Trao Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII - năm 2019 và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì. Ảnh: Dương Chung, Khánh Linh.

Tại Lễ trao giải, Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và 5 hội viên Hội Nhà báo tỉnh. UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 2 cá nhân nguyên là lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Chung, Khánh Linh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, đồng thời khẳng định, thời gian qua những nhà báo, cơ quan báo chí địa phương và báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phản ánh kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh. Những tác phẩm báo chí đó đã góp phần biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, đấu tranh phê phán những mặt trái, hành vi tiêu cực, góp phần định hướng dư luận xã hội, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Chung, Khánh Linh.

Đồng chí đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm và hiệu quả tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội. Mỗi nhà báo cần nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam dân chủ, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt Giải A. Ảnh: Dương Chung, Khánh Linh.

Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII thu hút đông đảo các hội viên, nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương tham gia. Trong số 187 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham dự Giải, có 120 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng Giải Báo chí tỉnh đã xét chọn và quyết định trao 32 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí, trong đó có 3 Giải A, 7 Giải B, 10 Giải C và 12 giải Khuyến khích.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt Giải B. Ảnh: Dương Chung, Khánh Linh.

Theo đánh giá, số lượng bài dự thi năm nay tăng, chất lượng cao hơn so với năm trước. Các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, 2019. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, phản ánh, đề xuất giải pháp giải quyết một số vấn đề nổi cộm về phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhiều tác phẩm có chất lượng cao, được độc giả quan tâm, mang lại hiệu ứng xã hội cao như: “Dồn thửa, đổi ruộng - Cuộc cách mạng trong sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Phúc” của nhóm tác giả Hồng Chiến – Thiệu Vũ (Báo Vĩnh Phúc); “Còn nhiều bất cập trong vận tải hành khách bằng xe buýt” của tác giả Thanh Nga (Cổng TTGTĐT tỉnh); “Mòn mỏi chờ đường nông thôn mới” của nhóm tác giả Lưu Trường – Tiến Trang (Đài PT&TH tỉnh)...

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Trung Hải và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Gia Long trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt Giải C. Ảnh: Dương Chung, Khánh Linh.

Tuy nhiên, Giải Báo chí tỉnh năm nay vẫn còn một số hạn chế: Có tác phẩm chưa đúng thể lệ; thiếu bài bình luận chuyên sâu về các sự kiện thời sự được dư luận quan tâm; chất lượng chưa thực sự bứt phá, đủ tầm để được xét Giải Báo chí Quốc gia...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất