Xã Bản Cái xóa đói giảm nghèo

Xã Bản Cái có 270 hộ dân với 1.327 khẩu, thuộc 4 dân tộc, trong đó người Mông, Dao chiếm hơn 97% dân số. Năm 2010 có 952 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 72%, trên 15% số hộ cận nghèo, đời sống của đồng bào hết sức khó khăn, người Mông, Dao sống dựa vào ngô, lúa và chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu vốn sản xuất, hạ tầng cơ sở nông thôn phục vụ phát triển kinh tế thiếu thốn, đường sá đi lại trắc trở… Từ năm 2010 đến nay, xã Bản Cái được ưu tiên đầu tư vốn theo Nghị quyết 30a/CP để xây dựng hạ tầng cơ sở, tưới tiêu thủy lợi, nước sạch sinh hoạt, hỗ trợ vốn trực tiếp cho người nghèo sản xuất.

Về Bản Cái những ngày này, trên các nương ruộng bậc thang, người Mông, Dao phấn khởi đổi công giúp nhau đi gặt lúa vụ thu đông, vụ lúa thứ hai trong năm, mỗi người dân Bản Cái ai nấy đều phấn khởi bảo nhau rằng nhờ nguồn vốn Nghị quyết 30a/CP hỗ trợ mua phân bón, giống ngô, lúa mới, tập huấn kỹ thuật nên không chỉ lúa vụ này mà cả lúa xuân và hai vụ ngô trong năm đều được mùa.

Đồng chí Vùi Văn Long, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bản Cái khẳng định, nhờ nguồn vốn Nghị quyết 30a/CP, xã Bản Cái đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa giống mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nguồn vốn Nghị quyết 30a đã hỗ trợ trực tiếp cho 108 hộ nghèo xã Bản Cái gần 500 kg giống lúa VL20, 1,8 tấn giống ngô bi-ô-xit, 9,6 tấn phân NPK Lâm Thao. Xã Bản Cái đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông thường xuyên kiểm tra kỹ thuật và dự báo dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn nhân dân gieo cấy đúng thời vụ, cán bộ khuyến nông của thôn, bản thường xuyên đi kiểm tra ruộng đồng…

Năm 2011, xã Bản Cái gieo cấy 28 ha, năng suất vụ lúa đông xuân đạt 41 tạ/ha, sản lượng 116 tấn. Vụ thu đông gieo cấy 52 ha, toàn bộ giống lúa do nhà nước hỗ trợ, hiện bà con nhân dân đang thu hoạch, ước tính năng suất đạt gần 50 tạ/ha.

Nhờ sự đầu tư, hỗ trợ giống lúa mới và phân bón, vụ lúa xuân và vụ lúa hè thu năm 2011 ở xã Bản Cái được mùa, giúp ổn định an ninh lương thực, bà con nhân dân xã Bản Cái ai nấy đều vui mừng, phấn khởi… Ông Đặng Phúc Huy, dân tộc Dao, ở thôn Làng Quỳ tâm sự: “Trước gia đình nghèo khổ, khó khăn, được Đảng, Nhà nước hỗ trợ vốn mua trâu cày kéo, hỗ trợ giống lúa, giống ngô, hỗ trợ về phân bón cho gia đình đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, đến nay đời sống đã khá hơn, không còn đói, nghèo nữa”.

Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 30a/CP, xã Bản Cái đã được đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng cơ sở nông thôn, nhất là công trình kênh mương thủy lợi, đường giao thông, công trình nước sạch sinh hoạt... Năm 2011, công trình thủy lợi thôn Bản Vàng đã được khởi công và đưa vào sử dụng. Đặc biệt, ngày 19-10-2011 đã nghiệm thu, khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nước sạch sinh hoạt thôn Làng Mò-Làng Tát, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Công trình đã phục vụ nước sinh hoạt cho trên 100 hộ dân ở hai thôn và cho trường tiểu học, trung học cơ sở Bản Cái.

Ông Triệu Hữu Học, dân tộc Dao, ở thôn Làng Tát phấn khởi trao đổi: “Trước gia đình và bà con trong thôn chưa có nước sạch, phải kéo máng hết sức khó khăn, bây giờ được sử dụng nước sạch cảm thấy thuận lợi, khi đi làm nương ruộng tối về có nước sạch tắm rửa, sinh hoạt, nấu ăn gọn gàng, chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước. Mong Đảng và Nhà nước quan tâm đời sống bà con nhân dân hơn nữa…”.

Từ nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết 30a/CP cùng chương trình 135 giai đoạn 2 và sự đoàn kết, phát huy nội lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc địa phương, Bản Cái đang từng ngày thay da, đổi thịt. Từng bản nhỏ với những ngôi nhà ngói mới khang trang mọc lên ven các tuyền đường giao thông, hình thành dần các khu dân cư, bà con nhân dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia từ 4 năm nay, được nghe đài, xem vô tuyến, nhiều nhà đã mua xe máy, xe tải chở quế ra huyện tiêu thụ. Khi con đường giao thông huyết mạch vào xã được tu sửa, nâng cấp, bà con nhân dân sẽ không phải thuê mảng, thuyền để chở sang sông Chảy, mượn đường Bảo Yên lên huyện nữa.

Tin rằng với sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Bản Cái sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, ấm no.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất