Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên”

Toàn cảnh Hội thảo. 



Thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, qua từng nhiệm kỳ năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên; đội ngũ đảng viên phát triển cả về số lượng, chất lượng và đổi mới cơ cấu theo hướng tích cực. Tuy nhiên, thời gian qua chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên vẫn còn hạn chế về: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; tự phê bình và phê bình; việc tổ chức thực hiện nghị quyết và khả năng phát hiện, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở còn hạn chế; kết nạp đảng viên ở một số nơi còn chạy theo số lượng; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất đạo đức của một bộ phận đảng viên giảm sút; số đảng viên bỏ sinh hoạt đảng có xu hướng tăng…

Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu, tại Hội nghị BCH Trung ương 5 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” (Nghị quyết 21).

Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc trong thực tiễn. Do đó, việc tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên” là góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, đồng chí Trần Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên mong muốn các đại biểu tập trung làm rõ 3 vấn đề:

Một là, trên cơ sở lý luận, chính trị về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên qua nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, các đại biểu phân tích, đánh giá, nhấn mạnh về vị trí, vai trò của việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Hai là, từ thực tiễn quá trình xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng ta, các đại biểu chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, bất cập nhất về chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị và chỉ rõ nguyên nhân của kết quả và khó khăn.

Bà là, các đại biểu đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi từ thực tiễn, kinh nghiệm của đảng bộ, chi bộ để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Hội thảo đã diễn ra sôi sổi với 14 ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm làm rõ một số vấn đề như yêu cầu đề ra của Ban Tổ chức Hội thảo. Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên”. Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng yên trình bày về “Thực trạng và kinh nghiệm xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thời gian qua”. Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh trình bày về “Yêu cầu và những vấn đề đặt ra để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay”. Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày về “Một số kết quả và bài học kinh nghiệm trong xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”. Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định trình bày về “Quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú – những vấn đề đặt ra và giải pháp”…


Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội thảo, đồng chí Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương (ảnh trên) ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến phát biểu tại Hội thảo cũng những bài tham luận đã được in trong kỷ yếu Hội thảo. Đồng chí khẳng định, các đại biểu đã thống nhất cao với những nội dung của Nghị quyết 21, đồng thời trong quá trình triển khai cần lưu ý 3 vấn đề sau:

Một là, chúng ta tiếp tục tuyên truyền để toàn Đảng nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng đặc biệt, thể hiện quyết tâm, tập trung cao độ để dồn sức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Hai là, bằng thực tiễn địa phương và bằng những lý luận, các đại biểu đã thống nhất 4 nhóm giải quyết của Nghị quyết 21, đặc biệt là 4 nhóm giải pháp nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, 3 giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên là đúng dắn, toàn diện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện yêu cầu cần bám sát vào nhu cầu thực tiễn của đời sống.

Ba là, đây là vấn đề rộng và khó, có nhiều vấn đề mới đang và sẽ đặt ra. Đề nghị trong quá trình triển khai Nghị quyết 21, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo chuyên sâu hơn nữa, ví dụ vấn đề tạo nguồn đảng viên thế nào, vấn đề quản lý đảng viên đi làm xa ra sao…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất