Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới đạt những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước vừa qua. Có được những thắng lợi to lớn ấy là nhờ Đảng ta thường xuyên được xây dựng và củng cố. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”(1). Người viết: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là Chủ nghĩa Lênin”(2).
Người chỉ rõ sự vững mạnh về tư tưởng chính trị của Đảng trước hết và trên hết phải gắn liền với sự vững mạnh của tổ chức, thể hiện ở sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc nên Đảng đã đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong Di chúc của mình, Người căn dặn “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”(3) và để làm được điều đó phải “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình… Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”(4).
Đảng không thể mạnh nếu từng chi bộ của Đảng không mạnh, không tốt. Vì theo Người: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”(5) và “chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”(6). Và như thế, “đảng viên phải gương mẫu, làm đúng chính sách, thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến của quần chúng thì mới được dân tin, dân phục, dân yêu. Như vậy công việc khó mấy cũng làm được”(7).
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Vì “cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(8). Sở dĩ Đảng được nhân dân tin yêu, đùm bọc và ủng hộ giúp đỡ là vì ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng không có lợi ích nào khác. Do vậy, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, rèn luyện, phải hiểu cho thật đúng tư cách của một đảng chân chính cách mạng, phải rèn luyện tính đảng. Theo Người, tính đảng được cấu thành ở ba nội dung chính yếu:
1. Phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết;
2. Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn;
3. Lý luận và thực hành phải đi đôi với nhau.
Để ngăn chặn tận gốc những căn bệnh như ham danh vị, thiếu kỷ luật, xa quần chúng, bệnh hình thức, bệnh chủ quan, ích kỷ, hủ hóa, lười biếng… thì phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng cũng như ngoài Đảng, phải sử dụng vũ khí đấu tranh tự phê bình và phê bình, phải nâng cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
Người nói: “Một Đảng, một dân tộc và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”(9).
Những lời dạy của Bác Hồ về xây dựng và củng cố Đảng thể hiện ở những ý chính sau:
- Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta chỉ có thể thành công khi nó được một chính đảng mác-xít lê-nin-nít lãnh đạo.
- Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
- Đảng phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, phải thực hành rộng rãi dân chủ trong Đảng cũng như ngoài Đảng, thực hành tự phê bình và phê bình.
- Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, phải thường xuyên học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
Phải khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xứng đáng là Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được nhân dân tin tưởng. Tuy nhiên, hơn hai thập kỷ trở lại đây, đã có lúc niềm tin đối với Đảng bị giảm sút nghiêm trọng. Một số không nhỏ cán bộ (kể cả cán bộ cao cấp), đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống một cách nghiêm trọng. Theo đồng chí Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thì chỉ trong một nhiệm kỳ Đại hội IX đã có gần 4 vạn đảng viên bị kỷ luật, trong đó cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật là 114 người, có 12 ủy viên trung ương Đảng (Tạp chí Xây dựng Đảng, số 5-2006, trang 36).
Vụ án tiêu cực nghiêm trọng ở PMU18 (thuộc Bộ Giao thông vận tải) là một ví dụ. Ngày 7-8-2007, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU18 tổng cộng 13 năm tù cho 2 tội danh đánh bạc và đưa hối lộ, phạt tiền 50 triệu đồng cho hành vi đánh bạc và hơn 1,168 tỷ đồng về tội đưa hối lộ…
Đồng chí Phan Diễn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trong bài viết Kiên quyết xử lý nghiêm minh những người sai phạm và rút ra những bài học sâu sắc về quản lý nhà nước, về xây dựng Đảng (báo Nhân Dân, số 18492, ra ngày 27-3-2006) cho rằng: “Qua vụ án, chúng ta thấy được sự suy thoái rất nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong số đó có một số người giữ cương vị cao; sự sơ hở, lỏng lẻo, thiếu sót trong cơ chế quản lý nhà nước và những yếu kém trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách; thiếu tính chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên ở nhiều cơ quan, đơn vị trực tiếp liên quan rất yếu kém, thậm chí có nơi có thể nói là tê liệt, để hiện tượng tiêu cực, hư hỏng xảy ra đã lâu, chắc chắn có nhiều người biết, nhưng không được ngăn chặn kịp thời”. Đây thực sự là một nguy cơ “xói mòn” từ trong nội bộ Đảng, làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng.
Để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Đảng ta phải tiếp tục đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, khắc phục cho được khuyết điểm, các biểu hiện tiêu cực, yếu kém. Phải coi việc xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức là nhiệm vụ then chốt, phải thường xuyên làm tốt những yêu cầu cơ bản là: Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên; củng cố Đảng về tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng, đủ bản lĩnh và năng lực về các mặt; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ.
Tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng Đảng trong điều kiện hiện nay vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự. Các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở, mỗi đảng viên vì lợi ích của dân tộc mà ghi lòng tạc dạ, thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ về xây dựng và củng cố Đảng. Có làm tốt được những điều đó, Đảng ta mới đủ sức mạnh để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Đảng ta mới giữ vững được niềm tin, sự kỳ vọng không chỉ của giai cấp công nhân mà của toàn dân, của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
——
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 2, tr.268. (2) Sđd, tập 2, tr.268. (3) Sđd, tập 12, tr.510. (4) Sđd, tập 12, tr.510. (5) Sđd, tập 12, tr.92. (6) Sđd, tập 12, tr.210. (7) Sđd, tập 12, tr.211. (8) Sđd, tập 5, tr.269. (9) Sđd, tập 12, tr.557, 558.
NGUYỄN VĂN TƯỜNG