HTML clipboard
Chiều 25-5-2009, Hội nghị Bộ
trưởng Ngoại giao Á-Âu lần thứ 9 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng.
“Thưa các vị
khách quí,
Thưa Quí bà, Quí ông,
Tiếp theo Hội nghị Cấp cao
ASEM lần thứ 5 tổ chức tại Hà Nội tháng 10/2004, trong tháng 5 này, Việt Nam vừa
được vinh dự tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEM lần thứ 2, và hôm nay, lại
được chào đón các vị Bộ trưởng Ngoại giao và các Trưởng đoàn của 44 thành viên
ASEM tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu lần thứ 9 tại thủ đô Hà Nội của
chúng tôi. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt
Nam, tôi nhiệt
liệt chào mừng các Quí vị đại biểu và khách quí đến dự Hội nghị.
Trong hai thập kỷ qua, thế
giới đã và đang chứng kiến nhiều chuyển biến to lớn và sâu sắc. Từng là những
cái nôi của văn minh nhân loại, châu Á và châu Âu cũng đang chuyển mình với
những đổi thay chưa từng thấy, với sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều quốc gia và các
cơ chế hợp tác, liên kết hết sức đa dạng ở nhiều cấp độ khác nhau, đóng vai trò
ngày càng quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển của loài người. Châu Á
tiếp tục là khu vực phát triển năng động nhất thế giới, trong khi châu Âu đạt
được những tiến bộ to lớn trong tiến trình nhất thể hóa. Sự ra đời của ASEM vào
năm 1996 không chỉ bổ sung một “mắt xích bị thiếu” trong quan hệ quốc tế, mà
quan trọng hơn, sự kiện này thể hiện quyết tâm của nhân dân Á-Âu chúng ta trong
việc xây dựng quan hệ đối tác giữa hai châu lục, vì lợi ích của các thành viên
và đóng góp hiệu quả hơn cho quan hệ quốc tế mới.
Nhìn lại chặng đường 13 năm
tồn tại và phát triển của ASEM, chúng ta có thể tự hào về những thành tựu đã đạt
được trên nhiều lĩnh vực. ASEM thực sự đã trở thành một diễn đàn quan trọng cho
đối thoại và hợp tác Á-Âu. ASEM ngày càng thu hút đông đảo các thành viên tham
gia và nội dung hợp tác ngày càng được mở rộng với hình thức phong phú, thiết
thực. Ngày nay ASEM đại diện cho 58% dân số, 50% GDP và 60% thương mại toàn cầu;
gồm 3 trong tổng số 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
và 10 trong tổng số 20 thành viên G20 và nhiều thành viên ASEM có vai trò quan
trọng trong nhiều thể chế hợp tác quốc tế như WTO, OECD, Ngân hàng Thế giới, Quỹ
Tiền tệ Quốc tế….
Hội nghị Ngoại trưởng ASEM
lần này diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế đang gây ra
những tổn thất to lớn, đẩy thế giới vào một thời kỳ hết sức khó khăn và bất ổn.
Chúng ta đang phải ứng phó với những tác động tiêu cực về chính trị, kinh tế, xã
hội của cuộc khủng hoảng, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức gay gắt
mang tính toàn cầu, đặc biệt là biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh năng lượng,
chủ nghĩa khủng bố… mà tác hại không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 6,7 tỉ
người đang sống trên trái đất hiện nay, mà còn đối với cả các thế hệ con cháu
chúng ta mai sau. Điều này đặt ra cho tất cả chúng ta yêu cầu phải có sự phối
hợp hành động chung để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Thời gian qua, bên cạnh các
nỗ lực to lớn của mỗi quốc gia, trong các khuôn khổ hợp tác đa phương, Chính phủ
nhiều nước đã tích cực hợp tác để cùng tìm ra các biện pháp ứng phó trên quy mô
toàn cầu và khu vực. Sự thành công của Hội nghị Thượng đỉnh G-20, Hội nghị Bộ
trưởng tài chính ASEAN + 3, cũng như kết quả tích cực của Diễn đàn Bác Ngao tại
Trung Quốc và Hội nghị tương lai châu Á tại Nhật Bản vừa qua là những dấu mốc
quan trọng trong sự nỗ lực phối hợp hành động chung toàn cầu và khu vực.
Trong bối cảnh đó, với vai
trò và những thế mạnh của mình, ASEM không thể chỉ là diễn đàn trao đổi ý kiến,
mà cần có những hành động cụ thể và thiết thực. Các câu hỏi đang đặt ra với
chúng ta là: Thứ nhất, phải chăng tình hình quốc tế hiện nay không chỉ đòi hỏi
chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn mà còn trao cho chúng ta trọng trách phải
chung tay xây dựng một hệ thống kinh tế-tài chính mới bền vững hơn, góp phần vào
những nỗ lực quốc tế để phục hồi kinh tế thế giới và giải quyết các vấn đề toàn
cầu? Thứ hai, ASEM cần phải làm gì thêm để nâng cao hiệu quả hợp tác và vị thế
quốc tế?. Tôi tin rằng với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác Á-Âu nhằm ứng phó
với khủng hoảng kinh tế - tài chính và các thách thức toàn cầu”, FMM9 sẽ gửi một
thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm và trách nhiệm của các thành viên ASEM cùng nhau
vượt qua khủng hoảng, ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu và đóng góp
tích cực hơn vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
Thưa Quí bà, Quí ông
Cũng như các nước khác trong
khu vực, Việt
Nam đã bị tác động sâu sắc
của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, và đang phải đối mặt với rất
nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Chính phủ và nhân dân
Việt Nam đã kịp thời thực hiện các nhóm giải pháp đồng bộ và phù hợp, nhờ đó đã
giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tín dụng, kiểm soát được lạm
phát, duy trì được tăng trưởng kinh tế 6,2% trong năm 2008 và 3,1% trong quí I
năm 2009, bảo đảm được an sinh xã hội và cuộc sống của người dân, chính trị-xã
hội luôn ổn định, dự báo cả năm 2009 tăng trưởng khoảng 5% và sẽ tăng trưởng cao
hơn vào những năm sau. Dù trong hoàn cảnh nào và dù khó khăn đến đâu, Việt Nam
chúng tôi vẫn quyết tâm đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế, và do vậy rất coi
trọng tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu lần thứ 9. Điều này cũng thể
hiện chính sách nhất quán của Việt Nam mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy,
thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Là một trong
những nước thành viên sáng lập, Việt
Nam luôn quan tâm theo dõi
và đóng góp tích cực cho ASEM. Chúng tôi tham gia một cách chủ động và có trách
nhiệm trong hợp tác ASEM, không chỉ về đối thoại chính trị và hợp tác kinh tế,
mà cả trong các lĩnh vực khác, nhất là văn hoá, giáo dục và y tế. Đặc biệt,
chúng tôi đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM5 và nhiều hội nghị, diễn
đàn quan trọng khác, đóng góp nhiều sáng kiến thiết thực cho ASEM. Chúng tôi vui
mừng về những thành tựu đạt được trong quan hệ với các nước Á-Âu. Nhiều thành
viên hiện là đối tác chiến lược và đối tác hàng đầu về kinh tế, thương mại, đầu
tư, hợp tác phát triển và giáo dục đào tạo của Việt
Nam. Với tiềm năng hợp tác
to lớn và cơ hội ngày càng rộng mở, chúng tôi tin rằng quan hệ hợp tác của Việt
Nam và các thành viên ASEM
sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy hợp tác, đối thoại Á – Âu ngày
càng sống động, thực chất và hiệu quả.
Trước khi kết
thúc, tôi muốn bày tỏ sự tin tưởng rằng, đứng trước những thách thức to lớn,
ASEM có nhu cầu và cơ hội để tăng cường hợp tác nhằm biến những ước mơ tốt đẹp
của chúng ta thành hiện thực, vì sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia,
vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của 2 châu lục Á-Âu và của toàn thế
giới. Các cơ hội đó đang nằm trong tầm tay của các Quí vị.
Xin chúc các quí vị sức khỏe
và hạnh phúc,
Chúc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại
giao Á – Âu lần thứ 9 thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn các Quí vị''.