Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2022 diễn ra sáng 17-7-2022 với nhiều hoạt động lễ hội, du lịch.

Với mục đích Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2022); tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030; nhằm tạo sân chơi mới, độc đáo nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao nói chung, phát triển môn chạy Marathon trong Tỉnh và cả nước nói riêng; thông qua giải đấu, giới thiệu về văn hóa, con người và cảnh quan thiên nhiên của Hậu Giang; đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đối tượng tham gia

Vận động viên nam, nữ là công dân của Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam có đầy đủ sức khỏe, không bị can án, kỷ luật đều được tham gia thi đấu

Vận động viên tham gia thi đấu cự ly 42 km phải từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2004 trở về trước).

Vận động viên tham gia thi đấu cự ly 21 km phải từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2006 trở về trước).

- Vận động viên tham gia thi đấu cự ly 05 km, 10 km nếu dưới 16 tuổi phải có người giám hộ chịu trách nhiệm và ký vào “Biên bản miễn trừ trách nhiệm”.

Vận động viên từ 12 tuổi đến 15 tuổi (tính đến năm 2022) tham gia thi đấu cự ly 2,4 km phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm và ký vào “Biên bản miễn trừ trách nhiệm”.

Thi đấu cá nhân theo từng nội dung.

Giải dành cho vận động viên chuyên nghiệp nam, nữ: Cự ly Marathon 42 km và bán Marathon 21 km; Giải dành cho vận động viên phong trào nam, nữ: Cự ly 05 km và 10 km; Giải dành cho Thiếu niên nam, nữ: Từ 12 - 15 tuổi: Cự ly 2,4 km.

Thời gian, địa điểm tổ chức và tiến độ triển khai

Cuối tháng 4-2022: Hoàn thành kế hoạch, điều lệ.

Tháng 5-2022: Họp các Tiểu ban kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ; Triển khai Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin, truyền thông về tất cả các hoạt động của giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2022;

Tháng 6-2022: Họp Ban Tổ chức lần 2. Tổ chức họp báo tại tỉnh Hậu Giang.

Tháng 7-2022: Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị Lễ khai mạc và tất cả các hoạt động khác; Tổ chức đêm hội nghệ thuật: Lễ khai mạc giải gắn với Chương trình khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2022 lúc 19 giờ ngày 16-7-2022.

Giải chính thức thi đấu: Sáng ngày 17-7-2022 (Chủ nhật) và tổ chức bế mạc khen thưởng lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Địa điểm thi đấu; Tại Quảng trường Ha Bình, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Lộ trình thi đấu các cự ly đều diễn ra trên các cung đường thuộc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Lịch trình cụ thể

Ngày 14-7-2022: các đoàn vận động viên làm quen đường chạy.

Ngày 15-7-2022: Ban Tổ chức kiểm tra, hoàn tất hồ sơ đăng ký thi đấu; khám sức khỏe bổ sung cho các vận động viên.

Ngày 16-7-2022: 7 giờ 30 phúc thi đấu cự ly 2,4 km dành cho thiếu niên (từ 12 - 15 tuổi).

19 giờ 00 phút Tổ chức đêm hội nghệ thuật Lễ khai mạc giải gắn với Chương trình khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2022.

Ngày 17-7-2022: 04 giờ xuất phát cự ly Marathon (42km); 04 giờ 30: Xuất phát cự ly bán Marathon (21km); 06 giờ: Xuất phát cự ly 10km; 7 giờ: xuất phát cự ly 05km; 10 giờ 30: Tổng kết và trao thưởng.

Các hoạt động du lịch trong chuỗi hoạt động tại Giải “Mekong Delta Marathon” gắn với Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2022 như: 

Từ ngày 15 đến 17-7-2022 tại Quảng trường Hòa Bình, tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, các khu điểm du lịch, dự án mời gọi đầu tư vào du lịch, sản phẩm OCOP của Tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức không gian, bố trí nhà bạt, bàn ghế, dụng cụ... phục vụ Hội thi Bánh dân gian, Hội thi ẩm thực và xác lập 02 kỷ lục Việt Nam 100 món ăn từ các thát lát và 100 món ăn từ khóm.

Ngày 16-7-2022 tại Quảng trường Hòa Bình: Hội thi ẩm thực với nguyên liệu được làm từ khóm và cá thát lát (vận động xã hội hóa từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh). Qua đó xác lập 2 kỷ lục Việt Nam (100 món ăn từ cá Thát lát và 100 món ăn từ Khóm) nhằm khai thác thế mạnh văn hóa ẩm thực của địa phương, từng bước gắn kết với phát triển du lịch.

Ngày 16-7-2022 tại Quảng trường Hòa Bình: Tổ chức Hội thi bánh dân gian tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2022 nhằm tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn các nghệ nhân có thể chế biến các loại bánh dân gian mang đặc trưng riêng của Tỉnh, để từ đó giới thiệu, quảng bá văn hóa ẩm thực tỉnh Hậu Giang tại các lễ hội, liên hoan ẩm thực trong và ngoài Tỉnh.

Từ ngày 14 đến 17-7-2022: Nhằm Giới thiệu, quảng bá các khu, điểm du lịch mới, tiêu biểu, đẩy mạnh công tác dịch vụ lữ hành, tour, tuyến du lịch của Tỉnh. Qua đó, nhằm phục vụ du khách trong suốt thời gian diễn ra Giải “Mekong Delta Marathon” gắn với Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2022, với các chương trình tour tham quan như sau:

Chương trình 1: Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện - Nhà cổ họ Dương Hậu Giang - Vùng du lịch cộng đồng khóm Cầu Đúc.

Chương trình 2: Trang trại sữa dê Ngọc Đào - Cơ sở sản xuất cá thát lát Kỳ Như - Di tích Chiến thắng Tầm Vu - Homestay Mương Đình.

Chương trình 3: Di tích Chiến thắng Chương Thiện - Vườn trầu Vị Thủy - Thiền Viện Trúc Lâm.

Chương trình 4: Công viên Giải trí Kittyd & Minnied - Vườn Dâu Thiên Ân - Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng.

Chương trình 5: Chợ nổi Ngã Bảy - Homestay Miệt vườn - Vườn dâu Thiên Ân - Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng - Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ.

Chương trình 6: Trang trại sữa dê Ngọc Đào - Điểm du lịch Vườn tre (Bamboo Garden) - Cơ sở chế biến Cá thát lát Kỳ Như - Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.

Tổ chức khu vực trò chơi vận động; Tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2022”: Dự kiến từ ngày 15-7-2022. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trong vùng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...; các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư trong và ngoài nước; Các doanh nghiệp, Hợp tác xã các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và cả nước giao lưu, trao đổi giao thương tìm cơ hội hợp tác.

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung 42 km (nam, nữ)

Hạng Nhất: Cúp + 15.000.000đ.

Hạng Nhì: Cúp + 10.000.000đ.

Hạng Ba: Cúp + 5.000.000đ.

Giải dành cho vận động viên trên 45 tuổi hạng nhất: 2.000.000đ

Nội dung 21 km (nam, nữ)

Hạng Nhất: Cúp + 7.000.000đ.

Hạng Nhì: Cúp + 5.000.000đ.

Hạng Ba: Cúp + 3.000.000đ.

Giải dành cho vận động viên trên 45 tuổi hạng nhất: 1.500.000đ

Nội dung 10 km (nam, nữ)

Hạng Nhất: Cúp + 4.000.000đ.

Hạng Nhì: Cúp + 3.000.000đ.

Hạng Ba: Cúp + 2.000.000đ.

Nội dung 05 km (nam, nữ)

Hạng Nhất: Cúp + 3.000.000đ.

Hạng Nhì: Cúp + 2.000.000đ.

Hạng Ba: Cúp + 1.000.000đ.

Cự ly: 2,4 km (nam, nữ)

Giải Nhất: 1.000.000đ;

Giải Nhì: 500.000đ;

Giải Ba: 300.000đ.

Nội dung thiết lập kỷ lục mới cự ly 42 km (01 nam, 01 nữ)

Gồm: Cúp + 50.000.000đ/vđv.

Giải khuyến khích dành cho vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang đạt thành tích hạng I, II, III ở tất cả 04 cự ly cả nam và nữ, mức thưởng bằng 50% giá trị giải thưởng chính thức.

Vận động viên nam hoặc nữ lớn tuổi nhất có thành tích tốt nhất (01 vđv):

Cự ly: 05 km: 1.000.000đ;

Cự ly 10 km: 1.500.000đ;

Cự ly 21 km: 2.000.000đ.

H.Hào

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất