Sự việc - Ý kiến
Công khai
18:41' 10/6/2012



Hai ngày 7 và 8-6, tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; Đề án tổng thế tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Từ chỉ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc đến truyền hình trực tiếp các buổi chất vấn tại Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nay truyền hình trực tiếp một số phiên họp về những vấn đề nhân dân quan tâm nhất, đây là nét mới trong hoạt động của Quốc hội thể hiện ngày càng công khai quá trình, kết quả lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Chính phủ về những vấn đề quốc kế, dân sinh, tác động đến cuộc sống của người dân.

Công khai làm rõ nét hơn những kết quả phát triển kinh tế - xã hội phải rất khó khăn, nhọc nhằn nỗ lực mới có được trong hoàn cảnh khi cả thế giới chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng tài chính, nợ công. Công khai chiếu sáng những góc tối tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những bất hợp lý có thể ai cũng thấy mà lâu nay chưa dám nói thẳng, nói thật.

Có hợp lý không khi các tổng công ty, tập đoàn nhà nước nắm trong tay số vốn lên đến hơn 700.000 tỷ đồng, lớn hơn tổng thu ngân sách hàng năm của quốc gia, song hiệu quả kinh doanh lại không tương xứng với đầu tư của nhà nước và sự kỳ vọng của nhân dân? Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức được tuyển chọn, đào tạo, trong đó hầu như ai cũng được bồi dưỡng những khoá học về “quốc phòng toàn dân”, mà vẫn để hiện tượng sử dụng lao động người nước ngoài, cho thuê đất rừng hay khai thác khoáng sản và gần đây nhất là nuôi hải sản ở ngay những vị trí trọng yếu của an ninh quốc gia vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bộ máy nhà nước? Tại sao người Trung Quốc không phép vào nuôi cá ngay kề địa bàn quân sự ở Cam Ranh chỉ có báo chí phát hiện? Có hợp lý không khi việc đề bạt ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải Bộ Giao thông vận tải được các cán bộ lãnh đạo và cơ quan có trách nhiệm khẳng định là đúng thẩm quyền, đúng quy trình, trình tự thủ tục theo các quy định về cán bộ của Đảng và Nhà nước nhưng chỉ 3 tháng sau khi bổ nhiệm, ông Dương Chí Dũng đã bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đã bỏ trốn, bị truy nã đến nay vẫn chưa bắt được? Nếu quy trình đúng nhưng kết quả sai thì quy trình đó đúng hay sai và trách nhiệm của những người thực hiện quy trình ra sao? Có thể kể ra nhiều bất hợp lý nữa. Tất cả những câu hỏi trên, những vấn đề bất hợp lý đang được các đại biểu quốc hội, dư luận công khai thảo luận, mổ xẻ nguyên nhân và đưa ra những câu trả lời, giải pháp khắc phục.

Nhìn lại quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là từ Đại hội X và XI của Đảng, quá trình công khai, minh bạch, dân chủ hóa trong hoạt động của Đảng và Nhà nước đã dần được mở rộng thực hiện, đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội. Quá trình đó tạo cơ sở hình thành dư luận xã hội sôi nổi - một hình thức phê bình rộng mở của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cơ quan đảng, nhà nước. Tuy nhiên, việc tiếp thu phê bình của cán bộ và cơ quan chưa nhiều. Có nhiều nguyên nhân nhưng một nguyên nhân quan trọng nhất là ý thức lắng nghe, thấu hiểu để biến thành hành động đổi mới quyết liệt chưa cao. Có rất nhiều vấn đề đã được cảnh báo từ các nhà khoa học, từ rất nhiều cuộc hội thảo, đề tài nghiên cứu, từ kiến nghị của người dân nhưng chưa được chọn lọc tiếp thu để rồi những lời cảnh báo ấy đã trở thành hiện thực. Chưa tiếp thu có phải do chưa tin vào nhân dân hay còn bị tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm của một “bộ phận không nhỏ” chi phối?

Công khai là một biện pháp quan trọng chống tiêu cực, nâng cao chất lượng cán bộ và hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước. Đó chính là quá trình không giấu giếm khuyết điểm của mình và tìm mọi cách sửa chữa khuyết điểm, khẳng định là một Đảng mạnh dạn, chắc chắn, chân chính như Bác dạy.

Nguyễn Hoàng Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Phạm Văn Định ( vandinhph@...).Gửi ngày: 18/06/2012
Tôi thấy nhiều ý kiến đề nghị các hội nghị trung ương cũng nên có chất vấn và truyền hình trực tiếp. Tôi cũng đồng ý với ý kiến này và mong rằng trong dịp thực hiện Nghị quyết TƯ4 tôi sẽ được xem trực tiếp chất vấn của các đồng chí uvtu với các uvbct và bbt giữa hai kỳ hội nghị. Đây cũng là một hình thức công khai tự phê bình, phê bình.
Bạn : Quang Dung ( lequangdung@...).Gửi ngày: 16/06/2012
Tôi đã xem trực tiếp tất cả các phiên truyền hình trực tiếp của Quốc hội, Tôi hoàn toàn nhất trí với Tạp chí. Tôi nghĩ, nếu không chỉ Quốc hội mà các cơ quan đảng, chính phủ và các đoàn thể nhân dân cũng công khai hoạt động của mình thì sẽ hạn chế rất nhiều tiêu cực. Cái xấu, cái tốt sẽ được đánh giá, lên án cái dở, tuyên dương cái tốt, cái hay. Tôi mong sắp tới cũng sẽ được biết công khai kết quả tự phê bình và phê bình của các ủy viên trung ương để được biết Đảng ta thực hiện nghị quyết Trung ương như thế nào. Bộ trưởng Đinh La Thăng đã tự nhận trách nhiệm về việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng như vậy trước diến đàn Quốc hội tôi cũng cho là kết quả tự phê bình tốt. Bộ trường Trần Đại Quang cũng nhận sai sót trong việc bỏ trốn của Dương Chí Dũng cũng vậy. Có thấy trách nhiệm mới có thể sửa sai được.
Bạn : Nguyễn Trần Kỳ Anh ( tnkyanh@...).Gửi ngày: 15/06/2012
Ý kiến đúng. Hiện nay hoạt động của Quốc hội là công khai nhất. Tôi cũng mong các kỳ hội nghị Trung ương cũng có truyền hình trực tiếp cho dân xem và cũng có chất vấn để thấy trách nhiệm của các UVTU đối với dân như thế nào.
Bạn : Tran van Thanh ( tranvanthanh@...).Gửi ngày: 14/06/2012
Tôi đồng ý với ý kiến của Tap chi. Công khai sẽ minh bạch hóa các hoat động và làm minh bạch các mối quan hệ. Nhất là công khai tài sản cuả các cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Bạn : Nguyễn Thanh Hoa ( ng.thanhhoa@...).Gửi ngày: 13/06/2012
Công khai là kính chiếu yêu. Nếu hoạt động của các tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý đều công khai thì không còn đất cho tham nhũng, lãng phí. Vấn đề quan trọng là làm sao công khai? Nếu lãnh đạo chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng cần thay đổi tư duy, nhận thức mà vẫn cứ bảo thủ, trì trệ thì không thể công khai được. Trong vấn đề này, Tạp chí Xây dựng Đảng sẽ đóng vai trò quan trọng nếu bản lĩnh, dũng cảm hơn và hãy là một nguồn công khai những tiêu cực.
Bạn : Hoa Hồng ( 2h97@...).Gửi ngày: 13/06/2012
Ý kiến đúng. Nhưng nếu nói một đằng làm một nẻo thì rất khó thực hiện.
Bạn : Hoàng Thanh Thủy ( thanhthuyhoang.ts@...).Gửi ngày: 12/06/2012
Tôi đã rất chăm chú xem hết 2 buổi truyền hinhf trực tiếp 2 phiên họp ấy của Quốc hội. Có rất nhiều vấn đề được các đại biểu Quốc hội công khaithảo luận sôi nổi. Tôi cũng đề nghị các phiên họp Hội nghị Trung ương Đảng cũng nên truyền hình trực tiếp để nhân dân được biết Đảng bàn về việc đảng, việc dân như thế nào. Tôi nghĩ Đảng lãnh đạo, lo cho dân thì nội dung cũng sẽ là về việc của dân. Về việc của dân thì dân rất cần biết là lẽ đương nhiên thôi. Được như thế mới là công khai, dân chủ.
Bạn : Lê Văn Giảng ( levangiang@...).Gửi ngày: 11/06/2012
Đúng là hoạt động của Quốc hội bây giờ công khai hơn, dân chủ hơn nhưng trong Đảng thì chưa. Tuy vậy, trong thời đại Internét này, có muốn giấu cũng khó lắm. Nhiều thông tin trên mạng, chẳng biết thực hư ra sao, dân bán tín, bán nghi càng thêm mất niềm tin. Do đó công khai thông tin còn là biện pháp chủ động làm chủ tình hình, không cho kẻ xấu tuyên truyền bậy. Và khi công khai thì tốt xấu đều phô ra hết, nhờ đó mà cán bộ, đảng viên phải biết giữ mình hơn. Tôi ủng hộ ý kiến của Tạp chí.
Bạn : hoàng van binh ( hvanbinhpv@...).Gửi ngày: 11/06/2012
Quá hay khi tác giả và tạp chí cho rằng " dư luận xã hội sôi nổi - một hình thức phê bình rộng mở của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cơ quan đảng, nhà nước". Đây là nhận thức mới về tự phê bình và phê bình. Dư luận xã hội cũng là sức ép để lãnh đạo không thể không giải quyết những vấn đề quá nóng mà đã không được nêu ra ở bất kỳ phòng họp nào. Những bất hợp lý trong bài chính là nội dung phê bình của công luận mà các cơ quan đảng và nhà nước sẽ tự phê bình ra sao.
Bài cùng chuyên mục
Nhận và sửa lỗi    (28/10/2012)
Thực hành dân chủ    (27/11/2012)
Đồng bộ    (4/1/2013)
Dân với Đảng    (4/2/2013)
Niềm tin    (30/4/2013)
Gần dân    (29/5/2012)
Đồng bộ    (22/5/2012)
Hài hòa lợi ích    (5/5/2012)
Lấy phiếu tín nhiệm    (4/4/2012)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2013
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS