Sinh hoạt đảng
Coi trọng đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
6:54' 15/1/2012


Giữa những ngày cuối năm 2011, cả nước đang kỳ vọng những chuyển động mong đợi trong xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) thì ở tỉnh Sóc Trăng có hai vụ việc gây xôn xao dư luận.

Vụ thứ nhất: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giữ hình sự để điều tra mở rộng đối với ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3. Hai ông này đã nhiều lần chơi cờ tướng cá cược, có ván tới 5 tỉ đồng. Khai với cơ quan chức năng, ông Lèo cho biết đã thua cược ông Tân đến 22 tỷ đồng nhưng chỉ trả được 5 tỷ đồng. Ngày 26-12-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã chỉ đạo xử lý sai phạm liên quan đến ông Lèo và ông Tân.

Vụ thứ hai: Ông Hồ Ngọc Chính, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú đến nhà bạn uống rượu say không thể về, ngủ lại nhà bạn. Đêm đó, ông Chính chui vào màn của vợ bạn sàm sỡ, bị vợ chồng người bạn tố cáo. Hành động của ông Chính đã vi phạm đạo đức, mất uy tín người đứng đầu cấp ủy xã. Huyện ủy Mỹ Tú đã thống nhất đề nghị cách chức Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước của ông Hồ Ngọc Chính.

Có thể kể thêm nhiều vụ việc tiêu cực liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên cho thấy đánh giá của các nghị quyết đại hội đảng những khóa gần đây, nhất là trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4 là chính xác về “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Đây là một trong ba vấn đề cấp bách, cần làm ngay trong công tác xây dựng đảng để tạo được những kết quả cụ thể, rõ rệt, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Đồng thời là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng chân chính vì nhân dân trước hết phải có quan điểm, tư tưởng, chính trị vững vàng, phải có đạo đức, năng lực, lối sống, tác phong thực sự làm gương, có uy tín, được nhân dân kính trọng. Những tố chất quan trọng ấy bị suy thoái thì không còn xứng đáng là đảng viên của Đảng cầm quyền lãnh đạo xã hội. Tình trạng này đang làm xói mòn niềm tin của dân đối với Đảng. Thế mà họ còn là người đứng đầu cấp uỷ, là cán bộ quản lý trong bộ máy chính quyền. Vi phạm của những cán bộ đảng viên như hai vụ việc nêu trên là những “con sâu làm rầu nồi canh”, giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền. Theo tôi, có 4 nguyên nhân chính dẫn đến những sai phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên hiện nay:

Một là: Chưa đánh giá đúng cái gốc là phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Cá nhân những đảng viên này chưa đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất của một đảng viên. Họ sống và làm việc không vì dân, vì nước, không vì tập thể, xem thường quần chúng và cộng đồng xã hội. Họ còn nặng đầu óc cá nhân, vị kỷ, sống vụ lợi và buông thả. Lối sống không giản dị, không tiết kiệm và sinh hoạt bê tha, bản thân họ không còn hội đủ tố chất cần thiết của một đảng viên. Khi đã có chức, quyền họ không chịu học tập, rèn luyện, tu dưỡng, làm mất uy tín chính bản thân họ và uy tín của Đảng. 

Hai là: Công tác cán bộ còn nhiều yếu kém. Chưa lựa chọn được người có đức, tài xứng đáng để giao trọng trách dẫn tới gây hại cho công việc và mất uy tín Đảng lãnh đạo.

Ba là: Chi bộ, đảng bộ cơ sở không bảo đảm chất lượng sinh hoạt đảng, không thực hiện nghiêm nền nếp tự phê bình và phê bình. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát không kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi, lối sống, tác phong sinh hoạt không nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên.

Bốn là: Không thực thi dân chủ, thiếu thông tin từ quần chúng, dẫn tới không phát hiện được, hoặc phát hiện nhưng lại bỏ qua, thậm chí bao che cho những sai phạm của đảng viên, để đến “cháy nhà ra mặt chuột”. Dân chủ là biện pháp hữu hiệu tạo ra kênh thông tin quan trọng để nắm bắt những mặt mạnh, mặt yếu của từng đảng viên, kịp thời phê bình, có biện pháp giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên khó trượt dốc xuống vũng bùn sai phạm.

Bốn nguyên nhân trên đã trả lời cho câu hỏi mà đồng chí Tổng Bí thư nêu tại Hội nghị “Vì sao công tác xây dựng đảng được Trung ương rất coi trọng, đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu? Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng?”

Chu Mã Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Thanh Phú ( phanthanhphuctbt@...).Gửi ngày: 05/02/2012
Bài viết hay, đã đánh động đến một lượng không nhỏ cán bộ, đảng viên có mầm mống cũng như đã biểu hiện suy thoái đạo đức, phẩm chất lối sống tiêu cực không xứng đáng với danh hiệu Đảng viên. Với 4 "nguyên nhân" rất thực, rất đúng với thực trạng xã hội hiện nay như tác giả đã nêu trên, liệu mối cán bộ đảng viên chúng ta nhận thức và hành động được bao nhiêu "biện pháp" để góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh?
Bạn : LÊ XUÂN ( xuanbot@...).Gửi ngày: 16/01/2012
Bài viết của nhà thơ- đại tá Bùi Văn Bồng rất thiết thực cho công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ. Rất cần thêm nhiều điều cấm đảng viên không được làm chứ 19 điều như Bộ Chính trị quy định thì còn ít quá... Đã có luật phòng chống tham nhũng nhưng các cấp chưa triển khai triệt để. Bệnh nể nang, xuê xoa, dĩ hòa vi quý, bệnh thành tích cộng với tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên sẽ kéo lùi bước tiến của dân tộc. Rất cần thực thi pháp luật nghiêm minh đối với các vi phạm của đảng viên vè mọi mặt, nhưng quan trọng hơn cả là về lối sống, đạo đức... Cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cần phải được tiếp tục đẩy mạnh. Cảm ơn tác giả Bùi Văn Bồng đã có một bài viết hay.
Bạn : lê văn trí ( thaybanuisap@...).Gửi ngày: 16/01/2012
Rất tâm đắc với nội dung bài viết dạng đạo đức và lối sống CB-ĐV trong thời kỳ mới. Vấn đề này nhạy cảm và như tảng băng chìm nhiều nổi ít. Bởi vì công tác phê bình và tự phê bình hiện nay ở 1 số chi bộ ít dược chú trọng hoặc vì nạn cả nễ
Bạn : Hoàng Lan ( lan.hoang60@...).Gửi ngày: 15/01/2012
Tôi hoàn toàn tán thành với 4 nguyên nhân mà tác giả Chu Mã Giang đã viết. Tôi lo lắng cho việc khắc phục 4 nguyên nhân đó. Bỡi lẽ có một điều, hầu hết người sai phạm, thậm chí phạm tội bản thân họ xem thường pháp luật đã đành, nhưng khi cơ quan thực thi pháp luật phát hiện, điều tra, xử lý thì việc can thiệp của không ít cán bộ trên quyền, thậm chí có vụ tổ chức đảng cấp trên của người sai phạm đứng ra lo liệu,... Thực tế mà nói thì có lúc, có nơi chưa thực sự bình đẳng trước pháp luật. Dẫn đến việc chống tham nhũng trong thời gian qua ít hiệu quả. Vấn đề thứ 2 tôi mong muốn đó là đảng viên phải là người gương mẫu chấp hành pháp luật và phải triệt để xử lý có tình tiết tăng nặng hơn công dân bình thường. Tổ chức đảng các cấp có đảng viên phạm tội tham nhũng thì người đứng đầu của tổ chức đó phải chịu trách nhiệm liên đới có kèm theo chế tài cách chức, đưa ra khỏi Đảng, cho dù người đứng đầu là ai đi chăng nữa. Rành rọt như vậy chứ không nói chung chung kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm. Khi sự việc xảy ra thì cứ y khuôn mẫu đó thi hành vô điều kiện. Nếu được vậy thì Đảng CSVN mãi mãi là một đảng cầm quyền của dân tộc VN và uy tín số 1 trên trường quốc tế.
Bạn : Nguyễn Thị Mây ( nguyenthimay22@...).Gửi ngày: 15/01/2012
Bài viết hay. Tác giả đã phân tích thực trạng đạo đức, lối sống của một số cán bộ thoái hóa, biến chất. Họ đã tạo ra một vết nhơ làm ảnh hưởng lòng tin của nhân dân với Đảng. Đúng là khi nắm được thông tin về việc hai cán bộ đánh cờ tướng mà cá cược lên tới 22 tỉ đồng. em rất buồn và tức. Với số tiền đó sẽ cất được rất nhiều ngôi nhà tình nghĩa, đại đoàn kết hoặc cấp rất nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học. Nhưng... điều đó có lẽ chỉ là mơ ước thôi, vì hai cán bộ đã hoang phí trong cuộc đỏ đen. Rồi em lại thương vợ con của chính họ. Họ đã bôi đen lý lịch của các con và làm tủi hổ cho chúng đến khi xuôi tay. Chính vì vậy, vấn đề tác giả đặt ra chắc không chỉ riêng em mà mọi công dân VN đều trăn trở. Em nhất trí cao với tác giả là có bốn nguyên nhân chính dẫn đến những sai phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên hiện nay. Nhưng em nghĩ chúng ta cần bàn sâu về biện pháp khắc phục các nguyên nhân thiếu sót ấy. Đồng thời mỗi đảng viên, nhất là cán bộ cần tự soi rọi lại hành vi và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của bản thân, để góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Em xin cảm ơn tác giả bài viết. Chúc tác giả năm mới thành công mới và hạnh phúc.
Bạn : Trần Hồng Phát ( hongphat_45hg@...).Gửi ngày: 15/01/2012
Bài viết rất sát thực trạng, nêu rõ các nguyên nhân. Việc bố trí, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ sai, thiếu chọn lọc, bè cánh, ê kíp, nặng về nhóm lợi ích, lại buông lỏng quản lý, thiếu dân chủ và không duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng dẫn tới một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống. Một thực tế dễ nhận thấy là nhờ vào chiếm dụng, kinh doanh đất đai lòng vòng mà nhiều cán bộ có chức có quyền đã giàu lên nhanh chóng. Có tiền, sinh ra ăn chơi sa đọa rồi "rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân" như cách nói của đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng. Các tiêu cực, tham nhũng đất đai cũng sinh ra giàu sang thì xao nhãng cônbg việc và xa dân, mất nièm tin nghiêm trọng đối với dân, sinh ra khiếu kiện rất phức tạp. Khi đất đai chưa "thị trường hóa", các quy hoạch, dự án còn ít, thì tham nhũng chưa xuất hiện nhiều, đáng viên cũng chưa bộc lộ suy thoái đạo đức, lối sống. Khi đất đai là cơ hội để cán bộ có chức có quyền làm giàu bất chính nhanh, phất lên nhanh, không kiểm tra ngăn chặn, xử lý, càng gia tăng sự mất chất đảng viên Cộng sản.
Bài cùng chuyên mục
Giữ mình trong sạch    (10/5/2012)
Tác phong lãnh đạo    (28/11/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS