Sự việc - Ý kiến
Đồng thuận
23:34' 4/6/2008


Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008 (Vesak) - lễ hội văn hóa tôn giáo lớn của thế giới, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam thành công tốt đẹp -thêm một minh chứng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đạo và Đời ở Việt Nam luôn gắn bó, hoà quyện vì ích nước, lợi dân trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước. Đồng thời khẳng định đường lối tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đảng được thực hiện nhất quán qua các thời kỳ cách mạng, đồng thuận với xu thế của thời đại.

Thấu hiểu từ ngàn năm, đạo Phật là tôn giáo có mặt rất sớm ở Việt Nam và ngay từ buổi đầu, với bản chất từ bi hỉ xả, bao dung, nhân ái, Phật giáo sớm đồng thuận với đạo lý, tâm tính thương người như thể thương thân của người Việt, trở thành một thành tố văn hóa trong cõi nhân thế Việt Nam, góp phần bồi đắp trí tuệ, tâm hồn, tình cảm Việt Nam, Đảng ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, quy tụ dưới lá cờ yêu nước. Bức tranh làng quê Việt Nam xưa nay vẫn thanh thản, an bình với mái chùa, mái đình bên cạnh miếu, phủ, đền, nhà thờ của các tôn giáo, tín ngưỡng. Dân lương, dân giáo ở “xôi đỗ” cùng làng, cùng xã, cùng làm chung trên một cánh đồng… Khi đất nước bị xâm lăng, nhà chùa là nơi chở che những người yêu nước trước quân xâm lược, điểm liên lạc của cán bộ, nơi cứu chữa thương binh. Thế kỷ XX từng chứng kiến trong hai cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc, trong lực lượng làm nên chiến thắng có những nhà tu hành và triệu triệu người có đạo. Với tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo cùng đồng tâm, nhất trí, chung lưng đấu cật, đói no, hoạn nạn bên nhau, gắn bó chặt chẽ xung quanh Đảng, chiến đấu giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Ngày nay, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Lãnh tụ của Đảng, người Anh hùng giải phóng dân tộc, người chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại và người tự nhận là học trò của những vị sáng lập ra các tôn giáo lớn - mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng càng thấm sâu tinh thần hòa hợp, khai thác đồng thuận, ủng hộ các tăng ni, phật tử nêu cao chính pháp trong đời sống xã hội; phát huy mọi nguồn lực, kết nối con người trong tình nhân ái, nhằm xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, an vui cho mọi người.

Thành công của Vesak 2008 tiếp nối thành công nhiều hội nghị quốc tế đã được tổ chức tại Việt Nam, thu hút các nguyên thủ quốc gia trên thế giới tham dự bàn định những vấn đề toàn cầu, không chỉ khẳng định đường lối, chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, đề cao truyền thống phật giáo và vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà còn thể hiện thành công của đường lối đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đông đảo các Tông phái Phật giáo đến từ nhiều quốc gia trên thế giới nhiệt thành bày tỏ tình cảm chân thành với nhân dân Việt Nam. Chủ tịch ủy ban Tổ chức Quốc tế Phật giáo thế giới (IOC) đặc biệt tri ân sự hỗ trợ có hiệu quả của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã tạo điều kiện thuận lợi dẫn tới thành công tốt đẹp của Đại lễ. Thật hạnh phúc cho mỗi nhà tu hành, mỗi phật tử và mỗi người Việt Nam khi chủ đề của Đại lễ Phật đản 2008 “Xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đồng thuận với mục tiêu của toàn dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đang phấn đấu thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong tình hình đầy biến động, ẩn chứa hiểm họa khủng bố, chiến tranh, nguy cơ nghèo đói, những âm mưu chia rẽ tôn giáo, sắc tộc diễn ra ngày càng phức tạp, thành công Vesak 2008 là đóng góp của Đảng và nhân dân Việt Nam đồng thuận, góp phần giữ gìn, củng cố hòa bình, đoàn kết giữa các dân tộc trên toàn thế giới.

Thuỷ Anh
Bài cùng chuyên mục
Thay đổi!    (13/1/2009)
Vun gốc    (10/3/2009)
Tốt nhưng... quá ít    (9/4/2009)
Tiết kiệm    (16/5/2008)
Hạt nhân chính trị    (3/4/2008)
Cái gốc    (9/2/2008)
Xung kích    (9/1/2008)
Gần hay xa?    (3/12/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS