Lý luận - Thực tiễn
Tập huấn bí thư chi bộ ấp ở Kiên Lương
8:31' 20/9/2006


Kiên Lương là một huyện biên giới - hải đảo, nằm tận cùng Tây Nam của Tổ quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, là huyện mới được chia tách từ huyện Hà Tiên cũ. Sau khi chia tách (1998) cho đến năm 2000, Đảng bộ Kiên Lương chỉ có bốn đảng bộ cơ sở, trong đó có một đảng bộ xã, thị trấn. Đến nay Kiên Lương có 42 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và 100% (12/12) xã, thị trấn đã thành lập đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy với 61 chi bộ ấp trực thuộc và có 85 bí thư, phó bí thư chi bộ.

Huyện ủy cho rằng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ ấp là đòi hỏi khách quan, là điều kiện cần thiết để các chi bộ làm tròn chức năng hạt nhân lãnh đạo chính trị ở ấp.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ban xây dựng đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị chuẩn bị tốt các mặt: Nội dung, chương trình, kinh phí, tài liệu, giảng viên để mở lớp tập huấn dành riêng cho bí thư, phó bí thư của 61 chi bộ ấp, theo tinh thần đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học với phương châm “cầm tay chỉ việc” nhằm thật sự nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ ấp. Lớp tập huấn tiến hành trong 5 ngày với 6 chuyên đề.

Qua quá trình tập huấn và từ kết quả của lớp tập huấn đã rút ra được nhiều vấn đề mới và là những kinh nghiệm bổ ích:

Thứ nhất, Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo cả trước, trong khi mở lớp và sự vận dụng khi về chi bộ. Việc mở lớp được chuẩn bị kỹ trong 9 tháng trước khi khai giảng, Thường trực Huyện ủy trực tiếp theo dõi từng ngày học, từng học viên và chỉ đạo cần hoạt động như thế nào sau khi trở về chi bộ.

Thứ hai, nhiều đồng chí ủy viên Thường vụ Huyện ủy, trưởng phó các ban đảng trực tiếp tham gia giảng dạy. Giáo trình dành cho đối tượng này chưa có nên các đồng chí giảng viên căn cứ tình hình thực tiễn của huyện cũng như quy định của tỉnh, huyện ủy để soạn đề cương bài giảng. Hầu hết các giảng viên cập nhật được thông tin, bám sát thực tiễn, bài giảng phù hợp với từng công việc, từng chi bộ, từng đối tượng, có minh họa, chứng minh, nêu vấn đề để học viên tham gia thảo luận và rút ra kết luận, từng bước khắc phục tình trạng giáo điều, xa rời thực tiễn.

Thứ ba, lớp học dành nhiều thời gian tự nghiên cứu, thảo luận (2/5 ngày) học đến đâu thảo luận tới đó. Các đồng chí thường trực Huyện ủy, trưởng, phó các ban đảng giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cùng các chuyên viên trực tiếp theo dõi thảo luận, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư chi bộ ấp.

Thứ tư, sau học tập và thảo luận, học viên thực hành trực tiếp trên hội trường. Lãnh đạo các phòng ban và chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo và chuyên viên các ban đảng ở huyện và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đều dự. Sau thực hành, học viên và đại biểu trao đổi, góp ý thẳng thắn, chân tình để rút kinh nghiệm.

Cuối khóa học, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tiến hành lấy ý kiến học viên. 100% học viên cho rằng tổ chức tập huấn là phù hợp và cần thiết, hình thức tổ chức lớp học tốt, nội dung tập huấn phù hợp với thực tế của hoạt động chi bộ ấp. 61% cho rằng học xong về vận dụng được ngay và đề nghị hằng năm phải tập huấn với những nội dung cập nhật thiết thực. Đến nay, thực tế cho thấy các học viên đã ứng dụng được những kiến thức học tập vào công việc hằng ngày, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ ở địa phương.

LÊ NGỌC DÍNH
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS