Như tin đã đưa, từ ngày 6 đến 8-2010, Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã tiến hành Đại hội lần thứ XIV. 349 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự. Đại hội diễn ra trong tinh thần Dân chủ, Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới.
Đó là chủ đề buổi toạ đàm sáng 8-9, tại Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Dự toạ đàm có đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành, bộ, ban, ngành Trung ương; một số cán bộ luân chuyển; lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương.
Quy hoạch nhân lực của các bộ, ngành cần phải được triển khai khẩn trương, hoàn thành trong năm 2010 trên cơ sở dự báo sát số lượng, chất lượng nhân lực.
Chiều ngày 7-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật đồng chí Lưu Văn Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang ở thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa hai Đảng tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư.
Đến từ khắp các vùng, miền, cơ quan, đơn vị trong cả nước, 88 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống tham nhũng đã được vinh danh tại Hội nghị quy mô toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức.
Chiều ngày 7-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật đồng chí Lưu Văn Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang ở thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa hai Đảng tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cho Đảng một đội ngũ cán bộ thực sự vững mạnh, có đủ đức, đủ tài để đưa con thuyền cách mạng đến bến bờ vinh quang. Người cho rằng: “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” và "Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”
Chiều 16-8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết bước một quá trình thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HÐND) huyện, quận, phường với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Phó trưởng Ban chỉ đạoẻuung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HÐND huyện, quận, phường và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Dự Hội nghị có đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, thường trực HÐND, thường trực UBND và đại diện một số sở, ban, ngành của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm.
Đến từ khắp các vùng, miền, cơ quan, đơn vị trong cả nước, 88 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống tham nhũng đã được vinh danh tại Hội nghị quy mô toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức.
Đại hội VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (sau đây gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991). Cương lĩnh năm 1991 có giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước ta trong suốt hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, từ khi Cương lĩnh năm 1991 ra đời đến nay, tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc.
Đó là chủ đề buổi toạ đàm sáng 8-9, tại Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Dự toạ đàm có đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành, bộ, ban, ngành Trung ương; một số cán bộ luân chuyển; lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương.
Như tin đã đưa, từ ngày 6 đến 8-2010, Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã tiến hành Đại hội lần thứ XIV. 349 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự. Đại hội diễn ra trong tinh thần Dân chủ, Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới.
Ngày N, là ngày chúng tôi tổ chức xong đại hội đảng. Sau ngày đó, anh muốn khai thác, viết gì chúng tôi sẽ nhiệt tình cung cấp, còn thời điểm này “nhạy cảm” lắm, khen hay chê chúng tôi đều không muốn lên mặt báo, anh thông cảm nhé.
Lịch sử có sự trùng hợp tuyệt vời. Cách đây 65 năm, ngày 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ghi tên nước Việt Nam độc lập trên bản đồ thế giới. Cũng ngày này năm nay, tại Đại hội Liên đoàn Toán học thế giới tổ chức tại ấn Độ, GS. Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng Fields, ghi tên Việt Nam trên bản đồ những đỉnh cao trong khoa học của nhân loại. Đây là giải thưởng danh giá dành cho những nhà toán học đạt thành tựu kiệt xuất nhất trên thế giới được xem tương đương giải thưởng Nô-ben.
Nói về mình, ông chỉ giản dị: “Tôi tuy là thương binh nặng, nhưng không thích ngồi rồi chơi không, lúc nào cũng chỉ muốn làm việc. Không làm, tôi sẽ ốm mất”. Rõ ràng, ông không chỉ chiến thắng trên mặt trận kinh tế, mà đã chiến thắng chính mình để thực hiện lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”. Ông tâm sự: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, dù là thương binh chúng tôi vẫn muốn làm việc có lợi cho dân cho nước.
Kết quả của Hội thảo là thành quả, là công sức chung, là nguồn cổ vũ những người làm báo có mặt hôm nay, nhất là cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng có thêm nhận thức phong phú, có thêm kinh nghiệm quý báu để tiếp tục sáng tạo những tác phẩm báo chí về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và công tác tổ chức xây dựng đảng đúng định hướng, có sức hấp dẫn mạnh mẽ.
Ngày 4-7, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Bình, Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khoá XII.
Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XI của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng chắc chắn diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; trên mặt trận đối ngoại và an ninh tư tưởng v.v... Trong đó, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay của Đảng.
Hiện nay, công tác vận động quần chúng của Đảng, công tác dân vận của quân đội đang đứng trước những yêu cầu mới, nhằm đạt được mục tiêu góp phần “tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”(1), “giữ vững và tăng cường đoàn kết quân dân, quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc; chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”(2). Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào tôn giáo cần phải tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.
Trong lịch sử hơn 90 năm tồn tại và phát triển, Đảng Cộng sản Phần Lan đã có những đóng góp quan trọng đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như sự đoàn kết các lực lượng dân chủ và tiến bộ đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, Đảng Cộng sản Phần Lan đang nỗ lực tự đổi mới, củng cố tổ chức, xây dựng Đảng về mọi mặt với tư cách là một chính đảng cách mạng kiểu mới.
Lịch sử có sự trùng hợp tuyệt vời. Cách đây 65 năm, ngày 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ghi tên nước Việt Nam độc lập trên bản đồ thế giới. Cũng ngày này năm nay, tại Đại hội Liên đoàn Toán học thế giới tổ chức tại ấn Độ, GS. Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng Fields, ghi tên Việt Nam trên bản đồ những đỉnh cao trong khoa học của nhân loại. Đây là giải thưởng danh giá dành cho những nhà toán học đạt thành tựu kiệt xuất nhất trên thế giới được xem tương đương giải thưởng Nô-ben.
VIDEO CLIPS
Tổng biên tập TS. Đỗ Xuân Định
Phó tổng biên tập TS. Lê Quang Hoan
Nguyễn Quốc Khánh
Ngô Minh Tuấn
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2010
Tra cứu tạp chí :
ẤN PHẨM
Sổ tay Xây dựng Đảng-Đại hội XI
Sổ tay Xây dựng Đảng-Đại hội XI
Sổ tay Đại hội Đảng 2010
MỘT SỐ VĂN KIỆN XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ ĐẢNG VIÊN - Quyển 5
MỘT SỐ VĂN KIỆN XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ ĐẢNG VIÊN - Quyển 4