đến các đảng bộ trực thuộc và đối tượng tham gia viết bài dự thi. Đồng thời phối hợp với Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh đăng tải nội dung câu hỏi, thể lệ cuộc thi; thành lập Ban Giám khảo, xây dựng đáp án, thang điểm và quy định chấm bài đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác. Đến hết ngày 30-6, Ban Tổ chức đã nhận được 743 bài dự thi của 16 tập thể. Các đơn vị có số lượng bài tham gia nhiều như: Đại Từ 205 bài, T.X Sông Công 144 bài, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh 143 bài, huyện Phú Bình và Đảng ủy Khối cơ quan Dân-Chính-Đảng tỉnh mỗi đơn vị 61 bài... Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đa số các thí sinh đều bám sát đề cương, câu hỏi, trình bày cẩn thận, nhiều bài viết tay. Nhiều tác giả đầu tư viết bài, sưu tầm các ảnh tư liệu công phu, có độ dầy trên 200 trang, thậm chí có bài trên 600 trang.

Cuộc thi đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hướng về 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, về đại hội Đảng các cấp.... Tuy nhiên, vẫn có một số bài viết sơ sài, trả lời không đủ 5 câu hỏi, bị lạc đề, một số bài còn sao chép nhau... Theo dự kiến Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh sẽ trao 10 giải tập thể (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích) và 16 giải cá nhân (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích) cho những bài đạt chất lượng cao.

Ban Tổ chức cũng đã chọn 10 bài dự thi xuất sắc nhất gửi tham dự vòng chung khảo cuộc thi cấp Trung ương. Theo dự kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tổng kết và trao giải Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh.

Hưng Yên: Ngày 8-9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng cuối năm, đánh giá kết quả tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, đồng thời tổng kết Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Doãn Thế Cường biểu dương những cố gắng và thành tích của đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua và đánh giá cao công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở của các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban tổ chức các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sớm hoàn thiện việc phân công cấp ủy, tập trung điều động, kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt ở các cấp sau đại hội; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; tích cực chuẩn bị đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và tổng kết công tác xây dựng đảng.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổng kết và trao thưởng các bài thi xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Cuộc thi có 26 đơn vị huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham gia với hơn 1.222 bài dự thi. Các đơn vị đã lựa chọn 591 bài gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để chấm vòng sơ khảo tại tỉnh. Các bài thi bám sát nội dung câu hỏi của ban tổ chức, sát với đáp án, nhiều bài có sự đầu tư nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, tư liệu, ảnh minh họa, hình thức trang trí đẹp. Cơ bản các bài thi đều thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện tình cảm của cán bộ, đảng viên đối với Đảng nói chung và ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói riêng.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất tập thể cho Phòng Tổ chức Đảng bộ huyện Phù Cừ và giải Nhất cá nhân cho tác giả Nguyễn Thanh Bình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân. Nhân dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi cũng đã chọn 7 bài thi xuất sắc, có chất lượng và đạt giải cao để tham gia vòng thi chung khảo toàn quốc.

Lê Thuỷ (tổng hợp)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất