Sự việc - Ý kiến
Tiết kiệm
14:25' 16/5/2008


Đầu tháng 4, Thủ tướng có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường làm việc qua mạng; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2008, theo đó, dừng các đoàn đi công tác nước ngoài bằng nguồn kinh phí đảng, chỉ cử các đoàn đi bằng nguồn kinh phí của phía bạn; Tập đoàn Vinashin đề ra 5 giải pháp chống lạm phát và 10 điểm tiết kiệm chi phí… Những thông tin trên cho thấy, từ Trung ương đến các bộ, ngành, địa phương đang vào cuộc chiến chống lạm phát, mà giải pháp hàng đầu là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tiết kiệm vốn là một quốc sách hàng đầu. Năm 2005, Quốc hội đã ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghị quyết Đại hội X của Đảng nhấn mạnh “Toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị phải có quyết tâm chính trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí”. Triển khai Nghị quyết Đại hội, Trung ương Đảng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc ban hành nhiều nghị quyết, nghị định, hướng dẫn thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhưng đầu năm 2008, tiết kiệm, chống lãng phí trở thành vấn đề cấp bách. Lạm phát cao, giá tiêu dùng tháng 3 đã tăng 9,19% so với tháng 12-2007 và so với tháng 3-2007 tăng 19,39%. Lạm phát đã tác động lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là các vùng chịu thiên tai, dịch bệnh, người làm công ăn lương, người thu nhập thấp. Để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội, tăng trưởng bền vững trong 8 giải pháp mà Chính phủ đề ra, có 2 giải pháp hàng đầu là tiết kiệm chi phí công, đầu tư công và tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng. Các cơ quan nhà nước tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên, cắt giảm mua sắm, xây dựng trụ sở, hội họp, tiếp khách; khắc phục thói tiêu xài đồ ngoại, hàng xa xỉ, sinh hoạt lãng phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Kết luận của Bộ Chính trị về một số vấn đề kinh tế - xã hội quý I-2008 nhấn mạnh: Thực hiện chính sách tiết kiệm đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm ngặt trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Về cơ bản, lâu dài, phải đẩy mạnh việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy sao cho thật tinh gọn, hiệu quả, năng động, khắc phục tình trạng “nhà nước hóa” trong các tổ chức, đoàn thể; tăng cường chế độ báo cáo, hội họp qua mạng để giảm bớt thời gian, tiền bạc, chi phí đi lại, ăn, ở. Đặc biệt, cần học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ về tiết kiệm. Ngay tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Bác đã yêu cầu “mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: Cần, kiệm, liêm, chính”(1). Theo Bác, phải coi mỗi phút, từng hạt gạo, một đồng tiền là quý báu, là mồ hôi nước mắt của nhân dân, nên hoang phí là một tội ác. Tiết kiệm chính là khoan thư sức dân, an dân, dưỡng dân, là điều kiện để dân tin, dân phục, dân theo. Cán bộ, đảng viên phải quán triệt, nêu gương thực hành tiết kiệm trước.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, mỗi cấp ủy, người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt, tổ chức thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đây là một nhiệm vụ, một quyết tâm chính trị của toàn Đảng nhằm trước mắt giúp đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách về kinh tế, giữ được nhịp độ phát triển cao, mặt khác giáo dục lại một thuần phong, mỹ tục của dân tộc, một đức tính của con người mới xã hội chủ nghĩa.

____

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, NXBCTQG, H.2002, tr.9.

 

TS. Lê Quang Hoan
Bài cùng chuyên mục
Bản lĩnh Việt Nam    (10/11/2008)
Thay đổi!    (13/1/2009)
Vun gốc    (10/3/2009)
Tốt nhưng... quá ít    (9/4/2009)
Hạt nhân chính trị    (3/4/2008)
Cái gốc    (9/2/2008)
Xung kích    (9/1/2008)
Gần hay xa?    (3/12/2007)
Uy tín Việt Nam    (5/11/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS