Từ ngày 14 đến 20-7-2008, đoàn cán bộ, phóng viên Tạp chí Kosang Phak (Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) do đồng chí Lit-thy Si-sou-vông, Tổng biên tập làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc với Tạp chí Xây dựng Đảng.
Tại Hà Nội, Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người, thăm nhiều di tích lịch sử, cơ sở văn hóa-xã hội, thương mại ở Hà Nội. Trong hội đàm với Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Đoàn đã cùng kiểm lại việc thực hiện những nội dung ghi nhớ giữa hai bên, thống nhất kế hoạch hợp tác giữa hai tạp chí trong năm tới. Đoàn đã tìm hiểu kinh nghiệm của Tạp chí Xây dựng Đảng trong tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ; kinh nghiệm tuyên truyền về xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Tạp chí Xây dựng Đảng đã chia sẻ với Đoàn những kinh nghiệm tích lũy được trong nghiệp vụ làm báo về công tác xây dựng đảng; trong xây dựng, phát triển Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa soạn; hướng phát triển Tạp chí trong giai đoạn mới.
Qua Đoàn, Tạp chí Xây dựng Đảng cũng tìm hiểu, trao đổi nhiều thông tin về tình hình bố trí bí thư cấp ủy cơ sở và người đứng đầu chính quyền cơ sở là một người ở Lào; tìm hiểu việc tuyên truyền nội dung này trên Tạp chí Kosang Phak.
Tại Hải Phòng, Đoàn đã làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy, Quận ủy Đồ Sơn về một số nội dung như: Kết quả và kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tình hình phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong đó có Tạp chí Xây dựng Đảng… Đoàn thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, lịch sử, cách mạng ở Thành phố Cảng và tại Đồ Sơn. Đến đâu Đoàn cũng được đón tiếp, chia sẻ kinh nghiệm với tình cảm của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.
Chiều ngày 19-7-2008, Đoàn đã được đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tiếp thân mật. Tại buổi tiếp, Đồng chí Nguyễn Đức Hạt thông báo với Đoàn về những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội. Nói về vai trò, nhiệm vụ của một tạp chí về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đồng chí Nguyễn Đức Hạt lưu ý, Tạp chí Xây dựng Đảng phải không ngừng phấn đấu để xứng đáng không chỉ là tạp chí của một ban của Đảng, mà còn là tạp chí hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng phải vừa tuyên truyền, giải thích nghị quyết của Đảng tới mọi chi bộ, đảng viên và nhân dân, vừa nêu gương điển hình trong công tác xây dựng đảng, trong cuộc sống, vừa là diễn đàn trao đổi để bạn đọc xa gần hiểu sâu về công tác xây dựng đảng. Trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Xây dựng Đảng đã thực hiện tốt cần thể hiện tốt hơn nữa tính định hướng, góp phần đấu tranh chống tiêu cực trong nội bộ Đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Hạt cũng khẳng định, lãnh đạo hai Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn đánh giá cao mối quan hệ của hai tạp chí, tạo điều kiện để quan hệ trao đổi, hợp tác và tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 tạp chí ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Thay mặt Đoàn, đồng chí Lit-thy Si-sou-vông thông báo với đồng chí Nguyễn Đức Hạt, thời gian vừa qua, qua trao đổi kinh nghiệm với Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Kosang Phak đã có nhiều đổi mới. Từ chỗ phát hành 2 tháng 1 kỳ đến nay đã phát hành 1 tháng 1 kỳ. Hình thức của Tạp chí đã dần đẹp hơn, được đông đảo độc giả yêu mến. Đồng chí Lit-thy Si-sou-vông cũng thay mặt Đoàn cảm ơn về sự đón tiếp với tình cảm đặc biệt của Đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, của Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, Quận ủy Đồ Sơn, các cơ sở nơi Đoàn đến và tin tưởng mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Tạp chí ngày càng gắn bó, phát huy hiệu quả thiết thực.
Với sự chứng kiến của Đồng chí Nguyễn Đức Hạt, hai đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng và Kosang Phak cùng ký biên bản ghi nhớ (ảnh) đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Tạp chí Kosang Phak đã góp phần vào việc phát triển tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng, khẳng định những nội dung hợp tác thiết thực trong thời gian tới.
Tin: Lê Thuỷ
Ảnh: Nam Vũ