Sự việc - Ý kiến
Tổ chức đảng ở đâu?
18:39' 5/7/2011
Đại diện Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đến thăm hỏi anh Nguyễn Tăng Tiên tại Bệnh viện Thủ Đức


Sáng ngày 27-6, anh Nguyễn Tăng Tiên - người từng bắt hàng chục kẻ trộm, cướp được UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng đã bị các đối tượng trả thù dùng mã tấu chém trọng thương ngay tại lò làm bánh mì của gia đình anh tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vụ việc xảy ra sau khi công an thả 6 nghi can trộm, tiêu thụ xe máy bị anh Tiên cùng đồng đội bắt và giao nộp cho công an.
Anh Tiên và đồng đội của mình là những Lục Vân Tiên thời nay. Họ đã cùng nhau lập nên nhóm thanh niên tình nguyện phòng, chống tội phạm. Tình nguyện không đòi hỏi chế độ chính sách như công chức nhà nước. Tình nguyện đối diện với hiểm nguy tìm diệt cái ác, bảo vệ cái thiện, cuộc sống yên bình. Tình nguyện hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng. Tình nguyện xin thành lập  câu lạc bộ phòng chống tội phạm - một hình thức tổ chức thu hút những Lục Vân Tiên “giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha”.
Các anh là cánh tay đắc lực của lực lượng cảnh sát, công an, là một chỗ dựa tin cậy của nhân dân, là nỗi sợ hãi của bọn trộm cắp đồng thời là cái gai của các băng nhóm côn đồ, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Thành tích của các anh được nhân dân ghi nhận, cấp trên khen thưởng nhưng lại chưa có hành lang pháp lý bảo vệ các anh trên lý thuyết cũng như trong thực tiễn. Việc anh Tiên bị trả thù, chém trọng thương thể hiện sự yếu kém của lực lượng an ninh trong việc bảo vệ an toàn cho những người dũng cảm dám đương đầu trực tiếp với bọn tội phạm. Đây là một nguyên nhân lý giải hiện tượng nghịch lý trong xã hội: vì sao người ngay sợ kẻ gian, thiện ngày càng bị ác lấn lướt, vàng thau lẫn lộn…
Với nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảng bộ phường An Bình, thị xã Dĩ An, chi bộ cụm dân cư hoặc tổ dân phố nơi anh Tiên cư trú không thể không có trách nhiệm. Không phải trách nhiệm chỉ khi sự việc xảy ra mà trách nhiệm từ khi đề ra nghị quyết trong đại hội đến ủng hộ, tạo điều kiện cho các nhân tố tích cực phát triển, những phương án chủ động bảo vệ khi họ gặp nguy hiểm. Tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các tổ chức hữu quan tại cơ sở cũng như chủ động đề xuất với cấp trên giải quyết những vấn đề không thuộc thẩm quyền. Đồng thời kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện đạt kết quả. Họ đã làm gì trong quá trình ấy? Nếu trong từng khâu lãnh đạo, tổ chức đảng làm hết trách nhiệm của mình, chắc chắn khó có thể xảy ra hậu quả đau lòng.
Việc cần làm là phải rà soát lại, chấn chỉnh những khâu yếu để xã hội ngày càng có nhiều những Lục Vân Tiên, cái ác ngày càng bị thu hẹp và người dân luôn được sống an bình.
Nguyễn Thuý Hoàn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Nguyễn Sông Thao ( songthao2jh@...).Gửi ngày: 12/07/2011
Theo Báo Nhân Dân điện tử hôm nay (12/7) thì tại Hà Nội, ngày 10-7 đã có một nhóm côn đồ gồm 7 tên đã chống lại công an khi thi hành công vụ. Trong đó tên Thành đấm vào mặt và bụng một chiến sĩ công an; tên Hải đã rồ ga cho ô-tô đâm thẳng vào một chiến sĩ công an, làm gãy xương đùi trái. Hai chiến sĩ còn lại bị các đối tượng khác trong nhóm dùng dao đâm, chém, gây thương tích nặng. Hiện Thành và Hải đã bị bắt, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Sự kiện này cho thấy tính hung hãn, coi thường pháp luật của các nhóm côn đồ đến đâu. Nếu khi xảy ra sự việc, có nhiều người như anh Tiên chắc là hậu quả đã không đến nỗi như thế. Người dân mỗi khi gặp nạn đâu phải lúc nào cũng được công an kịp thời có mặt? Ở phía Bắc tôi cũng chưa thấy có nhóm thanh niên tình nguyện hoặc câu lạc bộ những người bắt cướp nào mặc dù trộm, cắp, côn đồ thì không ít hơn phía Nam. Do đó tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Thanh Hải, tổ chức đảng cần tổng kết thực tiễn, nhân rộng điển hình này để xã hội ta ngày càng an bình.
Bạn : Văn Thành Chung ( thanhchungv@...).Gửi ngày: 11/07/2011
Xã hội ta rất cần những người như anh Tiên. Nhân dân ta cũng rất cần những tổ chức đảng có vai trò lãnh đạo xã hội thể hiện trách nhiệm của mình trong thực tế hành động chứ không thể chỉ bằng lời nói chung chung, không thể ra nghị quyết định hướng là xong.
Bạn : Nguyen Van Minh ( anminhvn@...).Gửi ngày: 10/07/2011
Cần bảo vệ những Lục Vân tiên như bài báo viết. Tôi đồng tình.
Bạn : Trần Nguyễn Thanh Hải ( 2tnhai@...).Gửi ngày: 09/07/2011
Bài viết hay quá. Tôi thấy lúc nào cũng bảo phải phát hiện và nhân điển hình tốt. Hình thức thành lập đội thanh niên tình nguyện bắt cướp và câu lạc bộ bắt cướp ở một số tỉnh thành phía Nam cần được nhân rộng. Họ chính là chỗ dựa của dân ở mọi chỗ, mọi nơi và đúng là những Lục Vân Tiên cần được công an bảo vệ. Chính sách cho họ thì tôi nghĩ trước hết cần 2: Bảo hiểm y tế và công nhận thương binh, liệt sỹ cho họ nếu chẳng may họ bị tàn tật, hy sinh khi bắt cướp hoặc bị đánh trả thù như trường hợp anh Tiên. Họ đều là những người nghèo, lấy đâu ra tiền chữa chạy, thuốc men? Tôi tin tưởng ngày càng nhiều người như các anh và khi các anh hoặc bất kỳ ai dũng cảm đánh trả bọn trộm cướp, côn đồ được bảo vệ thì nhất định xã hội ta bớt dần bạo lực, dân ta sẽ không sợ cái ác nữa, sẽ cũng lực lượng an ninh làm trong sạch địa bàn, cuộc sống sẽ được bình an. Tôi cũng mong Tạp chí ngày càng sâu sát cuộc sống, nêu được những bức xúc, những bất bình, những mong mỏi của dân, nhất là trách nhiệm, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên, không chỉ khi có thành tích mà cả khi có những thất bại nữa. Tôi rất thích chuyên mục này thường kịp thời có tiếng nói đúng đắn khi có sự kiện xảy ra.
Bạn : Nguyễn Thanh Thảo ( thanhthaon@...).Gửi ngày: 07/07/2011
Đúng là sự việc xảy ra chỉ rõ nguyên nhân vì sao ngày nay ra đường thấy kẻ gian hoành hành, người ngay phải làm ngơ. Tôi nhớ cách đây không lâu, những kẻ móc túi trên xe buýt tuyến Cầu Giấy đã bị dân theo dõi và tóm được quả tang. Nhưng rồi chỉ ngay sau đó lại thấy bọn này tung tăng trên đường phố vì "chưa có chế tài xử lý", chỉ phạt hành chính! Vậy trách nhiệm của ai đây? Không phải tất cả đều do tổ chức đảng. Nhưng Đảng đã tuyên bố có vai trò lãnh đạo toàn xã hội thì đương nhiên phải có trách nhiệm. Đề nghị Tạp chí theo dõi xem cuối năm nay tổ chức đảng cơ sở nơi xảy ra sự việc có là tổ chức đảng trong sạch vững mạnh không và thông báo cho bà con được rõ. Tôi thấy trên Tạp chí mình, tỷ lệ tổ chức đảng trong sạch vững mạnh bao giờ cũng rất cao, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng vậy.
Bạn : Văn Thành Chung ( vanthanhchung@...).Gửi ngày: 06/07/2011
Tôi không nhớ chính xác ở đại hội nào của Đảng có khẳng định: Mọi thành công, thất bại đều gắn với hoạt động của Đảng. Tôi rất tâm đắc với khẳng định này. Nhưng trong thực tế, vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng ít thấy thể hiện trong từng việc làm, sự kiện cụ thể, nhất là những thất bại, tiêu cực. Ở sự kiện này cũng thế. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Bảo Minh là không thấy báo nào, khi phân tích, mổ sẻ có đề cập đến tổ chức đảng. Vì thế tôi rất hoan nghênh Tạp chí Xây dựng Đảng đã phân tích cho thấy vai trò, trách nhiệm ở đâu khi xẩy ra sự việc, Giá mà mọi chỗ, mọi nơi đều thế chắc Đảng ta sẽ mạnh hơn, sẽ gắn bó với dân hơn, thực tế cuộc sống hơn. Đúng là Tạp chí Xây dựng Đảng. Nhưng sẽ tốt hơn nếu đề cập đến cả người đứng đầu, các đồng chí bí thư đảng uỷ.
Bạn : Lê Bảo Minh ( lmbao12@...).Gửi ngày: 06/07/2011
Hay quá!Về sự kiện này, tôi đã ĐỌC Ở NHIỀU BÁO NHƯNG KHÔNG BÁO NÀO NHẮC ĐẾN TỔ CHỨC ĐẢNG. Không lẽ tổ chức đảng chỉ có thành tích? Tôi thấy ý kiến của Tạp chí rất chính xác. Nếu phân tích sâu nữa càng hay. Có thấy rõ sai mới sửa được.
Bài cùng chuyên mục
Có cần Luật Biểu tình?    (23/11/2011)
Bình đẳng    (20/1/2012)
Dựa vào dân    (2/3/2012)
Mãi mãi xanh tươi    (26/6/2011)
Ý chí toàn dân    (18/6/2011)
Tổ chức có liên quan?    (31/5/2011)
Vê người đứng đầu    (23/5/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS