Chiều 22-1-2008, Hội đồng khoa học Học viện Chính trị-Hành chính Quốc Gia Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: “Công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay” do TS. Đặng Đình Phú, Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng làm Chủ nhiệm.
Đề tài tập trung giải quyết nhiệm vụ cơ bản: Luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác giám sát trong Đảng, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp góp phần tăng cường công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay.
Từ Đại hội X đến tháng 12-2007, một số quy định, hướng dẫn về công tác giám sát trong Đảng đã được ban hành và quán triệt từ trung ương tới địa phương… Một số tổ chức đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện giám sát một số nội dung, lĩnh vực quan trọng, những vấn đề nổi cộm ở địa phương, đơn vị, bước đầu đã góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng ở địa phương… Tập thể tác giả đã phân tích những khó khăn, những vấn đề đặt ra cần tiếp tục làm rõ, bổ sung về công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, Đề tài đưa ra 8 giải pháp nhằm tăng cường công tác giám sát của Đảng giai đoạn 2008-2020: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện chế độ, cơ chế giám sát trong Đảng một cách khoa học, nhất quán, cụ thể, dễ thực thi, có hiệu quả trong thực tiễn. Mở rộng dân chủ trong Đảng để tăng cường giám sát. Nâng cao vị thế, vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp. Tăng cường giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (đặc biệt là cấp trung ương). Kết hợp chặt chẽ công tác giám sát và kiểm tra trong Đảng. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giám sát trong Đảng và giám sát ngoài Đảng. Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa ủy ban kiểm tra của cấp ủy đảng với thanh tra nhà nước cùng cấp.
Đây là một Đề tài khoa học có giá trị thực tiễn, được Hội đồng nghiệm thu xếp loại khá.
Tin và ảnh: Trần Thủy