Đảng viên trẻ - một doanh nhân năng động, sáng tạo
Đồng chí Trần Văn Trà - Phó Chủ tịch, Phó TGĐ Tập đoàn Hương Sen trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.
Là doanh nghiệp lớn của tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Hương Sen đi đầu về nhiều mặt như: tốc độ tăng trưởng, nộp ngân sách (năm 2008 nộp 156 tỷ đồng, năm 2009 nộp 184 tỷ đồng, năm 2010 nộp 350 tỷ đồng , năm 2011 nộp 312 tỷ đồng), thực hiện tốt các qui định về chế độ chính sách, việc làm đối với người lao động; xây dựng Đảng, đoàn thể, đời sống văn hoá trong doanh nghiệp; tích cực trong công tác nhân đạo từ thiện xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng… Tập đoàn được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 4 năm liền, nhận Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều cờ thi đua, bằng khen của các cấp, các ngành. Nghệ nhân Trần Văn Sen - Chủ tịch HĐQT - TGĐ Tập đoàn được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trong thành công chung của Tập đoàn Hương Sen có phần đóng góp quan trọng của Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Trần Văn Trà. Năm 1997, khi triển khai xây dựng và lắp Nhà máy Bia cao cấp Đại Việt, Trần Văn Trà đã trực tiếp tham gia chỉ đạo lắp đặt hệ thống thiết bị, trực tiếp nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật của chuyên gia Đức - một thiết bị rất hiện đại tiên tiến vượt khả năng trình độ khoa học kỹ thuật của cán bộ, nhân viên nhà máy. Trước tình hình đó Trần Văn Trà đã chủ động cùng các cán bộ kỹ thuật tìm hiểu trong sách vở, tài liệu và trong thực tiễn. Chỉ trong một thời gian ngắn Trần Văn Trà cùng đồng sự làm chủ toàn bộ quy trình công nghệ, quy trình quản lý vận hành, đưa nhà máy đi vào hoạt động ổn định.
       
Sau một thời gian Nhà máy Bia đi vào hoạt động hết công suất thiết kế, một thực tế yều cầu phải nâng công suất, chất lượng để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường, trong điều kiện nguồn lực tài chính còn hạn hẹp. Một bài toán khó đặt ra. Phó TGĐ Trần Văn Trà cùng các cộng sự tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng phương án đầu tư mở rộng nhà máy nhằm nâng công suất từ10 triệu lít/năm lên 200 triệu lít/năm theo phương án tự thiết kế tổng thể, ký hợp đồng mua trực tiếp thiết bị từ các nhà sản xuất chính (không phải trả các khoản phí chênh lệch trung gian), thành lập phần xưởng cơ khí để chế tạo lắp đặt. Bằng phương án đầu tư này đã làm giảm 2/3 giá trị đầu tư so với phương án đầu tư “chìa khóa trao tay” với mức độ đồng bộ, hiện đại, chất lượng tương đương. Đặc biệt là sau khi hoàn thành nhà máy, cán bộ, nhân viên Tập đoàn hoàn toàn tự tin làm chủ công nghệ hiện đại.
       
Cùng với việc quản lý vận hành thiết bị tiên tiến hiện đại, Trần Văn Trà đã nghiên cứu bố trí sắp xếp lực lượng lao động hợp lý, sử dụng tốt công suất thiết bị của nhà máy kết hợp với chính sách đãi ngộ, bồi dưỡng động viên khen thưởng kịp thời, vì vậy 8 năm liên tục (2003-2010) Nhà máy Bia cao cấp Đại Việt đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 30-40% .
         
Là người trực tiếp quản lý lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật của Nhà máy, Trần Văn Trà đi đầu trong phát minh và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Anh đã trực tiếp tìm tòi nghiên cứu và chỉ đạo các tổ đội, ca sản xuất, xây dựng và áp dụng 108 sáng kiến, kinh nghiệm. Bản thân trực tiếp nghiên cứu và áp dụng thành công nhiều sáng kiến, tiêu biểu như: Thiết kế chế tạo, thi công lắp đặt Tank lên men có dung tích 85 tấn và 200 tấn/Tank và các thiết bị khác của hệ thống nhà lên men; Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về cơ nhiệt, thay đổi hệ thống làm lạnh nước từ gián tiếp (dùng glycol trao đổi) sang trực tiếp (dùng AmoniAc trao đổi) làm tăng hiệu suất máy lạnh, giảm chi phí quá trình sản xuất, giảm chi phí đầu tư; Thành lập xưởng cơ khí chế tạo thiết bị, nghiên cứu chế tạo thành công nhiều chủng loại thiết bị có chất lượng tốt thay thế cho các thiết bị nhập khẩu như: Thiết kế toàn bộ Nhà máy Bia, chế tạo thành công hệ thống thu hồi CO2 150kg/h, 300kg/h và 500kg/h, chế tạo hệ thống nhà nấu 16m3/m3, hệ thống sản xuất nước ngọt, hệ thống cung cấp hộp giấy cho dây chuyền chiết chai, hệ thống lọc nước sông, hệ thống lọc nước công nghệ nấu bia… làm lợi cho Tập đoàn hàng trăm tỷ đồng. Trần Văn Trà cùng cộng sự nghiên cứu phát triển thành công sản phẩm mới cho Tập đoàn như nước ngọt Push max như: Chanh leo ép, nước bí đao, nước cola… Năm 2010, Trần Văn Trà tiếp tục nghiên cứu thành công sản phẩm Rượu Lạc Hồng được khách hàng ưa chuộng.
      
Là Giám đốc Công ty Thương mại Đại Việt trực thuộc Tập đoàn, Trần Văn Trà đã cùng Công ty làm tốt công tác xây dựng, phát triển thương hiệu, thị trường từ không đến có. Từ chỗ các sản phẩm bia Đại Việt, nước ngọt chỉ tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh lân cận đến nay đã mở rộng thị trường ra cả nước, đồng thời đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ và một số nước khác. 5 năm liên tục trở lại đây, Công ty Thương mại Đại Việt đều vượt mức tiêu thụ sản phẩm.  
      
Trong cương vị Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Đông A, Trưởng Ban quản lý dự án của Tập đoàn, năm 2012 Trần Văn Trà tiếp tục hoàn thành việc xây dựng giai đoạn I Nhà máy sản xuất rượu Lạc Hồng và nước giải khát tại khu công nghiệp Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình, công suất 100 triệu lít/năm. Đây là dự án đặc biệt vì phần lớn thiết bị và toàn bộ Nhà máy do Tập đoàn tự thiết kế chế tạo hoàn chỉnh. Vừa qua, Trần Văn Trà xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà hàng Bia tươi Đại Việt tại TP. Thái Bình. Hiện tại anh đang xúc tiến triển khai dự án xây dựng công viên Hồ Ti Diệu và khu Trung tâm Thương mại.

Là một đảng viên trẻ, Phó TGĐ Trần Văn Trà luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu, trung thực, thẳng thắn, tận tình giúp đỡ cán bộ, nhân viên và tự nghiêm khắc với mình, được cán bộ, nhân viên, yêu mến tín nhiệm.10 năm qua, Phó TGĐ Trần Văn Trà  liên tục đạt Chiến sỹ thi đua các cấp. Năm 2001 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng “Huy chương tuổi trẻ sáng tạo”. Năm 2005 là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Năm 2007 được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Năm 2007 được Bộ Công thương tặng Bằng khen. Năm 2009 nhận Bằng khen của UBTƯ Hội Doanh nghiệp trẻ. Năm 2009 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2010 là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Năm 2011 nhận Bằng khen của Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam. Năm 2012 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất