Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Điện Biên
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Cùng làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên.

Làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Trong 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh đạt 10,61%; thu ngân sách đạt 1.207,73 tỷ đồng, tăng 9,38% so với cùng kỳ năm trước. Nút thắt về giao thông đang từng bước được tháo gỡ; nhiều dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh đã được hoàn thành và đưa vào khai thác. Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn, có uy tín đến nghiên cứu, đầu tư dự án thuộc các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức linh hoạt phù hợp với diễn biến dịch Covid-19, tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách, tạo sức hút cho ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh phục hồi và có nhiều khởi sắc, trở thành động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển.

Tỉnh đã hoàn thiện Đề án kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trình Ban Bí thư cho chủ trương thực hiện. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống, sinh hoạt, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường mới. Lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo được thực hiện hiệu quả…

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến ngày 31-10-2022, Đảng bộ tỉnh kết nạp mới 2.487 đảng viên (tỉ lệ đảng viên tăng 3,6 - 4,2% so với tổng số đảng viên); giảm 37 thôn, bản, trạm y tế chưa thành lập tổ chức đảng (đạt 150% kế hoạch); thành lập 12 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; tăng hơn 4% trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên. Tập trung triển khai xây dựng Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở 95 xã đặc biệt khó khăn, 29 xã biên giới giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

Qua các nội dung báo cáo, phát biểu của đại biểu, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Điện Biên trong 2 năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là những kết quả tương đối toàn diện, tích cực, là nền tảng quan trọng trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục coi trọng thực hiện tốt hơn mục tiêu phát triển đảng viên, tăng thêm thôn, bản có đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên, cán bộ dân tộc thiểu số; tập trung kiện toàn các chức danh còn khuyết… Từ nay đến năm 2024, Điện Biên cần nỗ lực để hoàn thành Dự án nâng cấp sân bay Điện Biên, một số đường cao tốc cũng phải khởi động; nhà cho người nghèo, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống… để hướng tới kỷ niệm ngày lễ lớn của tỉnh.

Về vấn đề an ninh - quốc phòng, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy sự chung sức, đồng lòng từ nhân dân các dân tộc góp sức thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và biên giới vững chắc. Đồng chí tin tưởng Điện Biên sẽ phấn đấu, nỗ lực hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất