Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Viện Khoa học tổ chức thuộc Ban Tổ chức Trung ương và Viện Nghiên cứu quốc tế Fafo (Na Uy) phối hợp tổ chức ngày 28 và 29-5-2008. Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến. Tham dự có ngài Giôn- Sto-loc ken Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam và các đại biểu, nhà khoa học của Việt Nam và Na Uy.
12 bản tham luận và nhiều bình luận, trao đổi của các đại biểu, các nhà khoa học tại hội thảo đã khẳng định: Toàn cầu hoá đang là xu thế khách quan, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặt ra những cơ hội và thách thức, đòi hỏi phải cải cách thể chế. Để nắm bắt, tận dụng được cơ hội và vượt qua được thách thức, mỗi dân tộc, quốc gia, trong đó có Việt Nam và Na Uy đều phải có năng lực thích ứng, chủ động tiến hành cải cách thể chế, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị.
Các nhà khoa học, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề cần giải quyết, những kinh nghiệm thành công, những mặt còn hạn chế trong quá trình đổi mới, cải cách thể chế của Việt Nam và Na Uy. Nhiều tham luận của Việt Nam nêu rõ đặc điểm hệ thống chính trị của Việt Nam với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân; cải cách tư pháp; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội…thể hiện quá trình tự đổi mới với những thành công và thách thức ở Việt Nam. Các nhà khoa học Na Uy nhận định Việt Nam đã chủ động cải cách thể chế và đã thành công trong bước đầu hội nhập quá trình toàn cầu hoá. Chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực quản lý khu vực công linh hoạt và sẵn sàng thích nghi; lịch sử phát triển, đặc điểm và thách thức của mô hình nhà nước phúc lợi của Na Uy; các đảng chính trị ở Na Uy thành công nêu những vấn đề dân chủ và quyền lực và sự biến chuyển chính trị ở Na Uy; lịch sử, đặc điểm và thách thức của mô hình nhà nước phúc lợi ở Na Uy…
Hội thảo trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, thành công, lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn, thách thức, hạn chế từ đó tăng cường hiểu biết, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết giữa hai dân tộc, hai nước Na Uy và Việt Nam.
Hoan Khánh