Tin xây dựng đảng
Trà Vinh: Đảng viên giúp đảng viên nghèo vượt khó vươn lên
19:53' 4/7/2008


Những năm qua, các cấp uỷ  và tổ chức đảng ở Trà Vinh luôn quan tâm chỉ đạo công tác xoá đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho nhân dân nói chung, trong đó có đảng viên. Nhiều cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc có nhiều hình thức trợ giúp vốn cho đảng viên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua khảo sát bước đầu của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, hiện nay, toàn tỉnh Trà Vinh có 1.582 đảng viên đang gặp khó khăn về kinh tế, chiếm 8,54% số đảng viên của Đảng bộ (trong đó có 484 đảng viên người dân tộc Khmer). Đa số đảng viên này đã và đang cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên nhưng cũng còn không ít đồng chí có hiệu quả công tác không cao, tính tiên phong, gương mẫu giảm sút, cá biệt có một số xin ra Đảng. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, với tinh thần tương thân, tương ái, thiết thực giúp những đảng viên nghèo gặp khó khăn ở chi bộ ấp, khóm có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, vừa qua, Tỉnh uỷ Trà Vinh đã triển khai cuộc vận động trong toàn Đảng bộ hỗ trợ vốn và phân công nhiệm vụ hợp lý để các đảng viên này  vượt khó vươn lên. Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã có hướng dẫn cụ thể những nội dung cơ bản triển khai cuộc vận động, phát động đảng viên tự nguyện đóng góp xây dựng “Quy hỗ trợ đảng viên nghèo”.

Đối tượng vận động đóng góp là tất cả cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt ở các tổ chức đảng trong toàn tỉnh. Tuy nhiên cán bộ, công chức, viên chức ngoài Đảng, nhân dân và các doanh nghiệp tư nhân, nếu tự nguyện vẫn có thể đóng góp để xây dựng quỹ hỗ trợ đảng viên nghèo. Mức đóng góp xây dựng quỹ không quy định cụ thể mà dựa trên sự tự nguyện của cán bộ, đảng viên. Từ kết quả cuộc vận động đóng góp vào quỹ “Hỗ trợ đảng viên nghèo”, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch điều tiết nguồn vốn tới các huyện thị (căn cứ vào số lượng, danh sách đảng viên gặp khó khăn do các ban tổ chức gửi lên). Đảng uỷ các xã, phường, thị trấn và các chi bộ khóm, ấp phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong quá trình xét duyệt hỗ trợ vốn cho đảng viên nghèo, đảm bảo việc hỗ trợ đúng mức, đúng người. Những đảng viên nghèo sẽ được mượn vốn trong thời hạn ít nhất hai năm để phát triển kinh tế gia đình. Sau thời hạn đó, số vốn sẽ tiếp tục được dành cho đảng viên khác mượn.

Đi đôi với vận động thành lập Quỹ, phong trào đảng viên chủ động phát huy nội lực, cần kiệm trong tiêu dùng, không ngừng cải tiến phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình, thiết thực giúp đỡ đồng chí cùng phát triển kinh tế đã và đang được đảng viên trong toàn Đảng bộ đồng tình hưởng ứng. Cùng với những nỗ lực trong công tác xoá đói, giảm nghèo cho nhân dân (trong đó có đảng viên nghèo) thông qua các chương trình, dự án của các đoàn thể, hội viên, từ ngân hàng chính sách xã hội, từ hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong tỉnh thời gian qua, Quỹ “Hỗ trợ đảng viên nghèo” sẽ là một kênh quan trọng giúp đỡ những đảng viên nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Lê Thuỷ
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS