Thành uỷ TP Hồ Chí Minh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005-2010.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, song song với thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, vận động nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát đã được củng cố và tăng cường. Trong nhiệm kỳ qua, Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ triển khai, thực hiện các nghị quyết, văn bản có liên quan. Ban Thường vụ Thành uỷ đã xây dựng và triển khai chương trình giám sát hàng năm, phân công 16 Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ phụ trách giám sát thường xuyên đối với 68 đảng bộ quận, huyện và cấp cơ sở, đã trực tiếp giám sát chuyên đề đối với 25 quận, huyện, sở, ngành, tổng công ty. 

Đa số các chi bộ cơ sở đều chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt tại chi bộ định kỳ từ 85 đến 100%. Đồng thời, qua giám sát đã kịp thời biểu dương những mặt làm tốt, chấn chỉnh những mặt chưa tốt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xem xét giải quyết các kiến nghị của các cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành uỷ đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, phúc tra tại 28 tổ chức đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, sử dụng ngân sách nhà nước chi tiêu mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra công tác luân chuyển, quy hoạch, đào tạo cán bộ; việc tiếp nhận, phân bổ các nguồn tài trợ… Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp dưới cũng được triển khai sâu rộng. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, cấp uỷ các cấp đã tổ chức kiểm tra chấp hành đối với 7.592 tổ chức đảng và 14.418 đảng viên theo Điều 30 của Điều lệ Đảng.

Về công tác giám sát, các quận uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành uỷ đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 2.728 tổ chức đảng và 1.302 đảng viên. Qua giám sát đã phát hiện 52 tổ chức đảng và 92 cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 23 tổ chức đảng và 42 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát đã tác động nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những người đứng đầu trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện công tác xây dựng đảng.

Về kiểm tra đảng viên, trong nhiệm kỳ qua tổng số đảng viên được kiểm tra là 2.536, trong đó 1.782 đảng viên có vi phạm, 652 đảng viên phải thi hành kỷ luật. Số tổ chức đảng cấp dưới được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là 650. Như vậy, trong nhiệm kỳ qua, so với nhiệm kỳ trước, chất lượng các cuộc kiểm tra đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm đã được nâng lên. Số đảng viên vi phạm đã giảm 12,38 % song tổ chức đảng vi phạm lại tăng lên 10,46%.

Theo báo cáo tại Hội nghị được tổ chức vào sáng 28-9, mặt tồn tại cơ bản hiện nay trong công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng tại TP Hồ Chí Minh là một số uỷ ban kiểm tra cấp trên cơ sở và cơ sở còn thụ động thực hiện nhiệm vụ, ngại đụng chạm, ỷ lại cấp trên, nhất là tiến hành kiểm tra đối với đối tượng là cấp uỷ viên cùng cấp…

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiện toàn bộ máy uỷ ban kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng về vấn đề này; tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế phối hợp với các cơ quan, các ngành. Đặc biệt, hằng năm, các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với yêu cầu chính trị và tình hình của địa phương.

Nguồn: Báo Điện tử ĐCSVN  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất