“Học Bác phải bằng những việc làm cụ thể”

Năm 2007, cô giáo Bùi Thị Hải được phân công làm Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú Sông Mã, đúng thời điểm cơ sở vật chất nhà trường còn khó khăn, chất lượng dạy và học cũng vì thế bị ảnh hưởng. Đứng trước những khó khăn đó, với cương vị là lãnh đạo nhà trường, cô giáo Hải đã phát động việc học và làm theo tấm gương của Bác trong toàn trường, đồng thời, yêu cầu cán bộ, giáo viên đăng ký việc học và làm theo phải từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Cô giáo Hải đã đăng ký trong kế hoạch của mình là giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ khu vệ sinh chung và khu đun nấu của nhà trường. Bởi từ năm 2007 trở về trước, việc ô nhiễm này luôn là vấn đề được đưa ra trong các kỳ họp HĐND huyện. Thậm chí, do không giải quyết được, ảnh hưởng tới môi trường sống của các hộ dân xung quanh nên đã có cả đơn, thư khiếu kiện về việc này lên tỉnh...

Cô giáo Bùi Thị Hải, tâm sự: Với một lượng chất thải từ sinh hoạt hằng ngày của gần 300 học sinh dẫn tới môi trường xung quanh bị ô nhiễm rất nặng trong nhiều năm, bà con sống xung quanh trường rất bức xúc. Khi đó, tôi đã họp chi bộ, họp cán bộ, viên chức nhà trường để cùng đưa ra các giải pháp. Việc đầu tiên là chuyển đun nấu bằng củi vừa gây ô nhiễm vừa mất vệ sinh sang đun than đá và nấu cơm điện. Thứ hai, nhà trường chủ động liên hệ với thợ làm hầm bioga để xử lý vấn đề ô nhiễm từ khu vệ sinh (ngày đó phong trào làm hầm bioga chưa phát triển mạnh như bây giờ). Hoàn thành hầm bioga, trường đã nhận được sự tán thành của các hộ dân xung quanh, chấm dứt được tình trạng khiếu kiện, tiết kiệm được tiền chi phí khí đốt.

Sau khi giải quyết được vấn đề bức xúc nhất là môi trường, cô giáo Hải phát động cán bộ, giáo viên trong nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương của Bác. Theo đó, hằng năm các cá nhân đều phải đăng ký những việc làm cụ thể và thiết thực, tránh chung chung, hình thức, khi triển khai có kiểm tra và giám sát. Qua từng năm, cô giáo Hải đều đề ra cho mình những việc làm cụ thể, luôn vì lợi ích tập thể. Đến nay, đã có rất nhiều phần việc được cô giáo Hải xây dựng và thực hiện tốt, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Các phần việc hoàn thành đều mang lại hiệu quả thiết thực với nhà trường. Trong đó, phải kể đến việc vận động giáo viên ủng hộ tiền, ngày công cùng thợ đào 2 giếng khoan, đảm bảo nguồn nước cho các sinh hoạt hằng ngày của giáo viên, học sinh trong trường. Với việc làm này, cô giáo Hải đã tiết kiệm được 60% tiền chi phí cho việc dùng nước mỗi tháng (trước đây mỗi tháng, nhà trường phải chi phí trên 14 triệu đồng tiền nước). Ngoài ra, cô giáo Hải còn vận động giáo viên và học sinh tích cực chăn nuôi lợn, đào ao rộng 300m2 thả cá, cải tạo đất trồng rau xanh, đảm bảo cung cấp nguồn thức ăn sạch hằng ngày cho gần 300 học sinh thay vì phải đi mua ngoài chợ. Chỉ tính từ tháng 8-2013 đến nay, từ tiền bán lợn cho nhà bếp của trường đã thu lãi trên 40 triệu đồng; mỗi năm thu gần 3 tạ cá thịt và tiền bán rau thu từ 2 triệu đến 4 triệu đồng/lớp. Cách làm này vừa đảm bảo được nguồn thực phẩm sạch cho học sinh vừa tạo thêm cho quỹ công đoàn trường và quỹ hoạt động cho các lớp...

Cùng với những phần việc trên được triển khai thực hiện từ việc học Bác, cô giáo Hải còn vận động cán bộ, giáo viên đóng góp công để xây dựng trên 10m tường rào bị đổ do mưa, bão; làm sân cầu lông, sân khấu phục vụ các hoạt động của nhà trường, hoàn thành vườn cây thuốc nam, giúp nhà trường tiết kiệm 2/3 ngân sách nhà nước nếu thuê thợ ngoài làm. Không dừng ở đó, với mong muốn hướng nghiệp cho học sinh, cô còn phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Cai cải tạo đất đồi làm vườn cây tình nghĩa rộng 15ha để trồng rừng, phủ xanh đồi trọc. Đến nay, đã bước sang năm thứ 5, vườn cây phát triển tốt với 21.000 cây bạch đàn. Ngoài việc phủ xanh đất đồi trống, hằng năm trường còn tổ chức các đợt cho học sinh cùng với cán bộ, chiến sỹ trong đồn Mường Cai tham gia làm cỏ, chăm sóc cây trồng. Từ những dịp này, học sinh nhà trường đã rèn luyện được tác phong quân đội trong sinh hoạt hằng ngày và giao lưu văn nghệ...  

Từ những việc làm thiết thực và hiệu quả trên, nhà trường đã tạo được lòng tin trong nhân dân và học sinh Trường còn là điểm đến của các trường học trong tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm (tháng 4 vừa rồi, thay vì đến một số trường PTDT nội trú theo kế hoạch, toàn bộ hiệu trưởng của 10 trường PTDT nội trú trong tỉnh Sơn La đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm của nhà trường). Trong kế hoạch đăng ký việc học và làm theo Bác của cô giáo Bùi Thị Hải có phần việc “Cùng tập thể nhà trường đưa trường PTDT nội trú Sông Mã đạt chuẩn trong năm học 2014-2015”. Đây cũng là phần việc mà cô giáo Hải đã cùng tập thể nhà trường nỗ lực tạo nền tảng khi liên tục đảm bảo được chất lượng dạy và học trong 3 năm qua.

Hiện tại, để sớm đạt được mục tiêu đó trong năm học tới, ngoài việc phát huy vai trò của cá nhân, cô Bùi Thị Hải đã và đang tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hoàn thiện về cơ sở vật chất, đảm bảo tiêu chí còn lại xong trước kế hoạch đề ra, góp phần đưa trường PTDT nội trú ở một huyện biên giới như Sông Mã đạt chuẩn quốc gia.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất