Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi: Triển khai nhanh những kế hoạch đột phá cho ngành Y
Toàn cảnh buổi họp mặt (Ảnh: Hoàng Hùng).

Toàn cảnh buổi họp mặt (Ảnh: Hoàng Hùng).

Chiều 26-2, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2024) với sự tham dự của trên 50 y, bác sĩ là lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi họp mặt.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Văn Mãi thăm hỏi các thầy thuốc tại buổi họp mặt (Ảnh: Hoàng Hùng).

Đồng chí Phan Văn Mãi thăm hỏi các thầy thuốc tại buổi họp mặt (Ảnh: Hoàng Hùng).

Tại buổi họp mặt, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố báo cáo sơ lược về 10 sự kiện nổi bật của ngành Y tế thành phố đạt được trong năm qua. Trong đó, có việc luân phiên bác sĩ trẻ tình nguyện kết hợp đưa trí tuệ nhân tạo (AI) về xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ; giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại Bệnh viện Ung bướu thành phố và Bệnh viện Nhi đồng 1; triển khai khám sức khoẻ miễn phí cho người cao tuổi, bước đầu nhận dạng mô hình sức khoẻ của người cao tuổi trên địa bàn thành phố...

Cùng với đó, xác định 7 nhóm giải pháp hướng đến phát triển y tế chuyên sâu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế nâng cao năng lực kiểm soát và phòng chống dịch bệnh; ký kết thoả thuận hợp tác giữa các sở y tế theo hướng liên kết vùng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong khu vực; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, viên chức y tế đang giữ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế…

Giám đốc Sở Y tế cũng kiến nghị TP. Hồ Chí Minh ký bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Y tế Cu-ba để triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình của Cu-ba tại 5 trạm y tế ở một số huyện ngoại thành; phê duyệt dự án xây dựng mới Bệnh viện Tâm thần thành phố tại phường Tân Phú, TP. Thủ Đức và dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố tại huyện Bình Chánh. Thành phố sớm phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống y tế TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; đưa dự án xây mới “Trung tâm khám sức khỏe và tầm soát bệnh bằng công nghệ cao TP. Hò chí Minh” của Bệnh viện Ung bướu thành phố vào danh sách các dự án cấp bách trung hạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, sở cũng kiến nghị thành phố triển khai thí điểm, bổ sung nguồn nhân lực cho trạm y tế theo quy mô dân số (xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh); xây dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực y tế của TP. Hồ Chí Minh”...

Cũng tại buổi họp mặt, lãnh đạo các viện, trường, trung tâm y tế trên địa bàn đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo, đào tạo chuyên sâu, xây dựng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tiệm cận với trình độ y tế thế giới; triển khai các tuyến chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cấp cứu bằng đường hàng không… Các đại biểu tham dự tin tưởng, với sự quan tâm đặc biệt của thành phố, những kế hoạch, dự án trên sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi trao biểu trưng tri ân các thầy thuốc (Ảnh: Hoàng Hùng).

Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi trao biểu trưng tri ân các thầy thuốc (Ảnh: Hoàng Hùng).

Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ thầy thuốc, nhân viên ngành Y. Trong suốt thời gian vừa qua, bằng năng lực, đạo đức nghề nghiệp, sự tận tụy, đội ngũ y, bác sĩ luôn xem người bệnh như người thân, ra sức chăm lo, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng chí khẳng định, không phải cứ tới Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 toàn xã hội mới tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp của các thầy thuốc, mà sự tri ân là thường xuyên, xuyên suốt.

“Để sự tri ân thật sự có ý nghĩa, việc quan tâm, giải quyết những vướng mắc trong ngành phải thực chất, hiệu quả. Tránh để trường hợp một số y, bác sĩ vì áp lực công việc, khó khăn trong cuộc sống phải xin nghỉ hưu trước thời hạn như trường hợp Giám đốc Trung tâm Y tế Quận 10”, đồng chí Phan Văn Mãi dẫn chứng và cho biết, thành phố còn nhiều việc phải làm, phải quan tâm tốt hơn nữa tới đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ thầy thuốc, nhất là những trường hợp đã về hưu. Đây là trách nhiệm thường trực của các cấp ủy, chính quyền, của ngành Y tế các cấp.

4-Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh trao biểu trưng tri ân các thầy thuốc (Ảnh: Hoàng Hùng)

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh trao biểu trưng tri ân các thầy thuốc (Ảnh: Hoàng Hùng)

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP trao quà của thành phố cho các tập thể (Ảnh: Hoàng Hùng).

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố trao quà của thành phố cho các tập thể (Ảnh: Hoàng Hùng).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ TP, Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ TP trao quà cho các tập thể (Ảnh: Hoàng Hùng).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố trao quà cho các tập thể (Ảnh: Hoàng Hùng).

Chia sẻ một số nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển ngành Y tế thành phố trong năm 2024, đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý, sau đại dịch Covid-19, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều định hướng, chính sách cho ngành Y tế, trong đó có chính sách mạng lưới cộng tác viên y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giữ vững uy tín của ngành Y tế thành phố; sớm hình thành trung tâm y tế chuyên sâu. Thành phố sẽ tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, hình thành mạng lưới các trung tâm, mô hình viện trường ngang tầm khu vực và thế giới.

Các đại biểu góp ý, hiến kế cho lãnh đạo thành phố tại buổi họp mặt (Ảnh: Hoàng Hùng).

Các đại biểu góp ý, hiến kế cho lãnh đạo thành phố tại buổi họp mặt (Ảnh: Hoàng Hùng).

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thống nhất với đề xuất của Sở Y tế, triển khai thí điểm bổ sung nguồn nhân lực cho trạm y tế theo quy mô dân số và đẩy nhanh xây dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực y tế của thành phố”, Chương trình thí điểm về chăm sóc sức khỏe tuổi vị thành niên…

“Làm tốt những công tác này, chất lượng cuộc sống người dân sẽ được nâng cao, tuổi thọ kéo dài hơn và chi phí cho y tế sẽ thấp đi”, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất