Tin xây dựng đảng
Đón đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2008
17:1' 4/9/2008


Tháng 9 hằng năm, toàn Đảng, toàn dân ta lại hân hoan kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9. Năm nay, nhân 63 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Tạp chí Xây dựng Đảng số 9-2008 đã dành đăng nhiều bài viết, hình ảnh tuyên truyền về ngày kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử này: Trang trọng trên trang bìa là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình. Tiếp đó, trong trang 1, Tạp chí trích đăng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Người khẳng định: Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9 nước ta tuyên bố độc lập. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời... Tiếp đó Xã luận nhan đề “Lấy sức ta mà giải phóng cho ta” khẳng định giá trị to lớn của thắng lợi vĩ đại và những bài học từ cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đối với đất nước, với dân tộc. Đó là những bài học về phát huy nội lực và lòng yêu nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc; về chớp thời cơ... Đặc biệt, bài xã luận phân tích sâu bài học về xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, về giá trị của bài học ấy đối với công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi đất nước đang đối diện trước nhiều khó khăn, thách thức. Cũng với chủ đề về Quốc khánh 2-9, Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài “Ông Hồ đã tìm thấy bên trong đất nước của mình điều bí mật vế sức mạnh dân tộc”. Bài viết nêu bật tiến trình, phân tích nguyên nhân thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, và kết thúc bằng nhận định của một học giả phương Tây về điều bí mật của cuộc Tổng khởi nghĩa, chính là sức mạnh của 25 triệu người dân Việt Nam.

Với trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Tạp chí số 9-2009 dành nhiều bài viết cho chủ đề này:

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài “Hồ Chí Minh về cách lãnh đạo” của PGS Trần Đình Huỳnh. Tác giả đã phân tích khái niệm ”Lãnh đạo là gì?”, nêu rõ yêu cầu “người lãnh đạo phải thấu hiểu” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, và chỉ ra 4 nội dung phải thực hiện để lãnh đạo đúng. Tiếp theo, là bài “Kinh nghiệm Đảng giới thiệu nhân sự Quốc hội bầu” của đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Phân tích những ví dụ cụ thể ở những khoá Quốc hội gần đây về vấn đề Đảng giới thiệu nhân sự Quốc hội bầu; nêu lên cách xử lý thấu tình, đạt lý đối với những trường hợp lãnh đạo Đảng giới thiệu nhân sự khi đưa ra Quốc hội. Từ đó, đồng chí cho rằng: Nguyên tắc không phải vì mục đích tự thân. Hiểu và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ một cách máy móc trong điều kiện một Đảng duy nhất lãnh đạo sẽ dẫn tới kết quả không được lòng người, không hay cho Đảng, không lợi cho dân. Trong Chuyên mục còn có các bài: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”, “Tổ chức đảng trong các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành”, “Cách lãnh đạo để phát triển kinh tế ở xã, phường, thị trấn”,  Đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng công tác ở Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình”.

Phản ánh kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), Chuyên mục  Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có các bài như “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Đoàn 969”, “Ba tính chất trong sinh hoạt chi bộ hiện nay”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, “Củng cố tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn ở Lai Châu”, “Tổ chức cơ sở đảng với công tác bảo vệ chính trị nội bộ”, “Để đánh giá đúng thực chất tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở Bình Phước”, “Bí thư cấp uỷ kiêm chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn - vài kinh nghiệm của Long An”, “Đưa trí thức trẻ về xã, phường ở TP. Hồ Chí Minh”.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có các bài viết “Đảng Cộng sản Việt Nam trong văn hoá chính trị” của TSKH Vũ Minh Giang. Tác giả nêu khái niệm văn hoá và văn hoá chính trị, phân tích một số đặc điểm của văn hoá chính trị Việt Nam và nêu những luận cứ để khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của văn hoá chính trị Việt Nam. Tiếp đó là bài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội”. Với bài viết “Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”, Tiến sĩ Nguyễn Phương Đông đã phân tích về nội dung mối quan hệ của năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đưa ra 5 giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu củaTCCSĐ hiện nay.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Dạy người”. Tác giả Phúc Sơn đã đề cập đến một vấn đề mà không chỉ Ngành giáo dục mà cả xã hội quan tâm: Ấy là việc coi trọng dạy chữ, coi nhẹ dạy người trong các trường học và hậu quả xấu của nó. Tác giả nhắc lại lời dạy của ông cha ta xưa: Tiên học lễ, hậu học văn coi đó vừa là triết lý vừa là đạo lý giáo dục của dân tộc Việt Nam; đồng tình và hoan nghênh chủ trương của Ngành giáo dục trong năm học mới: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Dạy chữ gắn với dạy người nhằm đào tạo các thế hệ học sinh vừa có trí thức, vừa có tâm hồn đẹp, có lý tưởng và động cơ sống lành mạnh. Đây chính là nguồn cán bộ vừa hồng, vừa chuyên của Đảng.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt có bài “Tâm huyết với quê hương”, giới thiệu gương đảng viên, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hà (Bí thư Đảng uỷ phường Hồng Châu - TX. Hưng Yên). Trở về từ chiến trường, đồng chí đã dốc lòng xây dựng quê hương giàu mạnh. Trong vai trò là bí thư đảng uỷ, đồng chí đã cùng tập thể cấp uỷ thảo luận, đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, đưa Hồng Châu từ một vùng đất nông nghiệp nghèo, phát triển đi lên theo hướng đô thị hoá.

Chuyên mục Sinh hoạt Đảng có bài “Khờ dại” của tác giả Nguyễn Thế Tư. Tác giả nêu lên luận điểm “tự kiêu là khờ dại” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và phân tích những tác động tiêu cực do bệnh tự kiêu mang lại. Từ đó, tác giả đưa ra những biện pháp khắc phục bệnh tự kiêu “khờ dại” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mục Thông tin công tác xây dựng đảng đưa tin về chuyến làm việc tại Hải Dương của đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương để chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược cán bộ.

Với bài “Trào lưu cánh tả Mỹ - Latinh - nét mới trên bản đồ chính trị thế giới”, Chuyên mục Quốc tế kỳ này thông tin tới bạn đọc quá trình phát triển của trào lưu cánh tả lên nắm quyền ở 10 nước Mỹ La-tinh trong thời gian gần đây. Đồng thời, tác giả lý giải nguyên nhân của những trào lưu đó, và ý nghĩa của nó tác động đến phong trào cách mạng tiến bộ thế giới cũng như triển vọng hợp tác, phát triển của Việt Nam với các nước Mỹ Latinh.

Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp, hướng dẫn xử lý một số tình huống về công tác đảng viên, về bầu cử cấp uỷ, bổ sung cấp uỷ viên, thành lập tổ chức Đảng. 

Xây dựng Đảng
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS