Một doanh nhân quan tâm công tác xây dựng đảng
Đồng chí Trần Công Bình (đứng giữa) nhận giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phần CAP tại TT Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đây là một trong những cơ sở đảng mạnh của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, trong nhiều năm liền đều sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thường xuyên quan tâm bảo đảm việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại điạ phương. Năm 2011, Đảng bộ công ty được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và được Đảng bộ Khối khen thưởng. Những thành tích ấy có phần đóng góp không nhỏ của đồng chí Trần Công Bình, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.

Khi trao đổi về công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp, tôi hỏi: “Việc bí thư đảng bộ vừa là chủ tịch hội đồng quản trị lại kiêm giám đốc công ty, anh thấy có những khó khăn và thuận lợi gì?” Với tác phong nhanh nhẹn, cởi mở, thân thiện, anh Trần Công Bình cho biết: “Ở đảng bộ Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái hiện nay, ngoài đồng chí bí thư đảng ủy là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty còn có hai phó bí thư đảng ủy, một là phó chủ tịch hội đồng quản trị, phó giám đốc công ty; một là phó giám đốc kiêm chủ tịch công đoàn. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ đều là bí thư chi bộ cơ sở và là giám đốc một nhà máy hoặc phân xưởng sản xuất. Việc bố trí này đã tạo sự thống nhất cao giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý, lao động kỹ thuật...”. Nhiều năm qua, anh Trần Công Bình cùng với ban giám đốc đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, thực hiện tốt các nội quy, quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí trong ban chấp hành, tuyên truyền thuyết phục công nhân, lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Trong sinh hoạt đảng, ngoài việc chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, bí thư đảng ủy Trần Công Bình chú trọng nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống. Trong công tác tổ chức, cán bộ, anh Bình cùng Đảng ủy tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên, cán bộ đoàn thể có phẩm chất, năng lực tương xứng yêu cầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; chủ động đề xuất với cấp ủy cấp trên xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng được yêu cầu phát triển…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bí thư Trần Công Bình cùng hội đồng quản trị và ban giám đốc đã lãnh đạo Công ty đạt được nhiều kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: Năm 2011, tổng doanh thu đạt 235 tỷ đồng, tăng 30% so với với kế hoạch, nộp ngân sách 6,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 16% so với năm trước; đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 400 lao động, tạo việc làm theo thời vụ cho trên 300 lao động; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được nâng lên, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và an sinh xã hội…

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn như hiện nay, đây thật sự là một con số ấn tượng. Sau buổi trò chuyện, tôi được anh Bình dẫn đến thăm nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc, một trong những nhà máy sản xuất có hiệu quả nhất của công ty hiện nay. Nhà máy có khuôn viên rộng được chia làm ba khu vực chính: khu văn phòng, khu sản xuất và nhà kho. Đây là nhà máy chuyên sản xuất gia công vàng mã xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, với công xuất 10 tấn giấy/ngày,  trên 100 công nhân trực tiếp làm việc tại nhà máy. Trong những năm qua, công nhân nhà máy đều có việc làm ổn định, thu nhập năm sau cao hơn năm trước… Công ty thường xuyên tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Ví dụ như một nhà máy chế biến tinh bột sắn vào thời vụ, một ngày một nhà máy tiêu thụ tới 100 tấn sắn tươi, còn đối với nhà máy chế biến tinh dầu quế, mỗi ngày tiêu thụ tới 2-2,5 tấn cành, lá quế. Chỉ tính số nông dân trực tiếp trồng sắn, trồng quế, trồng tre, nứa, vầu phải thường xuyên trồng, chăm sóc, thu hoạch, mua bán, vận chuyển… để phục vụ nhu cầu của công ty thì đã tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho hàng vạn người, đặc biệt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái…

Chị Phạm Thị Thuỷ, công nhân nhà máy cho biết, chị làm việc ở đây đã được 5 năm, trong thời gian qua chị cũng như các công công nhân ở đây luôn nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban giám đốc công ty; các công nhân ở đây đều có việc làm thường xuyên và ổn định, thu nhập bình quân của công nhân lao động trong công ty năm sau cao hơn năm trước, riêng trong năm 2011, thu nhập bình quân đạt khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng. Công nhân lao động ở đây đa phần đều được đóng báo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… theo quy định. Hằng năm, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ cho đoàn viên, công nhân. Trong các dịp lế tết, công ty cũng đều tổ chức thăm hỏi, động viên các đình chính sách, gia đình khó khăn trong công ty…

Tiếp xúc với anh Bình, tôi khâm phục một bí thư đảng uỷ, một chủ doanh nghiệp vừa lãnh đạo sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả, vừa am hiểu và quan tâm công tác đảng. Chia tay nhau chúng tôi hẹn một ngày gần nhất sẽ đến thăm các cơ sở sản xuất kinh doanh của anh và tiếp tục trao đổi về kinh doanh và công tác đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất