Sinh hoạt đảng
Cán bộ, đảng viên với việc học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng
12:54' 6/2/2008


Tư tưởng - lý luận hiện nay đang là trận tuyến nóng bỏng, quyết liệt. Các thế lực thù địch luôn tập trung mọi lực lượng, mọi phương tiện với quy mô lớn công kích, đánh phá ta trên nhiều hướng, từ nhiều phía nhằm xoá bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, kiên định bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay là vấn đề sống còn của Đảng, của dân tộc. Trách nhiệm đó là của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, mà trước hết thuộc về đội ngũ cán bộ, đảng viên. Báo cáo Chính trị của BCHTƯ Đảng khoá X nêu rõ: "Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập lý luận, công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, báo chí, xuất bản, văn hoá nghệ thuật, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, tăng cường tuyên truyền đối ngoại, đặc biệt là về những vấn đề chính trị nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, nhân quyền”. Đây là vấn đề thường xuyên, cấp bách của công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiệu nay.
Một trong những biện pháp để nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên là phải nghiên cứu học tập lý luận thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng (Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tài liệu của Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam). Có thể khẳng định các bài viết, bài nói trên các phương tiện thông tin đại chúng ấy là nơi hội tụ trí tuệ của nhiều cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học xã hội nhân văn và tự nhiên, các học giả, trí thức và đông đảo các tầng lớp nhân dân… Mặt khác, các phương tiện thông tin đại chúng nói trên là nơi trình bày rõ nét nhất, đúng đắn nhất các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là nơi tổng kết, phổ biến những kinh nghiệm hay, việc làm tốt trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế và các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời là nơi phản ánh tâm, tư nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đặc biệt, với tính chiến đấu cao, tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, các phương tiện thông tin đại chúng cơ bản của Đảng là cơ quan ngôn luận chính thống, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm tư tưởng sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng đúng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những diễn biến phức tạp của tình hình, trước những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống.

Những năm qua, đa số cán bộ, đảng viên kết hợp tốt giữa giáo dục và tự giáo dục, giữa đào tạo và tự đào tạo, coi các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng là nhu cầu không thể thiếu, là món ăn tinh thần trong đời sống hằng ngày. Nhưng rải rác ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là ở các đơn vị cơ sở, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa quan tâm đến việc nghiên cứu, học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí một số người còn cho rằng, đó chưa phải là nhu cầu cần thiết, chưa thiết thực với ngành nghề mình đang công tác. Cá biệt, có người nói việc nghiên cứu học tập lý luận là của các nhà lý luận, của những người làm công tác chính trị tư tưởng.

Thời gian gần đây, một số cơ quan đơn vị đã không còn duy trì chế độ tập trung đọc báo đầu giờ của ngày làm việc, một số cán bộ, đảng viên khi đọc báo Nhân Dân chỉ đọc các tiêu đề của trang đầu, các tin vắn trang cuối cùng. Một số người ít xem chương trình thời sự. Với chương trình trên Đài tiếng nói Việt Nam thì rất hiếm có người nào nghe trọn vẹn, thậm chí những chiếc radio đã không còn tìm thấy trong nhiều gia đình của cán bộ, đảng viên. Đối với Tạp chí Cộng sản khi phát hành đến cơ quan, thông thường bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan đọc trước, sau đó cán bộ, đảng viên nào có nhu cầu thì mượn xem. Thậm chí nhiều đảng viên chưa cầm đến cuốn Tạp chí Cộng sản, chưa biết Tạp chí ấy có những chuyên mục gì…

Qua theo dõi một số cơ quan, đơn vị thấy nhiều tờ báo luôn mới, nhiều cuốn Tạp chí nằm ngay gắn trên bàn thủ trưởng vẫn còn thơm mùi mực in… Trong khi đó nhiều loại báo chí được cấp phát đến tận đơn vị. Tạp chí Cộng sản phát hành đến tận chi bộ, hằng năm ngân sách của Nhà nước chi ra không phải nhỏ nhưng việc sử dụng kém hiệu quả lãng phí tiền bạc, phí nguồn chất xám quý giá.

Hồ Phú Dũng
Bài cùng chuyên mục
Động cơ khi vào Đảng    (12/11/2008)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS