Ngày 2-7-2008, Ban Điều hành Dự án ADB thuộc Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng theo Dự án ADB. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Đông Sương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Điều hành Dự án dự và chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo một số ban tổ chức tỉnh, thành ủy, lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban Tổ chức Trung ương và các giảng viên tham dự.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, sự chủ động phối hợp giữa Ban Điều hành Dự án ADB của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Quản lý Dự án ADB Bộ Nội vụ với các ban tổ chức tỉnh, thành ủy và các đối tác nước ngoài, sau gần 3 năm thực hiện Dự án (2/2006 - 6/2008) đã mở được 27 lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước cho 2.522 đồng chí, trong đó cán bộ các ban đảng, đoàn thể Trung ương 309 đồng chí, cán bộ tổ chức của 64 tỉnh, thành ủy là 2.213 đồng chí. Đã tổ chức thành công 11 đoàn đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài, gồm 197 đồng chí, trong đó có 69 đồng chí lãnh đạo chủ chốt, trưởng, phó ban tổ chức cấp ủy tỉnh, thành phố và đảng ủy trực thuộc Trung ương; 30 đồng chí lãnh đạo và vụ trưởng, phó vụ trưởng các ban đảng, đoàn thể Trung ương, 98 đồng chí lãnh đạo, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương.
Báo cáo tổng kết, ý kiến phát biểu của các đại biểu cũng như kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh (ảnh) đều thống nhất đánh giá: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng theo Dự án ADB đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch và đạt kết quả cao, quá trình học tập trong và ngoài nước giúp học viên cập nhật nhiều kiến thức mới, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về công tác tổ chức xây dựng đảng trong điều kiện đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế; rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai nghiêm túc, có chất lượng, theo đúng quy trình và thực sự tiết kiệm. Kinh nghiệm được rút ra là: Triển khai thực hiện Dự án phải có sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện của tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương từ xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết đến các bước tổ chức thực hiện. Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu và đối tượng đào tạo để xây dựng chương trình, giáo trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng sát với yêu cầu và đối tuợng đào tạo. Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban, bộ và các bộ phận điều hành Dự án. Trong triển khai luôn tuân thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, giữ vững nguyên tắc trong quan hệ phối hợp, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, bám sát kế hoạch của Ban Điều hành, bảo đảm tiến độ đề ra.
Tin và ảnh: Quốc Khánh