Luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí ra đời đã cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trung kiên với sự nghiệp cách mạng của Đảng thêm vững tin để đấu tranh ngăn chặn những hành vi tiêu cực của bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, tha hoá đạo đức, vô trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong thời phát triển kinh tế thị trường gặp muôn vàn khó khăn phức tạp, có khi nguy hiểm đến tính mạng. Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm", một loại giặc cực kỳ nguy hiểm, ẩn náu rất kín đáo cả trong đội ngũ cán bộ lẫn trong quần chúng nhân dân, nó làm suy yếu Đảng và Nhà nước, chế độ ta từ bên trong.
Dư luận trong xã hội nói chung và đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên nói riêng rất bức xúc, trăn trở trước thực trạng tệ nạn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Đất nước, dân tộc ta sẽ ra sao nếu tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí vẫn cứ “không được ngăn chặn, đẩy lùi?”. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm hạn chế hiệu quả, hiệu lực, thậm chí vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự quản lý của cơ quan nhà nước. Hệ luỵ là đã có cán bộ suy thoái tư tưởng chính trị, tha hoá đạo đức vẫn được đánh giá là "cán bộ tốt”. Trong các điều đáng sợ thì nguy hiểm là thói sợ ít phiếu, thấp điểm nên vô trách nhiệm, có mắt giả mù, có tai giả điếc, làm ngơ, im lặng trước các việc làm, hành vi xấu. Người dân có trách nhiệm hết sức bức xúc: chưa bao giờ Đảng ta có số lượng đảng viên đông như hiện nay nhưng hiện tượng cán bộ trung, cao cấp trong bộ máy của Đảng và Nhà nước tha hóa, biến chất, vi phạm pháp luật đáng lo ngại như hiện nay. Nhiều người tâm huyết với sự nghiệp đổi mới của Đảng đã dũng cảm công khai đấu tranh vạch mặt bọn “giặc nội xâm". Để bảo đảm thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm" thì Đảng, Quốc hội, Chính phủ phải đổi mới, có những giải pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, giám sát, điều hành giải quyết thật hiệu quả các vấn đề gây bức xúc trong xã hội, trọng tâm là loại bỏ triệt để tệ quan liêu, nạn tham nhũng, lãng phí đang phá hoại đạo lý truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Xin đề xuất một số giải pháp sau:
Thứ nhất, lấy công tác xây dựng đảng là trọng tâm số một để thực hiện bằng được Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong thực tiễn đồng thời đẩy mạnh đổi mới tư duy, trong đó có tư duy về người cán bộ.
Khi trong đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nước ta có bất cứ người cán bộ nào đã được giáo dục rồi mà vẫn không thực hiện đúng chức năng, chức trách, nhiệm vụ được giao thì không thể gọi là cán bộ nữa, tổ chức phải chấm dứt ngay việc giao cho người đó làm cán bộ để cho xã hội được phát triển theo đúng quy luật khách quan của nó.
Thứ hai, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, bảo đảm cho bộ máy quản lý của Nhà nước thật tinh gọn, không chồng chéo chức năng; thực hiện làm việc một cửa ở tất cả các cấp quản lý hành chính từ Trung ương xuống các địa phương. Đầu tư trí tuệ, tập trung tâm lực xây dựng bằng được các chế tài hành chính mạnh, hợp lòng dân và kiên quyết dùng các chế tài hành chính mạnh đã xây dựng để loại bỏ ra khỏi các tổ chức, cơ quan nhà nước những người không thực hiện đúng chức năng, chức trách, nhiệm vụ; cơ hội, thoái hóa, biến chất, vi phạm nguyên tắc tổ chức, Điều lệ của Đảng và pháp luật nhà nước, gây bức xúc, đau khổ, oan ức cho người dân; làm trong sạch, minh bạch các quan hệ xã hội.
Thứ ba, phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng và tuyển dụng cho đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước những người yêu nước thương dân, ưu tú về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ, giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng của Đảng, một lòng một dạ trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tự nguyện đi theo con đường cách mạng XHCN của dân tộc Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp. Tạo điều kiện môi trường bình đẳng để họ cống hiến hết tâm đức, tài năng cho Đảng, một lòng một dạ phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước ta to đẹp đàng hoàng như mong ước của Bác Hồ kính yêu.
Thứ tư, các cấp uỷ đảng phải thật sự đổi mới tư duy trong lựa chọn người để kết nạp vào đội ngũ đảng viên của Đảng và tuyển dụng vào làm cán bộ trong hệ thống tổ chức chính quyền các cấp. Không nên kéo dài tư duy cũ mòn quá nặng về cơ cấu hoặc quá nặng về bằng cấp, chứng chỉ thuần tuý. Cấp uỷ đảng và người làm công tác tổ chức, cán bộ phải tìm hiểu kỹ người được lựa chọn để kết nạp vào Đảng, tuyển dụng làm cán bộ, bên cạnh bằng cấp, chứng chỉ họ có bản lĩnh chính trị thế nào? Tâm đức, trí tuệ ra sao? Trình độ, năng lực chuyên môn, khả năng nắm bắt, ứng biến, giải quyết các vấn đề cuộc sống đặt ra thế nào? Họ có dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm hay không? Phát huy thật tốt truyền thống sử dụng hiền tài trong dựng nước và giữ nước của dân tộc và lớp lớp các thế hệ ông cha để chọn người có tâm đức, trí tuệ, tố chất hơn người, sống ngay thẳng, trung thực, nhất mực trung thành với dân, với Đảng, với Nhà nước, biết đặt lợi ích riêng trong lợi ích chung của cộng đồng, quốc gia, dân tộc mà kết nạp vào Đảng, tuyển làm cán bộ lãnh đạo, quản lý xây dựng đất nước và giữ gìn non sông. “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia". Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn ân cần dạy chúng ta: Cán bộ, đảng viên phải là những người vừa là lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Cán bộ, đảng viên trong bộ máy lãnh đạo, quản lý cần nhớ Đảng và Nhà nước Việt Nam tạo ra đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng và Nhà nước là để phụng sự nhân dân chứ không phải để làm quan cách mạng. Mọi đảng viên, cán bộ của Đảng và Nhà nước không được đứng trên quần chúng nhân dân để mà hưởng thụ. Đó là nguyên tắc để sống và duy trì xã hội Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh.
Thứ năm, trong đào tạo cán bộ cần tập trung cung cấp cho người cán bộ những kiến thức phục vụ yêu cầu giải quyết hiệu quả những việc phải làm sau khi kết thúc khoá học. Không thể duy trì mãi mô hình đào tạo mà ở đó thầy đọc lý thuyết từ giáo trình cho học viên ghi chép rồi học thuộc. Trang bị quá nhiều lý thuyết suông sẽ làm cho cán bộ tuy đã tốt nghiệp (loại giỏi, thậm chí xuất sắc), nhưng vào công tác theo chức trách vẫn thiếu kiến thức giải quyết công việc thực tế, lúng túng trước những vấn đề thực tiễn đặt ra, mất nhiều thời gian tìm hiểu công việc. Chú trọng thường xuyên giáo dục cán bộ về đức tính thật thà, trung thực ở mọi lúc mọi nơi, đồng thời có chế tài xử lý kỷ luật người sai phạm. Kiên quyết tránh và loại bỏ căn bệnh báo cáo thành tích không đúng sự thật, một căn bệnh tai hại đang có chiều hướng trở nên thịnh hành trên thực tế.
Thứ sáu, Quốc hội cần có đủ cán bộ chuyên trách giàu tâm huyết, giàu năng lực trí tuệ, giỏi nghiệp vụ chuyên môn nghiên cứu, soạn thảo các luật, không để các bộ, ngành soạn thảo luật điều chỉnh các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình như hiện nay. Cần dứt khoát loại bỏ cơ chế bao cấp, xin cho vì nó là một nguyên nhân dẫn đến quan liêu, mất dân chủ, lộng quyền, vô nguyên tắc, thao túng quyền lực, gây bè cánh, thủ tiêu đấu tranh, nạn sách nhiễu, gây khó dễ, ban ơn, chạy chọt, tham ô, hối lộ và nhận hối lộ, lãng phí.
Thứ bảy, phân cấp, thẩm quyền thật rõ ràng, minh bạch cho từng cấp quản lý giải quyết công việc theo chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn. Thực hiện cho được chế độ cán bộ, công chức nhà nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về công việc mình giải quyết theo chức trách nhiệm vụ. Người nào không thực hiện đúng thẩm quyền phải buộc thôi làm cán bộ, cử người xứng đáng thay. Thực hiện làm việc một cửa ở tất cả các lĩnh vực công, tránh tình trạng lình xình nhiều cửa, không ai chịu trách nhiệm pháp luật khi sự cố xảy ra.
Thứ tám, kịp thời chấn chỉnh ngay việc cấp đất nông nghiệp cho các dự án sân gôn. Có quy hoạch quản lý sử dụng tài nguyên đất đai của quốc gia một cách khoa học, hiệu quả, theo pháp luật, tránh thu hẹp diện tích đất sản xuất nông nghiệp một cách tuỳ tiện theo ý đồ của các nhóm người mưu cầu lợi ích riêng, phục vụ cho giới chủ tư bản nhiều đô la trong khi nông dân thất nghiệp, mất kế sinh nhai.
Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành kiên quyết của Chính phủ, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống "giặc nội xâm" nhất định thắng lợi, những kẻ tham nhũng, lãng phí nhất định sẽ bị loại trừ khỏi đời sống xã hội của chế độ XHCN ở Việt Nam.