Sự việc - Ý kiến
Khi đảng viên đã quên
16:33' 26/7/2007


Vừa rồi, tôi cùng đồng chí trưởng ban tổ chức huyện uỷ đi cơ sở, hỏi bí thư đảng uỷ xã: Công việc tổng kết của đảng bộ thế nào? Bí thư xã cho biết: “Tất cả đảng bộ có 429 đồng chí sinh hoạt ở 18 chi bộ đều được học tập lại”. Tôi hỏi học tập gì? Bí thư cho biết: Học Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 19 về những điều đảng viên không được làm. Tôi hỏi: “Sao bây giờ mới học?”. Bí thư giải thích: “Vừa rồi kiểm tra, hỏi đến Điều lệ Đảng nhiều đồng chí nhớ rất chung chung. Nhiều người trước khi gia nhập Đảng thì học kỹ nhớ từng chương, điều, nhưng nay quên nhiều. Có người đến 5 năm nay chưa đọc lại. Về những điều đảng viên không được làm cũng vậy. Nhiều người nghe phổ biến xong rồi điều nhớ, điều không… Thậm chí có đảng viên hiểu rất đơn giản: “Cấm đi bia ôm, nhà hàng chứ gì?”. Trước tình hình như vậy đảng uỷ đã quyết định trích đảng phí mua cho mỗi đảng viên một cuốn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X và phôtô cấp cho mỗi người một bản Quy định số 19 về những điều đảng viên không được làm. Khi viết bản tự kiểm điểm, mỗi đồng chí căn cứ vào tiêu chuẩn đối chiếu bình xét. Các tổ đảng, các chi bộ bám vào Điều lệ Đảng để đánh giá, nhận xét, phân loại đảng viên…

Qua tổng kết cuối năm 2006, đảng uỷ nhận thấy đã có hiệu quả tốt đối với từng đảng viên, từng chi bộ, tổng kết không còn qua loa, hình thức.

Chúng tôi nhận thấy đây là cách làm hay: Các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng hãy tổ chức cho đảng viên học lại khi các đồng chí đã quên, để không chỉ nhớ lại mà còn thực hành tốt trong hoạt động hằng ngày.

PHẠM NHƯ HÙNG
Bài cùng chuyên mục
Xung kích    (9/1/2008)
Cái gốc    (9/2/2008)
Hạt nhân chính trị    (3/4/2008)
Tiết kiệm    (16/5/2008)
Đồng thuận    (4/6/2008)
TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN    (3/7/2007)
Suốt đời    (15/2/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS