Ngày 9-4, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp
với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học
“Vai trò của công nghiệp khai thác bô-xít, sản xuất a-lu-min - nhôm đối với
phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên và những yếu tố ảnh hưởng môi trường, văn
hoá khu vực”.
Hội thảo không chỉ thu hút hơn 170 đại biểu
trong và ngoài nước tham dự mà còn lôi cuốn sự quan tâm sâu rộng của dư luận xã
hội. Bởi chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến bô-xít đã có từ lâu và Tây
Nguyên vốn là khu vực nhạy cảm, một vùng đất huyền thoại, nơi không gian văn
hóa cồng chiêng đã trở thành di sản văn hóa thế giới, là mảnh đất đậm đà tình dân
tộc, nghĩa đồng bào, vùng căn cứ cách mạng giàu truyền thống chống xâm lăng.
Mỗi một hoạt động ở nơi đây đều liên quan đến cả kinh tế lẫn xã hội, an ninh và
quốc phòng, đến môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa, đến hôm nay và mai
sau… Dư luận hết sức đồng tình với khẳng định về tiềm năng hình thành ngành
công nghiệp khai thác bô-xít, sản xuất a-lu-min, tạo việc làm cho hàng ngàn lao
động địa phương, hứa hẹn đem lại cho Tây Nguyên bao la một diện mạo mới. Nhưng,
dư luận cũng đầy lo lắng về khai thác bô-xít, sản xuất a-lu-min có tác động lớn
đến môi trường, về vấn đề sử dụng nhân công trong nước và lao động nước ngoài;
về sự lựa chọn thiết bị và công nghệ, làm sao đảm bảo yêu cầu phát triển kinh
tế-xã hội Tây Nguyên khi kết cấu hạ tầng trong vùng còn thấp kém, khi nguồn
điện nước ta còn hạn chế…
Hội thảo là một sự phản biện được lắng nghe,
một cuộc đối thoại đầy tinh thần xây dựng vì sự phát triển bền vững của đất
nước. Kết quả hội thảo, sự tiếp thu những ý kiến xác đáng thể hiện bản lĩnh của
các cơ quan, tổ chức, các đại biểu, dù ý kiến khác nhau nhưng đều chung mục
đích vì một Việt Nam tự chủ và giàu mạnh. Dư luận phấn khởi, đồng tình với chỉ
đạo điều chỉnh lại quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng
bô-xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025. Phát triển ngành công nghiệp
khai thác bô-xít, chế biến a-lu-min, nhôm phải bảo đảm lợi ích trước mắt, lâu
dài và bền vững của đất nước; có bước đi thích hợp, từ nhỏ đến lớn, bảo đảm
hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh, quốc phòng. Quy
hoạch phải được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội
của cả nước và khu vực Tây Nguyên trong từng thời kỳ; gắn với phát triển kết
cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước
và quốc tế để đạt hiệu quả toàn diện. Phải quan tâm đúng mức đến đời sống và
giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, tạo công ăn việc làm cho nhân
dân địa phương; bảo đảm đời sống cho đồng bào thuộc diện phải thu hồi đất. Chưa
chủ trương bán cổ phần cho tổ chức và cá nhân nước ngoài, chỉ sử dụng lao động
kỹ thuật nước ngoài khi cần thiết. Công nghệ được lựa chọn phải là công nghệ
hiện đại… Dự án Tân Rai (Lâm Đồng) tiếp tục được triển khai trên cơ sở tăng
cường giám sát. Dự án Nhân Cơ (Đắc Nông) phải có báo cáo bổ sung về các vấn đề
có liên quan, chỉ triển khai thực hiện nếu thực sự có hiệu quả và bảo đảm yêu
cầu về bảo vệ môi trường. Rút kinh nghiệm từ kết quả thực hiện hai dự án mà bổ
sung, hoàn chỉnh quy hoạch và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo… Những tư tưởng
chỉ đạo rõ ràng này đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân, sự chờ đợi của các tổ
chức đảng.
Lắng nghe các nhà khoa học, những người tâm
huyết với sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp thu các ý kiến đúng đắn của
các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, những kết luận và
điều chỉnh nói trên là thể hiện truyền thống đoàn kết, biết phát huy trí tuệ,
mở rộng dân chủ, thông tin, tạo sự đồng thuận, quy tụ sức mạnh của mọi tầng lớp
xã hội để thực hiện mục tiêu, lý tưởng. Lắng nghe, điều chỉnh là thể hiện sự
nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, thừa nhận nhược điểm và quyết tâm tìm
hướng đi tích cực, đem lại hiệu quả hơn. Điều đó không chỉ thể hiện trách nhiệm
từng cá nhân trên cương vị được Đảng và nhân dân tin cậy giao phó hôm nay mà
còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay với lịch sử và tương lai muôn đời
con cháu.
Hiếm có hội thảo khoa học nào được lắng nghe,
có sức thu hút và đưa lại kết quả thúc đẩy nhiều công việc tiếp theo như Hội
thảo về khai thác bô-xít, sản xuất a-lu-min, phát triển kinh tế-xã hội ở miền
đất Tây Nguyên thiêng liêng, giàu bản sắc này. Nó cho thấy, nếu thật sự lắng
nghe, kịp thời điều chỉnh, mở rộng dân chủ, biết dĩ bất biến, ứng vạn biến, mỗi
cơ quan, tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ làm được những việc ích nước, lợi
dân, cụ thể, hằng ngày, không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả mai sau. Đó cũng
chính là cách học tập và làm theo thiết thực, hiệu quả tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh trong giai đoạn hiện nay n
Ngày 9-4, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp
với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học
“Vai trò của công nghiệp khai thác bô-xít, sản xuất a-lu-min - nhôm đối với
phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên và những yếu tố ảnh hưởng môi trường, văn
hoá khu vực”.
Hội thảo không chỉ thu hút hơn 170 đại biểu
trong và ngoài nước tham dự mà còn lôi cuốn sự quan tâm sâu rộng của dư luận xã
hội. Bởi chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến bô-xít đã có từ lâu và Tây
Nguyên vốn là khu vực nhạy cảm, một vùng đất huyền thoại, nơi không gian văn
hóa cồng chiêng đã trở thành di sản văn hóa thế giới, là mảnh đất đậm đà tình
dân tộc, nghĩa đồng bào, vùng căn cứ cách mạng giàu truyền thống chống xâm
lăng. Mỗi một hoạt động ở nơi đây đều liên quan đến cả kinh tế lẫn xã hội, an
ninh và quốc phòng, đến môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa, đến hôm nay
và mai sau… Dư luận hết sức đồng tình với khẳng định về tiềm năng hình thành
ngành công nghiệp khai thác bô-xít, sản xuất a-lu-min, tạo việc làm cho hàng
ngàn lao động địa phương, hứa hẹn đem lại cho Tây Nguyên bao la một diện mạo
mới. Nhưng, dư luận cũng đầy lo lắng về khai thác bô-xít, sản xuất a-lu-min có
tác động lớn đến môi trường, về vấn đề sử dụng nhân công trong nước và lao động
nước ngoài; về sự lựa chọn thiết bị và công nghệ, làm sao đảm bảo yêu cầu phát
triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên khi kết cấu hạ tầng trong vùng còn thấp kém,
khi nguồn điện nước ta còn hạn chế…
Hội thảo là một sự phản biện được lắng nghe,
một cuộc đối thoại đầy tinh thần xây dựng vì sự phát triển bền vững của đất
nước. Kết quả hội thảo, sự tiếp thu những ý kiến xác đáng thể hiện bản lĩnh của
các cơ quan, tổ chức, các đại biểu, dù ý kiến khác nhau nhưng đều chung mục
đích vì một Việt Nam tự chủ và giàu mạnh. Dư luận phấn khởi, đồng tình với chỉ
đạo điều chỉnh lại quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng
bô-xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025. Phát triển ngành công nghiệp
khai thác bô-xít, chế biến a-lu-min, nhôm phải bảo đảm lợi ích trước mắt, lâu
dài và bền vững của đất nước; có bước đi thích hợp, từ nhỏ đến lớn, bảo đảm
hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh, quốc phòng. Quy
hoạch phải được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội
của cả nước và khu vực Tây Nguyên trong từng thời kỳ; gắn với phát triển kết
cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước
và quốc tế để đạt hiệu quả toàn diện. Phải quan tâm đúng mức đến đời sống và
giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, tạo công ăn việc làm cho nhân
dân địa phương; bảo đảm đời sống cho đồng bào thuộc diện phải thu hồi đất. Chưa
chủ trương bán cổ phần cho tổ chức và cá nhân nước ngoài, chỉ sử dụng lao động
kỹ thuật nước ngoài khi cần thiết. Công nghệ được lựa chọn phải là công nghệ
hiện đại… Dự án Tân Rai (Lâm Đồng) tiếp tục được triển khai trên cơ sở tăng
cường giám sát. Dự án Nhân Cơ (Đắc Nông) phải có báo cáo bổ sung về các vấn đề
có liên quan, chỉ triển khai thực hiện nếu thực sự có hiệu quả và bảo đảm yêu
cầu về bảo vệ môi trường. Rút kinh nghiệm từ kết quả thực hiện hai dự án mà bổ
sung, hoàn chỉnh quy hoạch và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo… Những tư tưởng
chỉ đạo rõ ràng này đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân, sự chờ đợi của các tổ
chức đảng.
Lắng nghe các nhà khoa học, những người tâm
huyết với sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp thu các ý kiến đúng đắn của
các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, những kết luận và
điều chỉnh nói trên là thể hiện truyền thống đoàn kết, biết phát huy trí tuệ,
mở rộng dân chủ, thông tin, tạo sự đồng thuận, quy tụ sức mạnh của mọi tầng lớp
xã hội để thực hiện mục tiêu, lý tưởng. Lắng nghe, điều chỉnh là thể hiện sự
nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, thừa nhận nhược điểm và quyết tâm tìm
hướng đi tích cực, đem lại hiệu quả hơn. Điều đó không chỉ thể hiện trách nhiệm
từng cá nhân trên cương vị được Đảng và nhân dân tin cậy giao phó hôm nay mà
còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay với lịch sử và tương lai muôn đời
con cháu.
Hiếm có hội thảo khoa học nào được lắng nghe,
có sức thu hút và đưa lại kết quả thúc đẩy nhiều công việc tiếp theo như Hội
thảo về khai thác bô-xít, sản xuất a-lu-min, phát triển kinh tế-xã hội ở miền
đất Tây Nguyên thiêng liêng, giàu bản sắc này. Nó cho thấy, nếu thật sự lắng
nghe, kịp thời điều chỉnh, mở rộng dân chủ, biết dĩ bất biến, ứng vạn biến, mỗi
cơ quan, tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ làm được những việc ích nước, lợi
dân, cụ thể, hằng ngày, không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả mai sau. Đó cũng
chính là cách học tập và làm theo thiết thực, hiệu quả tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh trong giai đoạn hiện nay.
Minh Hoàng