 |
|
TS. Nguyễn Ngọc Thịnh - Chủ nhiệm Đề tài (đứng) phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu. |
Sáng 3-11-2007, Hội đồng khoa học Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Đông Sương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Chủ tịch tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Ban: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên do TS. Đỗ Ngọc Thinh, Phó viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương làm Chủ nhiệm.
Đề tài đã góp phần làm rõ thêm một số vấn đề về cơ sở đảng và đảng viên, nhất là những vấn đề về khái niệm. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, nhóm tác giả Đề tài đã nêu lên những ưu điểm và hạn chế về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Năm nguyên nhân của những ưu điểm là: Đảng ta có bề dày kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo; khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khoá đối với các cấp uỷ trong việc thực hiện chủ trương nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; Đảng ta đã ban hành một hệ thống các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ; tinh thần đầu tàu, gương mẫu của nhiều cán bộ, đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên có kết quả tốt. Mười nguyên nhân của những hạn chế:Những tác động của tình hình quốc tế phực tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch nhằm xoá bỏ vai trò của Đảng; cơ chế lãnh đạo của Đảng còn nhiều bất cập; nhận thức về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên chưa thống nhất và sâu sắc; do Đảng ta còn trong quá trình tìm, sáng tạo, xây dựng hệ thống lý luận về mô hình XHCN ở nước ta; việc báo cáo, tổng kết, đánh giá chạy theo thành tích; nhiều cấp uỷ viên cơ sở kiêm nhiệm, thiếu thời gian ; ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận đảng viên còn hạn chế; công tác kỷ luật đảng chưa nghiêm và chế độ, chính sách còn nhiều bất cập.
Các tác giả đã đề ra hai nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhóm giải pháp chung tập trung giải quyết những vấn đề cần thường xuyên tiến hành để tạo nên sức mạnh tổng hợp tốt nhất. Nhóm giải pháp riêng được tập trung vào bốn loại hình được nhóm nghiên cứu khảo sát: Đó là, loại hình TCCSĐ xã, phường, thị trấn; TCCSĐ trong các loại hình doanh nghiệp; TCCSĐ trong các cơ quan hành chính và TCCSĐ trong lực lượng vũ trang. Đồng thời, Đề tài cũng đã đề xuất chín kiến nghị xung quanh vấn đề này.
Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại khá.
Tin và ảnh: Lê Thuỷ