Huyện Tiên Du (Bắc Ninh) là một vùng quê giàu truyền thống văn hiến, cách mạng. Đảng bộ và nhân dân Tiên Du đã có nhiều đóng góp to lớn về sức người, sức của trong sự nghiệp giành và giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tiên Du đã được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Truyền thống cách mạng hào hùng của nhân dân đang được Đảng bộ Tiên Du phát huy mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới hôm nay.
Gần đây vùng quê Tiên Du đang khởi sắc: Nhà cao tầng mọc lên san sát, dàn ăng- ten tivi chi chít vươn cao bên lũy tre làng. Khu công nghiệp Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, cụm công nghiệp giấy Phú Lâm, Tân Chi, Lạc Vệ… đang làm thay đổi diện mạo vùng quê vốn yên ả, nhịp sống công nghiệp khiến con người năng động, nhanh nhạy hơn trong hoạt động.
Tiên Du có hơn 31 nghìn hộ, trên 130 nghìn khẩu với diện tích hơn 7 nghìn ha (trong đó hơn 530 ha lúa). Thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ huyện chủ trương khuyến khích toàn dân “ai giỏi nghề gì làm nghề đó”. Đảng bộ tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm - công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh xoá nghèo, xoá vườn tạp, thay mương đất bằng bê tông, đi lên bằng điện, bằng trường, làm giàu bằng công nghiệp - thương mại, dịch vụ. Trong phát triển kinh tế, huyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết đầu tư hợp 1ý, làm giàu từ chính tiềm năng, lợi thế, trí lực của mình. Huyện chỉ đạo đưa cây, con có tiềm năng phát triển, giá trị kinh tế cao, phù hợp với đồng đất của địa phương vào trồng trọt, chăn nuôi, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Đến nay, năng suất lúa bình quân của Tiên Du đạt hơn 10 tấn/ha/năm, sản lượng lương thực đạt trên 63 nghìn tấn/năm, mức lương thực bình quân đầu người đạt gần 500kg/năm. Chăn nuôi phát triển thành ngành sản xuất chính. Đến nay, đàn bò của toàn huyện có gần 8.000 con (chủ yếu là bò lai Sin), đàn lợn 70.000 con, đàn gia cầm chừng 830.000 con. Tiên Du đã chuyển đổi hơn 300ha đồng trũng trồng lúa đạt năng xuất thấp sang nuôi trồng thuỷ sản. Toàn huyện đã xây dựng hơn 160 trang trại VAC, đem lại nguồn thu nhập gấp 5-6 lần thâm canh lúa. Trên con đường phát triển nông nghiệp - nông thôn theo hướng CNH, HĐH, Tiên Du đặc biệt coi trọng khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm cho người lao động theo hướng "ly nông bất ly hương". Mở rộng khu công nghiệp Tiên Sơn lên 300ha. Đã có 48 dự án đầu tư trong nước được cấp giấy phép với tổng số vốn là 4.000 tỷ đồng. Cũng đã có 14 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép với tổng mức 32 triệu USD. Hiện đã có 32 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Công nghiệp địa phương với các ngành nghề sản xuất giấy, chế biến nông- lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng phát triển. Đến nay, toàn huyện có 36 công ty, HTX và 2.370 hộ sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp, thu hút hơn 9.000 lao động. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp toàn huyện đạt hơn 550 tỷ đồng (60% kế hoạch cả năm). Thương mại, dịch vụ mở mang, thu hút hơn 3.000 hộ, giá trị luân chuyển hàng hoá đạt hơn 400 tỷ đồng. Thực hiện phương châm “Nhà nước - tập thể và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, Tiên Du đã đầu tư hơn 105 tỷ đồng xây mới 29km đường nhựa, 111km đường bê tông, đầu tư 30 tỷ đồng bê tông hoá 62km kênh loại 3, 16 km kênh loại 2; 6 trạm bơm điện đầu mối thường xuyên được tu bổ, nâng cấp, phục vụ thiết thực, hiệu quả sản xuất và đời sống nhân dân.
Những năm qua, với sự đổi mới lãnh đạo không ngừng của Đảng bộ huyện, Tiên Đu đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm, hầu hết số hộ được sử dụng điện và đã thực hiện bán điện đến từng hộ. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng, trẻ em trong độ tuổi được cắp sách đến trường, sự nghiệp văn hoá thông tin không ngừng phát triển. 67 làng trong huyện có nhà văn hoá, hệ thống truyền thanh, thư viện, tủ sách pháp luật. Việc cưới, việc tang, lễ hội thực hiện theo nếp sống mới, 61 làng được công nhận là làng văn hoá, hơn 29 nghìn hộ được công nhận là gia đình văn hoá (khoảng 80% số hộ). Sự nghiệp y tế phát triển, 14/14 xã, thị trấn xây dựng trạm y tế khang trang, có trang thiết bị khá tốt, thuốc men đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.
Trong công cuộc đổi mới hôm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đời sống người dân Tiên Du đang đổi thay toàn diện. Huyện đã đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa 139 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, 100% số hộ nghèo trong huyện được xóa nhà tranh tre, các gia đình đối tượng chính sách được quan tâm hơn về đời sống vật chất và tinh thần. Đến nay, số hộ khá giả chiếm hơn 30%, số hộ nghèo chỉ còn 6% và không còn hộ nghèo thuộc diện đối tượng chính sách. 100% số hộ xây nhà gạch thì hơn 60% là nhà kiên cố, cao tầng. Hầu hết các gia đình đều có máy thu hình, thu thanh, cattset, 70% số hộ có xe máy, 68% số hộ được dùng nước sạch. Đời sống vật chất tinh thần ngày càng đầy đủ, nâng cao. Cuộc sống của người dân Tiên Du ấm no, hạnh phúc và văn minh hơn. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện là bí quyết tạo nên quyết tâm, nỗ lực của mọi người dân, khơi dậy mọi nguồn lực trên địa bàn huyện. Tiên Du đang trở thành điểm sáng của một vùng quê cách mạng trong công cuộc CNH, HĐH nông nghiệp - nông thôn tỉnh Bắc Ninh.
Sơn Trà