Xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, thịnh vượng
Múa hát mừng 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày 2-12-1975, Ngày thành lập Nhà nước CHDCND Lào, đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra một trang mới xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, là sự kiện có ý nghĩa lịch sử không chỉ đối với nhân dân Lào, nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân tiến bộ trên thế giới. 

Nước Lào tươi đẹp nằm ở khu vực Ðông - Nam Á, có diện tích 236.800 km2, phía bắc giáp Trung Quốc, tây bắc giáp Mi-an-ma, tây nam giáp Thái-lan, nam giáp Cam-pu-chia và phía đông giáp Việt Nam; dân số hơn 6,8 triệu người, gồm 49 dân tộc, bốn nhóm ngôn ngữ, số dân theo đạo Phật chiếm 85%; có nguồn tài nguyên phong phú. Phát huy truyền thống hàng nghìn năm trong lịch sử đất nước, nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, đã đứng lên đấu tranh giành thắng lợi và giải phóng dân tộc, khai sinh nước CHDCND Lào vào ngày 2-12-1975. Ðây là thành quả cao nhất của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ được tiến hành trong hàng chục năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng NDCM Lào. Ðồng thời, đó cũng là chiến thắng của tình đoàn kết liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân Lào với quân đội và nhân dân Việt Nam và Cam-pu-chia anh em, cùng các nước bạn bè gần xa, cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ rộng lớn của phong trào cách mạng, của lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới.

Suốt 42 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, đất nước Lào đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế của Lào được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Những thành quả mà đất nước và nhân dân Lào giành được cũng là động lực to lớn để đất nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm phấn đấu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Từ khi có Đảng cách mạng lãnh đạo, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Mối quan hệ đó đã được thử thách qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược nên ngày càng được củng cố và phát triển, trở thành tấm gương mẫu mực, trong sáng. Đây là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Lịch sử phát triển ở hai nước cho thấy, nếu không có quan hệ đặc biệt đó, thì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước ngày nay, không thể có được những thành tựu to lớn. Cùng với đó, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã góp phần quan trọng vào việc tạo dựng môi trường hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau khi Hiệp định Geneva năm 1962 về Lào được ký kết, ngày 5-9-1962, hai nước Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Trên cơ sở thống nhất về chủ trương, đường lối chiến lược, sách lược cách mạng, bước vào cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung, Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, sát cánh bên nhau, đưa cách mạng hai nước tiến lên. Sau chiến thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975) của Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã phát động toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nổi dậy giành chính quyền. Ngày 2-12-1975, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ra đời, đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân Lào, đồng thời cũng là thắng lợi của mối quan hệ đặc biệt, liên minh đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Từ sau năm 1975 đến nay, quan hệ Việt Nam - Lào bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Ngày 18-7-1977, hai nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia, nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Từ sau Đại hội IV của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả hai nước đều tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Trong những năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào vẫn ngày càng gắn bó keo sơn, phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả thực chất.

Các cơ chế hợp tác giữa hai nước, đặc biệt ở cấp cao được củng cố, phát huy hiệu quả, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy, phát triển và đi vào chiều sâu. Hợp tác biên giới, an ninh - quốc phòng được đẩy mạnh. Hợp tác kinh tế giữa hai nước không ngừng phát triển. Tính đến tháng 4-2017, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Lào có 408 dự án được cấp phép đầu tư với tổng số vốn khoảng 3,7 tỷ USD, đứng thứ ba trong số các nước đầu tư vào Lào; nhiều dự án đã phát huy hiệu quả, sản xuất, kinh doanh có lãi, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của hai nước. Hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đã và đang là lĩnh vực được hai bên ưu tiên và nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, du lịch. Hợp tác giữa các địa phương được chú trọng với việc hình thành các khu kinh tế và giao lưu buôn bán qua các cửa khẩu quốc tế và quốc gia.

Cùng với hợp tác trong khuôn khổ song phương, quan hệ Việt Nam - Lào còn được thể hiện rõ nét tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới ở mỗi nước đã tạo nên những điều kiện vật chất và tinh thần to lớn thúc đẩy việc tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian tới. Trên cơ sở những kết quả to lớn của sự hợp tác giữa hai nước thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất đặt ưu tiên cao nhất là cùng phấn đấu nâng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới theo phương châm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước là xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Mừng 42 năm Quốc khánh Lào, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thời gian tới, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh; quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào tiếp tục được củng cố và phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Trần Đại

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất