Sự việc - Ý kiến
Xung kích
9:23' 9/1/2008


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển thể hiện khí thế mới của tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước cha anh vững bước vào kỷ nguyên toàn cầu hoá, sớm đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu. Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển vĩ đại ấy, Đoàn luôn là lực lượng xung kích.

Nội dung xung kích trong giai đoạn hiện nay được Đại hội đưa ra là: Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xung kích thực hiện cải cách hành chính, xung kích trong hội nhập quốc tế. Nội dung xung kích ấy kế thừa và nhân lên qua mỗi giai đoạn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, từ thuở tự thích vào tay hai chữ “sát thát”, đến các phong trào phản đế, phản phong, ba sẵn sàng, năm xung phong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tiền thân của Đảng chính là Thanh niên cách mạng đồng chí Hội - tổ chức của những thanh niên Việt Nam ưu tú nhất, giác ngộ, đổi mới nhất. Với trái tim tuổi trẻ rực lửa yêu nước, Đoàn luôn là lực lượng xung kích tình nguyện của Đảng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống - “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Mỗi bước phát triển của cách mạng Việt Nam gắn liền hạt nhân lãnh đạo của Đảng, vai trò xung kích tình nguyện của Đoàn.

Khơi dậy, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của Đoàn rất cần các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho Đoàn phát triển, không chỉ xác lập vị thế của Đoàn trong hệ thống chính trị mà cần xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động trong mỗi giai đoạn cách mạng, chăm lo xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ đoàn vững mạnh, có đủ năng lực, phẩm chất cách mạng, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng đã đề ra. Các tổ chức đảng không chỉ tăng cường giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho đoàn viên và thanh niên, mà mỗi đảng viên cần là một tấm gương nói đi đôi với làm theo đạo đức của Bác để thu hút thêm nhiều thanh niên ưu tú vào Đoàn, vào Đảng. Các tổ chức đảng thể hiện sự tin tưởng vào tuổi trẻ bằng cách giao nhiệm vụ cụ thể và tạo môi trường thuận lợi cho Đoàn hoạt động; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ để mỗi đoàn viên đồng hành cùng thanh niên, trở thành thủ lĩnh của giới trẻ trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, trong nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống tinh thần, trong phát triển kỹ năng  hoạt động xã hội, hăng hái, tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước, của các địa phương và từng đơn vị. Am hiểu tâm lý tuổi trẻ, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, dẫn dắt hoạt động đoàn đúng mục đích chính là rèn luyện đội dự bị, cánh tay đắc lực của Đảng thêm vững mạnh. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự to lớn của các tổ chức đảng.

Với phẩm chất năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, vai trò xung kích tình nguyện của Đoàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng,  tin tưởng mỗi đoàn viên chủ động thể hiện khát vọng vươn lên, là đầu tàu thu hút thanh niên chinh phục các đỉnh cao mới trong sự nghiệp CNH, HĐH, chấn hưng đất nước, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Minh
Bài cùng chuyên mục
Động lực    (28/8/2008)
Dạy người    (16/9/2008)
Trách nhiệm xã hội    (10/10/2008)
Bản lĩnh Việt Nam    (10/11/2008)
Thay đổi!    (13/1/2009)
Gần hay xa?    (3/12/2007)
Uy tín Việt Nam    (5/11/2007)
Việc và người    (18/10/2007)
Tạo nguồn    (9/9/2007)
Hai trong một    (10/8/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2013
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS