Sự việc - Ý kiến
Tốt nhưng... quá ít
18:30' 9/4/2009


Giữa tháng ba vừa qua, Hội nghị biểu dương những người có thành tích  phòng, chống tham nhũng được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị biểu dương 10 cá nhân tiêu biểu. Đây là hội nghị đầu tiên của cả nước tuyên dương những người dũng cảm trong đấu tranh chống tham nhũng.

Việc này được dư luận hoan nghênh. Song dư luận cho rằng số người được biểu dương như vậy là quá ít khi số vụ việc tham nhũng bị phanh phui ngày càng nhiều, người dũng cảm tham gia chống tham nhũng không ít.

Đảng xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, thậm chí đe doạ sự tồn vong của Đảng cũng như  chế độ ta và khẳng định: Đấu tranh chống tham nhũng là vấn đề nóng bỏng, bức bách hiện nay, phải được tiến hành một cách kiên quyết, triệt để trong toàn bộ máy, ở tất cả các cấp, các ngành, từ Trung ương đến cơ sở. Nhưng đồng thời thừa nhận: Tham nhũng, lãng phí diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp và cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả thấp.

Vì sao vậy? Có rất nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra. Cũng có nhiều biện pháp đồng bộ được đề xuất. Nhưng, có lẽ nguyên nhân tổng quát nhất vẫn là nói nhiều làm ít, thậm chí nói không đi đôi với làm. Cụ thể ở đây là chủ trương, giải pháp của Đảng “Bảo vệ, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh, chống tham nhũng” được ghi rõ trong Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí nhưng đến nay vẫn chưa được thể chế thành quy định, chính sách cụ thể. Cho đến nay chưa có cá nhân nào được phong tặng danh hiệu anh hùng hoặc chiến sỹ thi đua, được tặng thưởng huân chương vì thành tích đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng lại có thể kể ra rất nhiều trường hợp bị trù dập, thậm chí đổ máu vì tích cực chống tham nhũng.

Việc bảo vệ, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể  tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là điều nên làm, cần làm và phải làm kịp thời, làm thường xuyên ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương. Những người như đảng viên Nguyễn Tăng Thắng trong việc đưa ra ánh sáng vụ phá rừng Tánh Linh (Bình Thuận), cựu đại tá an ninh Đinh Đình Phú trong vụ chống tham nhũng đất ở Đồ Sơn (Hải Phòng) và nhiều người dũng cảm trong nhiều vụ án tham nhũng đã được xét xử cần được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng. Những cá nhân, tập thể tích cực phòng, chống tham nhũng không chỉ là những người dũng cảm tố giác, kiên định bảo vệ lẽ phải mà còn là những cá nhân, tập thể liêm khiết, thông minh, mưu trí trong quá trình khởi tố, điều tra, xét xử, tuyên án đúng người, đúng tội được dư luận đồng tình, ủng hộ. Những nhà báo, cơ quan báo chí tích cực, dũng cảm đi đầu phát hiện, tuyên truyền chính xác, kịp thời có tác dụng định hướng dư luận, cổ vũ động viên, bảo vệ lẽ phải, lên án hành vi tham nhũng cần được chung tay, ủng hộ, bảo vệ. Cần lập giải thưởng vinh danh những người tiêu biểu có thành tích xuất sắc chống tham nhũng. Hằng năm mở hội nghị biểu dương, khen thưởng những người có thành tích chống tham nhũng ở các cấp, các ngành, từ cơ sở đến Trung ương. Có chính sách bù đắp thoả đáng cho những thiệt hại về vật chất, tinh thần mà những người chống tham nhũng phải gánh chịu… Mỗi tổ chức đảng phải là chỗ dựa chính trị tin cậy của những ai chống tham nhũng.

Không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với cuộc chiến chống tham nhũng. Tuyên dương, khen thưởng những người tích cực đấu tranh chống tham nhũng (bằng tiền, thậm chí tương đối lớn từ 1 đến 5% số tiền thu được) đã được nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Xinh-ga-po, Nhật Bản... áp dụng. ở Việt Nam, những hội nghị, những cách thức biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích phòng, chống tham nhũng cần được tổ chức ngày một nhiều hơn. Số người được tôn vinh, khen thưởng ngày một xứng đáng hơn. Làm tốt những việc này là biểu hiện rõ ràng quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng; tạo niềm tin trong xã hội để cuộc đấu tranh chống tham nhũng ngày càng hiệu quả

Vũ Lê
Bài cùng chuyên mục
Đích danh    (29/12/2009)
Trực tiếp bầu    (14/2/2010)
Vun gốc    (10/3/2009)
Thay đổi!    (13/1/2009)
Bản lĩnh Việt Nam    (10/11/2008)
Trách nhiệm xã hội    (10/10/2008)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS